VATICAN - Sau khi tham dự khóa họp Thượng Hội Đồng hầu hết các giám mục đã lên đường trở về xứ sở của mình, thế nhưng công việc của Thượng Hội Đồng thì chưa kết thúc.

Nghị Hôị bế mạc ngày Chúa Nhật 23.10 vừa qua, và giờ đây giai đoạn quyết định của Thượng Hội Nghị mới diễn tiến có tính cách quyết định.

Trách nhiệm này đặt trên vai vị đương kim Giáo Hoàng Benedictô XVI, Ngài sẽ phải viết bài huấn dụ tông đồ và viết tài liệu tóm kết tổng hợp dựa trên 50 dự thảo đề nghị của Thượng Hội Đồng Giám Mục.

Vì lẽ này mà Đức Giáo Hoàng cần các công sự viên, do đó ngài đã cùng với Thượng Hội Đồng chọn những vị sau đây làm thành viên Hội Đồng thời Hậu Hội Nghị như sau:

  • ĐHY Francis Arinze, Tổng trưởng Thánh Bộ Phụng Tự và Bí Tích,
  • ĐHY Juan Luis Cipriani Thorne, TGM thành Lima, Peru,
  • ĐHY Jorge Bergoglio, TGM thành Buenos Aires và phó Chủ tịch HđGM Argentina,
  • ĐHY Cormac Murphy-O'Connor, TGM thành Westminster, chủ tịch Hội Đồng GM England và Wales,
  • ĐHY Angelo Scola, Thượng phụ giáo chủ thành Venice, Italy,
  • ĐHY Telesphore Toppo, TGM thành Ranchi, India,
  • ĐHY George Pell, TGM thành Sydney, Australia,
  • ĐHY Marc Ouellet, TGM của Quebec, Canada,
  • ĐHY Walter Kasper, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Hợp Nhất Kitô giáo,
  • TGM Laurent Monsengwo Pasinya của Kisangani, chủ tịch HĐGM Congo,
  • TGM John Olorunfemi Onaiyekan của Abuja, chủ tịch HĐGM Nigeria,
  • GM Donald Wuerl của Pittsburgh, Pennsylvania, Hoa Kỳ,
  • GM Joseph Zen Ze-kiun của Hong Kong,
  • GM Djura Dzudzar, Đại diện Tông Tòa miền Serbia và Montenegro cho nghi lễ Công giáo Byzantine,
  • GM Luis Antonio Tagle của giáo phận Imus, Philippines,
Các thành viên thuộc Hội Đồng nêu trên sẽ gặp nhau dăm sáu lần tại Roma để định lượng kết quả của Thượng Nghị Hội và những điều ứng dụng.

TGM Roland Minnerath thuộc giáo phận Dijon, Pháp quốc, là thư ký đặc biệt của Thượng Hội Đồng nói rằng: có thể huấn từ của Đức Benedictô sau Thượng Nghị Hội sẽ có mầu sắc và hình thức khác với những huấn từ trước đây và sẽ mang ấn tích của vị tân giáo hoàng.