Tờ báo Đức tiết lộ Đức Thánh Cha Bênêđíctô bị điệp viên Cộng Sản theo dõi
OXFORD, England (CNS).- Một tờ báo Đức đã cho xuất bản toàn bộ chi tiết về việc cảnh sát mật vụ Cộng Sản ở vùng Đông Đức củ, hay gọi tắt là Stasi, đã ngấm ngầm theo dõi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger trong suốt hơn ba thập kỷ trước khi Ngài trở thành Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI.
Tờ báo Bild am Sonntag số ra hàng tuần đã tường thuật vào ngày 2 tháng 10 vừa qua rằng: "Rất lâu trước khi Ngài được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin của Tòa Thánh Vaticăn, những nhân viên của Bộ An Ninh Quốc Gia đã không ngừng theo dõi Ngài."
Tờ báo cũng còn cho biết thêm, một nhân viên mật vụ "đã viết với sự lo lắng rằng, với tư cách là Tổng Trưởng của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, Ngài sẽ có ảnh hưởng đến cao trào chống đối Cộng Sản trong Giáo Hội Công Giáo, đặc biệt là tại vùng Mỹ Châu La Tinh."
Bài báo trên, chỉ được độc quyền truy cập từ bộ văn khố, trong suốt hai thập kỷ qua đã viết rằng: một nhân viên mật vụ Stasi với mật mã là "Birke" đã bắt đầu đều đặn theo dõi vị Giáo Hoàng tương lai, khi Ngài hãy còn là một linh mục và giáo sư tại trường Đại Học Regensburg, và khi Ngài viếng thăm Đông Đức vào tháng 4 năm 1974 để thuyết giảng tại trường Đại Học Erfurt.
Tờ báo cũng còn cho biết thêm rằng: cảnh sát mật vụ đã giữ một hồ sơ rất chi tiết về Ngài, và mô tả Ngài ngay sau khi Ngài trở thành Đức Hồng Y vào tháng 6 năm 1977 là "đối thủ kiên quyết chống Cộng nhất tại Tòa Thánh Vaticăn."
Tờ báo Bild am Sonntag nói rằng: những hồ sơ theo dõi của Stasi về vị Giáo Hoàng được công khai hóa vào tháng 2 vừa qua, chiếu theo một đạo luật của Đức Quốc nhằm cho phép các tài liệu về những nhân vật có tên tuổi được đưa ra công luận với sự cho phép của các đương sự.
Và sau khi được bầu chọn làm Giáo Hoàng vào tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Bênêđíctô đã đồng ý cho xuất bản các tài liệu, vốn được chính thức tiết lộ ra vào ngày 30 tháng 9, 2005 vừa qua.
OXFORD, England (CNS).- Một tờ báo Đức đã cho xuất bản toàn bộ chi tiết về việc cảnh sát mật vụ Cộng Sản ở vùng Đông Đức củ, hay gọi tắt là Stasi, đã ngấm ngầm theo dõi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger trong suốt hơn ba thập kỷ trước khi Ngài trở thành Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI.
Tờ báo Bild am Sonntag số ra hàng tuần đã tường thuật vào ngày 2 tháng 10 vừa qua rằng: "Rất lâu trước khi Ngài được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin của Tòa Thánh Vaticăn, những nhân viên của Bộ An Ninh Quốc Gia đã không ngừng theo dõi Ngài."
Tờ báo cũng còn cho biết thêm, một nhân viên mật vụ "đã viết với sự lo lắng rằng, với tư cách là Tổng Trưởng của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, Ngài sẽ có ảnh hưởng đến cao trào chống đối Cộng Sản trong Giáo Hội Công Giáo, đặc biệt là tại vùng Mỹ Châu La Tinh."
Bài báo trên, chỉ được độc quyền truy cập từ bộ văn khố, trong suốt hai thập kỷ qua đã viết rằng: một nhân viên mật vụ Stasi với mật mã là "Birke" đã bắt đầu đều đặn theo dõi vị Giáo Hoàng tương lai, khi Ngài hãy còn là một linh mục và giáo sư tại trường Đại Học Regensburg, và khi Ngài viếng thăm Đông Đức vào tháng 4 năm 1974 để thuyết giảng tại trường Đại Học Erfurt.
Tờ báo cũng còn cho biết thêm rằng: cảnh sát mật vụ đã giữ một hồ sơ rất chi tiết về Ngài, và mô tả Ngài ngay sau khi Ngài trở thành Đức Hồng Y vào tháng 6 năm 1977 là "đối thủ kiên quyết chống Cộng nhất tại Tòa Thánh Vaticăn."
Tờ báo Bild am Sonntag nói rằng: những hồ sơ theo dõi của Stasi về vị Giáo Hoàng được công khai hóa vào tháng 2 vừa qua, chiếu theo một đạo luật của Đức Quốc nhằm cho phép các tài liệu về những nhân vật có tên tuổi được đưa ra công luận với sự cho phép của các đương sự.
Và sau khi được bầu chọn làm Giáo Hoàng vào tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Bênêđíctô đã đồng ý cho xuất bản các tài liệu, vốn được chính thức tiết lộ ra vào ngày 30 tháng 9, 2005 vừa qua.