Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI sẽ sang thăm mục vụ Ba Lan vào tháng 6/2006
Varsovie, ngày 16/10/2005 (AFP) - Trong một cuộc phỏng vấn được đài truyền hình tư nhân TVP 1 phát đi vào Chúa nhật 16/10 vừa qua, loan báo cho biết Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI sẽ sang thăm mục vụ Ba Lan vào tháng 6/2006. Ngài nói : « Nếu Chúa cho phép, vào tháng sáu năm sau tôi sẽ đến Ba Lan ».
Theo đài truyền hình tư nhân TVP 1, chuyến thăm mục vụ Ba Lan của ĐGH Bênêđictô XVI sẽ kéo dài trong vòng 4 ngày. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI sẽ viếng thăm thủ đô Varsovie, thành phố Czestochowa ở trung tâm Ba Lan, thành phố Cracovie ở miền Nam Ba Lan và có thể ghé thăm thành phố Wadowice, quê quán của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Cuộc phỏng vấn kéo dài trong vòng 16 phút đã được thực hiện vào ngày 20/9 vừa qua trong biệt thự mùa hè ở Castelgandolfo. Đức Bênêđictô XVI đã phác họa vài nét chính yếu trong cuộc đời của Vị tiền nhiệm và nói đến tình bạn nối kết Ngài với Đức Gioan-Phaolô II.
Ngài nhắc lại như sau : « Vào năm 1978, chúng tôi đã gặp nhau ở Công Đồng. Tôi đã có cảm tình với Ngài ngay buổi gặp gỡ đầu tiên này. Ngài lúc đó đã là hồng y, cũng đã dành cho tôi ngay từ buổi đầu tất cả tình bằng hữu của Ngài ».
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI cũng đã kể lại cuộc gặp gỡ cuối cùng vào buổi chiều truớc ngày Đức Gioan Phaolô II qua đời như sau : « Ngài đau đớn và ai cũng nhận thấy. Các bác sĩ và các bạn hữu vây quanh Ngài. Ngài vẫn tỉnh thức. Ngài đã ban phép lành cho tôi. Lúc ấy, Ngài không còn nói đuợc nữa ».
Đức Thánh Cha cũng đã đề cập đến những trách vụ mà Ngài hoạch định cho triều đại giáo hoàng của Ngài như sau : « Tôi thấy rõ sứ mạng của tôi không phải là loan báo nhiều các tài liệu mới nhưng là giúp đỡ giáo hội thấm nhuần các tài liệu đã có sẵn, quả là một kho tàng phong phú đã được Đức Gioan Phaolô II để lại ».
Varsovie, ngày 16/10/2005 (AFP) - Trong một cuộc phỏng vấn được đài truyền hình tư nhân TVP 1 phát đi vào Chúa nhật 16/10 vừa qua, loan báo cho biết Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI sẽ sang thăm mục vụ Ba Lan vào tháng 6/2006. Ngài nói : « Nếu Chúa cho phép, vào tháng sáu năm sau tôi sẽ đến Ba Lan ».
Theo đài truyền hình tư nhân TVP 1, chuyến thăm mục vụ Ba Lan của ĐGH Bênêđictô XVI sẽ kéo dài trong vòng 4 ngày. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI sẽ viếng thăm thủ đô Varsovie, thành phố Czestochowa ở trung tâm Ba Lan, thành phố Cracovie ở miền Nam Ba Lan và có thể ghé thăm thành phố Wadowice, quê quán của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Cuộc phỏng vấn kéo dài trong vòng 16 phút đã được thực hiện vào ngày 20/9 vừa qua trong biệt thự mùa hè ở Castelgandolfo. Đức Bênêđictô XVI đã phác họa vài nét chính yếu trong cuộc đời của Vị tiền nhiệm và nói đến tình bạn nối kết Ngài với Đức Gioan-Phaolô II.
Ngài nhắc lại như sau : « Vào năm 1978, chúng tôi đã gặp nhau ở Công Đồng. Tôi đã có cảm tình với Ngài ngay buổi gặp gỡ đầu tiên này. Ngài lúc đó đã là hồng y, cũng đã dành cho tôi ngay từ buổi đầu tất cả tình bằng hữu của Ngài ».
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI cũng đã kể lại cuộc gặp gỡ cuối cùng vào buổi chiều truớc ngày Đức Gioan Phaolô II qua đời như sau : « Ngài đau đớn và ai cũng nhận thấy. Các bác sĩ và các bạn hữu vây quanh Ngài. Ngài vẫn tỉnh thức. Ngài đã ban phép lành cho tôi. Lúc ấy, Ngài không còn nói đuợc nữa ».
Đức Thánh Cha cũng đã đề cập đến những trách vụ mà Ngài hoạch định cho triều đại giáo hoàng của Ngài như sau : « Tôi thấy rõ sứ mạng của tôi không phải là loan báo nhiều các tài liệu mới nhưng là giúp đỡ giáo hội thấm nhuần các tài liệu đã có sẵn, quả là một kho tàng phong phú đã được Đức Gioan Phaolô II để lại ».