ĐGH mời Tổng Thống Israel viếng thăm Vatican.

Vatican 10/10/05 - Lần đầu tiên trong 2000 năm lịch sử, nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Do Thái là Tổng Thống Moshe Katsav sẽ viếng thăm Vatican vào ngày 17 tháng 11 tới đây. Diễn biến này được coi là một sự kiện lịch sử quan trọng trong mối liên hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và Do Thái.

Theo tờ Luân Đôn Thời Báo, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô đã mời Tổng Thống Do Thái đến viếng thăm Vatican. Tuy nhiên, người ta chưa thấy giới chức nào của Tòa Thánh chính thức loan báo hay xác nhận tin này.

Vị Đại Sứ Do Thái tại Tòa Thánh Vatican là ông Oded Ben-Hur tuyên bố: “ Lần đầu tiên trong 2000 năm mới có cuộc viếng thăm như thế. Đây quả là một biến cố lịch sử”

Còn vị Giáo sĩ cao cấp của Do Thái tại Anh Quốc là Tiến Sĩ Jonathan Sacks nói với tờ Luân Đôn Thời Báo rằng chuyến viếng thăm này là một bước tiến thay đổi mối liên hệ giữa Giáo Hội Công Giáo với nhân dân Do Thái; là một dấu hiệu rõ ràng biểu lộ tinh thần quyết tâm của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI muốn bác nhịp cầu mà vị tiền nhiệm đã xây dựng. Tóm lại nếu sự căng thẳng tôn giáo đưa tới sự hủy hoại thì cuộc gặp gỡ lần này của hai vị sẽ là dấu hiệu của hứa hẹn và hy vọng”

Cha Norbert Hoffman, Thơ Ký Uỷ Ban Giáo Hoàng đặc trách liên lạc với Do Thái cũng cho tờ Times biết cuộc viếng thăm của Tổng Thống Do Thái là rất quan trọng đối với Tòa Thán. Riêng đối với ĐGH Bênêđictô thì mối liên hệ ngoại giao với quốc gia Do Thái là một ưu tiên hàng đầu của Ngài.

Mối liên hệ giữa Công Giáo và Do Thái có những bước tiến quan trọng kể từ sau Công Đồng Vatican II. Tài liệu Công Đồng Nostra Aetate lên án chủ thuyết bài Do Thái và khuyến khích đối thoại giữa người Kitô Giáo vài Do Thái. Tòa Thánh và quốc gia Israel đã thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 12 năm. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viếng thăm Israel và Ngài đã đến cầu nguyện bên Bức Tường Than Khóc (Wailing Wall)trong Năm Thánh 2000.

Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày khi lên ngôi Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tỏ ra chú ý đến việc đối thoại với những tôn giáo như Hồi Giáo, Do Thái Giáo, kể cả những người bất đồng với Giáo Hội như nhà thần học Hans Kung, hay nhóm Công Giáo truyền thống quá khích của vị TGM Lefebvre.