Giới trẻ và việc thờ lạy Thánh Thể

Roma, ngày 07/10/2005 (Zenit) - Đức Hồng Y Camillo Ruini, giám mục phụ tá của giáo phận Roma và cũng là chủ tịch HĐGM Ý đã phát biểu về đề tài : « giới trẻ và việc thờ lạy Thánh Thể » vào buổi sau trưa thứ năm ngày mùng 6/10/20.

Ngài nói: « Hiện đang có một sự phát triển đầy ý nghĩa về cách thức hiểu biết Bí Tích Thánh Thể nhờ việc tái khám phá việc thờ lạy Thánh Thể, đặc biệt nơi những nguời trẻ : trong khi thờ lạy lâu dài trong thinh lặng, giới trẻ tìm thấy phuơng thức hợp thời tuyệt hảo nhất trong mối liên hệ cá nhân với Đức Kitô và với Thiên Chúa Cha ».

Đức Hồng Y Camillo Ruini đã minh chứng rằng : « nhiều bạn trẻ mặc dù là những tín hữu đuợc giáo huấn bởi một nền văn hóa tốt, vẫn cảm nghiệm thấy nhiều khó khăn để hiểu biết sự hiện hữu thực sự hữu hình của bí tích Thánh Thể theo đúng nghĩa đen… «

Ngài xác định rõ hơn những khó khăn mà giới trẻ gặp phải : « Nếu như sự khác biệt giữa sự thay đổi thật sự và sự thay đổi đơn thuần về ý nghĩa tuơng đối dễ hiểu đối với họ. Trái lại, họ khó mà hiểu được cách thế sự hiện diện Thánh Thể của Chúa Kitô là hữu hình trong thực tế, mà đối với ngũ quan của chúng ta cũng như những kinh nghiệm ngẫu nhiên, bánh và rượu vẫn là bánh và rượu như trước đây ».

« Đầu mối của sự khó khăn hệ tại phuơng trình thức này : giữa cái hiện thực và giữa cái cảm nghiệm, dù chỉ là một phần ý thức. Cách thế duy nhất mà tôi đã tìm thấy để giúp các bạn trẻ vuợt qua được phuơng trình thức trên đây là trình bầy cho họ về thực tại của Thiên Chúa, một bản thể hiện hữu tối cao (một Vị Thuợng Đế) nhưng không thể đụng chạm tới đuợc qua bất cứ một kinh nghiệm thể lý nào. Quả thực, cách thức suy luận thuần lý và văn hoá đang bá chủ hôm nay đặt ra cho việc truyền bá đức tin là phải tiên quyết giải thích rằng thực tại chính xác thì bao quát hơn nhiều so với thực tại mà chúng ta có thể nhận thức được qua kinh nghiệm : đó là một trọng trách lớn lao cho giáo lý và thần học. »