Một nhóm Anh Giáo Tại Mỹ đang muốn hợp nhất với Tòa Thánh Vatican
Portland, 30/09/05 - Giáo Hội Anh Giáo tại Mỹ Châu đã quyết định muốn hợp nhất với Giáo Hội Công Giáo Roma. Nếu sự hợp nhất này thành công thì đây là lần đầu tiên một Giáo Hội sau Cải Cách hợp nhất với Roma.
Giáo Hội Anh Giáo tại Mỹ Châu là bộ phận của Giáo Hội Anh Giáo Truyền Thống bao gồm các nhà thờ đã tách rời ra khỏi Anh Giáo nói chung vào năm 1979 nhằm chống lại việc Giáo Hội Anh Giáo phong chức linh mục cho phụ nữ và thay đổi tín lý và giáo lý trong sách Kinh Nguyện Chung
Theo ký giả Tatro, các thành viên quốc tế của Giáo Hội Anh Giáo Truyền Thống bao gồm các giáo sĩ cao cấp nhất như Đức Tổng Giám Mục John Hepworth đã quy tụ về Portland tuần qua để tham dự phiên họp. Các tham dự viên đã bỏ phiếu chấp thuận việc đối thoại với Tòa Thánh Vatican và gọi sự kết hợp đó là “ Cộng Đồng Thánh Thể Duy Nhất”. Điều này cho phép các thành viên của Giáo Hội Truyền Thống Anh Giáo, cũng như Công Giáo được phép rước Mình Thánh Chúa trong các nhà thờ của nhau.
Các vị lãnh đạo Giáo Hội Anh Giáo Truyền Thống Mỹ Châu hy vọng có thể trình đề nghị chính thức lên Tòa Thánh vào năm tới. Tuy nhiên chưa ai dự đoán được tiến trình hợp nhất sẽ mất bao lâu.
Theo mục sư Lester York, chánh sở nhà thờ St. Paul thì mặc dù có sự thống nhất về mặt thần học và điều hành nhưng sẽ không có gì thay đổi bên trong Giáo Hội. Mục sư York nói với ký giả Tatro rằng Nhà thờ St Paul ngày càng có thêm các thành viên của Giáo Hội Tin lành Episcopal sang gia nhập vì Giáo Hội này truyền chức cho người đồng tính và chấp thuận cho các cuộc hôn nhân đồng tính.
Mục sư nói thêm là Giáo Hội Truyền Thống ngày nay hấp dẫn những người không chấp nhận quan điểm phóng khoáng của Giáo Hội Tin Lành.
Mục sư York phát biểu thêm: “ Hợp nhất với Roma sẽ cho người ta thấy rõ tín lý của Giáo Phái. Điều Giáo Phái tin cũng giống như niềm tin của Giáo Hội Công Giáo Roma, cũng có 7 phép bí tích.
Mục sư York tiết lộ, trong mấy năm gần đây đã từng có những cuộc thảo luận về hợp nhất với Roma và nhiều cuộc thảo luận đã diễn ra với Đức Hồng Y Joseph Ratzinger bây giời là ĐGH Bênêđictô XVI.
Portland, 30/09/05 - Giáo Hội Anh Giáo tại Mỹ Châu đã quyết định muốn hợp nhất với Giáo Hội Công Giáo Roma. Nếu sự hợp nhất này thành công thì đây là lần đầu tiên một Giáo Hội sau Cải Cách hợp nhất với Roma.
Giáo Hội Anh Giáo tại Mỹ Châu là bộ phận của Giáo Hội Anh Giáo Truyền Thống bao gồm các nhà thờ đã tách rời ra khỏi Anh Giáo nói chung vào năm 1979 nhằm chống lại việc Giáo Hội Anh Giáo phong chức linh mục cho phụ nữ và thay đổi tín lý và giáo lý trong sách Kinh Nguyện Chung
Theo ký giả Tatro, các thành viên quốc tế của Giáo Hội Anh Giáo Truyền Thống bao gồm các giáo sĩ cao cấp nhất như Đức Tổng Giám Mục John Hepworth đã quy tụ về Portland tuần qua để tham dự phiên họp. Các tham dự viên đã bỏ phiếu chấp thuận việc đối thoại với Tòa Thánh Vatican và gọi sự kết hợp đó là “ Cộng Đồng Thánh Thể Duy Nhất”. Điều này cho phép các thành viên của Giáo Hội Truyền Thống Anh Giáo, cũng như Công Giáo được phép rước Mình Thánh Chúa trong các nhà thờ của nhau.
Các vị lãnh đạo Giáo Hội Anh Giáo Truyền Thống Mỹ Châu hy vọng có thể trình đề nghị chính thức lên Tòa Thánh vào năm tới. Tuy nhiên chưa ai dự đoán được tiến trình hợp nhất sẽ mất bao lâu.
Theo mục sư Lester York, chánh sở nhà thờ St. Paul thì mặc dù có sự thống nhất về mặt thần học và điều hành nhưng sẽ không có gì thay đổi bên trong Giáo Hội. Mục sư York nói với ký giả Tatro rằng Nhà thờ St Paul ngày càng có thêm các thành viên của Giáo Hội Tin lành Episcopal sang gia nhập vì Giáo Hội này truyền chức cho người đồng tính và chấp thuận cho các cuộc hôn nhân đồng tính.
Mục sư nói thêm là Giáo Hội Truyền Thống ngày nay hấp dẫn những người không chấp nhận quan điểm phóng khoáng của Giáo Hội Tin Lành.
Mục sư York phát biểu thêm: “ Hợp nhất với Roma sẽ cho người ta thấy rõ tín lý của Giáo Phái. Điều Giáo Phái tin cũng giống như niềm tin của Giáo Hội Công Giáo Roma, cũng có 7 phép bí tích.
Mục sư York tiết lộ, trong mấy năm gần đây đã từng có những cuộc thảo luận về hợp nhất với Roma và nhiều cuộc thảo luận đã diễn ra với Đức Hồng Y Joseph Ratzinger bây giời là ĐGH Bênêđictô XVI.