Đức Giáo Hoàng tiếp kiến những giám mục mới thụ phong

ROME (ZENIT.org).-Trong số nhiều sứ vụ của môt giám mục, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã nhắc đến môt giám mục trước hết là một "bậc thầy của đức tin", phải đặt tất cả sự tin tưởng của mình nơi Chúa.

Vào sáng Thứ Hai 10/9, đức Giáo Hoàng đã đón tiếp trong nhà nghỉ mát Giáo Hoàng Castel Gandolfo, 110 giám mục vừa lãnh chức giám mục trong năm, đến thực hiện một "cuộc hành hương trên mộ thánh Pherô" từ 13 đến 21/9.

Đức Giáo Hoàng nói "Khi anh em đã thực hiện những bước đầu trong nhiệm vụ giám mục, anh em đã thấu hiểu cần thiết là dường nào sự tin tưởng khiêm tốn vào Chúa và lòng can đảm tông đồ, lòng can đảm phát sinh từ đức tin và sự cảm giác về trách nhiệm của giám mục".

Đức Giáo Hoàng giải thích "Phaolô Tông đồ ý thức được điều đó, ngài là người khi đối mặt với công việc mục vụ, đặt niềm hy vọng của mình chỉ trong Chúa mà thôi vì biết sức lực của mình chỉ đến từ Người".

Đức Thánh Cha nhấn mạnh "Mỗi người trong anh em, thưa anh em thân mến, phải chắc điều này là trong khi thi hành thừa tác vụ của mình, anh em không bao giờ cô độc, vì Chúa ở gần anh em bằng ân sủng và sự hiện diện của Người".

Khi nhắc nhớ rằng "việc loan báo Tin Mừng là nguồn gốc của Giáo Hội", đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh một giám mục hơn bao giờ hết phải là một "thầy dạy đức tin".

"Với tư cách người kế vị các tông đồ, đức Giáo Hoàng Biển Đức đã giải thích, thưa anh em thân mến, anh em là những tiến sĩ đức tin-, những tiến sĩ đích thực loan báo cho dân chúng, với cùng một uy quyền như Chúa Kitô, đức tin ta phải tin và phải sống".

"Anh em phải làm sao cho những tín hữu được giao phó cho anh em coi sóc mục vụ, họ khám phá ra niềm vui đức tin, niềm vui được yêu đích thân bởi Thiên Chúa, là Đấng đã ban Chúa Giêsu, Con của Người vì phần rỗi chúng ta".

"Thực vậy như anh em đã biết rõ, hơn bao giờ hết tin là phó thác mình cho Thiên Chúa, đấng biết chúng ta và đích thân yêu thương chúng ta, và là đón nhận chân lý Người đã mạc khải trong Chúa Kitô với một thái độ tin cẩn, hầu đưa chúng ta đến chỗ tin cậy nơi Nguời, là đấng mặc khải Chúa Cha. Mặc dầu những yếu đuối và những tội lỗi chúng ta, Nguời yêu thương chúng ta và tình yêu của Người làm cho đời sống của chúng ta và của thế giới có ý nghĩa".

Để giúp các giám mục hướng dẫn tín hữu, đức Giáo Hoàng mời gọi các giám mục dưạ vào "hai văn kiện đức tin của Giáo Hội, hầu những văn kiện đó nên những điểm qui chiếu cho huấn giáo của anh em và nên dấu chỉ sự hiệp thông đức tin chúng ta sống": đó là sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo và quyển toát yếu Giáo Lý, "một quyển toát yếu trung thực và chắc chắn từ bản văn trên".

Đức Biển Đức khuyên "Anh em hãy làm mọi cách hầu năm Thánh Thể sắp sửa kết thúc, để lại trong lòng các tín hữu ý muốn đâm rễ tất cả cuộc đời của họ luôn mãi trong Thánh thể. Cũng còn cho anh em nữa, ước Mong Thánh Thể để nên sức mạnh linh hứng của thừa tác vụ mục vụ nơi anh em".

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã kết thúc bằng cách nhắc lại giám mục phải đặc biệt chăm chú tới cách cử hành thánh lễ, bởi vì cách cử hành này "nuôi dưỡng đức tin và lòng sốt sắng của các linh mục và giáo dân của mình". Giám mục cũng phải " chăm lo cho các tín hữu tham gia thánh lễ chúa nhật trong đó vang dội Lời sự sống và trong đó chính Chúa Kitô hiện diện dưới những hình bánh và rượu".

Đức Giáo Hoàng kết thúc "Anh em hãy hãy tin cậy nhiều vào ân sủng và hãy biết truyền đạt sự tin cậy này cho các cộng sự viên của anh em, ngõ hầu viên ngọc quí đức tin luôn sáng chói, đuợc gìn giữ, được bảo vệ và được truyền đạt trong tất cả sự tinh ròng của nó", Và sau đó Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho tất cả các giám mục hiện diện.