Malaysia: Đặ̣t camera trong đền Hồi Giáo để ngăn chuyện chính trị
Ðỗ-Hữu11/5/2002
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Chính quyền bang Kedah thuộc Malaysia sẽ lắp đặt các video camera và các thiết bị thu thanh tại các ngôi đền Hồi giáo để ngăn chặn việc những thầy tế lễ hay các giáo sĩ rao giảng chính trị.

Các camera sẽ được bố trí tại sáu ngôi đền, nới các tuyên bố chống chính phủ đã được rao giảng và các thiết bị thu thanh sẽ được sử dụng tại hơn 500 ngôi đền khác.

Liên minh cầm quyền tại Malaysia đang lo ngại về việc một số đền Hồi giáo được sử dụng để quảng bá các thông điệp chống chính phủ đến các tín đồ Hồi giáo là nhóm dân chiếm đa số tộc người Mã Lai của nước này.

Thủ hiến của bang Kedah miền bắc Malaysia nói rằng, các camera sẽ được bố trí tại sáu ngôi đền, nơi ông tin là các giáo sĩ đã đi lạc từ các nội dung tôn giáo sang địa hạt các chủ đề chính trị.

Các bài giảng đạo vào các buổi cầu nguyện vào thứ sáu sẽ được thu vào các băng audio tại hơn 540 ngôi đền khác. Thủ hiến bang cho biết, điều này không nhằm đàn áp Hồi giáo nhưng là để làm sáng tỏ các cáo buộc nói rằng một số đền bị chính trị hoá. Ông nói nếu bị bắt quả tang rao giảng chống chính phủ thì các thầy tế sẽ phải từ chức.

Đảng Party Islam Semalasia (PAS), đã phản đối và coi quyết định này như một hành động lố bịch, nói rằng đây là một sự hăm dọa.

Theo một phát ngôn nhân của SAS, hành động này sẽ biến việc kiểm soát bang Kedah của chính phủ thành một trò cười. Người này cũng cáo buộc thủ hiến bang đang tìm cách biến bang Kadah thành một hình thức như nhà nước công an trị.

Bang Keda, nơi sinh của thủ tướng Malaysia, bác sĩ Mahathir Mohamad, có thể sẽ là một nơi diễn ra đấu tranh chính trị quyết liệt từ giờ đến cuộc tổng tuyển cử trong vòng 18 tháng tới. Đảng PAS nói họ hy vọng sẽ nắm bang Kedah. Đảng cầm quyền UMNO tất nhiên cũng muốn như vậy.

Trong cuộc bầu cử vừa qua, đảng UMNO của bác sĩ Mahathir đã chứng kiến sự ủng hộ của nó đã bị giảm sút trong số tộc người Mã lai. Chính phủ Malaysia đã ngăn chặn các cố gắng áp dụng luật hồi giáo tại các bang do đảng PAS kiểm soát. Tuy nhiên, phe đối lập đã đạt được một số các thay đổi, chẳng hạn như ngăn cấm các ban nhạc Pop và việc bán đồ uống có cồn tại một số khu vực (BBC)

See Also

9/23/2003
Malaysia giam nghi phạm Hồi Giáo quá hạn
Hoàng Hoa Lư
12/21/2002
Nhóm khủng bố Hồi Giáo Jemaah Islamiyah đã có mặt tại Malaysia
Nguyễn Long Thao
11/7/2002
Malaysia cáo buộc Úc đang thực hiện chính sách nặng tay đối với người Hồi giáo
Nguyễn Long Thao
10/21/2002
Malaysia sẽ là trung tâm ngân hàng của thế giới Hồi Giáo
Nguyễn Long Thao
12/3/2003
Á Châu: Hội nghị chống tham nhũng khai mạc tại Malaysia
An Khuê
11/4/2002
Giáo sĩ Hồi Giáo Bashir của Nam Dương đặt điều kiện nếu muốn ông khai báo
Nguyễn Long Thao
12/20/2003
Malaysia bác bỏ thiên vị tôn giáo
Hoàng Mai
10/29/2002
Thái Lan: Một đền thờ Hồi giáo ở miền Nam bị đặt bom
Hoàng Mai
4/12/2004
Thái Lan và Malaysia nỗ lực ổn định biên giới liên hệ
Đỗ-Hữu
4/4/2004
Malaysia phản bác đề xuất tuần tra vùng biển của Mỹ
Hoàng Mai
3/7/2004
Malaysia bắt nghi phạm khủng bố
An Khuê
3/2/2004
Malaysia: Tù nhân tuyệt thực
Hoàng Mai
2/16/2004
Malaysia và nỗ lực đoàn kết dân tộc
Trần Yên Bình
1/13/2004
Thái Lan và Malaysia phối hợp tuần tiễu biên giới
Đỗ-Hữu
1/2/2004
Virus điện tóan mang nội dung đe dọa khủng bố lan truyền khắp Malaysia
Hoàng Mai
12/29/2003
Cảnh sát Malaysia bị điều tra
Đỗ-Hữu
12/21/2003
Malaysia trục xuất nghi phạm Jemaah Islamiah
Đỗ-Hữu
11/2/2003
Malaysia: Kêu gọi tân thủ tướng Badawi cải tổ
Hoàng Mai
10/31/2003
Malaysia: Chấm dứt thời Mahathir
Hoàng Mai
10/30/2003
Thủ tướng Malaysia Mahathir đọc diễn văn lần cuối
Đỗ-Hữu