Đức Khâm Sứ Tòa Thánh: Công Giáo vùng Trung Á rất có triển vọng

TASHKENT, Uzbekistan, 21/09/05 - Đức Khâm Sứ Tòa Thánh tại vùng Trung Á gồm bốn nước Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan và Kyrgystan, tuyên bố : Giáo Hội tại vùng Trung Á rất có triển vọng

Trong chuyến viếng thăm Tashkent tuần qua, Đức Khâm Sứ Tổng Giám Mục Josef Wesolowski nói thêm: “Tại vùng trung Á Châu, có mọi điều kiện cho người Công Giáo sống trong hòa bình và cho Giáo Hội được phát triển. Quyền dành cho các nhóm tôn giáo thiểu số được hiến pháp bảo vệ, không có một trở ngại nào trong việc tuyên xưng đức tin hay xây dựng nơi thờ tự”

Khi viếng thăm thủ đô Uzbekistan, Ngài và Đức Cha Jerzy Maculewicz, Giám Mục tiên khởi của nước này đã gặp Bộ Trưởng Ngoại Giáo và Ủy Ban Tôn Giáo Vụ. Trong dịp này, Đức Tổng Giám Mục Khâm Sứ đã cám ơn chính quyền Uzbekistan đã chính thức gửi phái đoàn đến Tòa Thánh Vatican để tham dự tang lễ đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đồng thời phái đoàn cũng đã có mặt tại Rome vào tháng 5 để tham dự lễ phong chức cho Đức Cha Maculewicz. Rồi đến tháng chính quyền Uzbekistan lại tham dự lễ nhận chức của Đức Giám Mục tại Tashkent.

Đức Khâm Sứ tuyên bố : “Việc người Công Giáo Uzbekistan nay đã có Giám Mục bản xứ, đó là niềm vinh dự không những cho người Công Giáo mà cho cả quốc gia này. Điều đó chứng tỏ quốc gia được ổn định và Giáo Hội Công Giáo không gặp trở ngại nào”

Đức Tổng Giám Mục cũng nhắc đến thỏa ước năm 1998 ký kết giữa Tòa Thánh Vatican và Kazakhstan. Ngài nhấn mạnh rằng mối liên lạc giữa các tôn giáo ở Trung Á là tích cực và mọi người rất hài lòng vì thường xuyên có những cuộc hội họp giữa các đại diện tôn giáo và Bộ Tôn Giáo của chính quyền.

Vị đại diện Tòa Thánh cũng nhấn mạnh đến việc các cơ quan bác ái Công Giáo tham gia vào các hoạt động xã hội ở đây, và các hoạt động này không nhằm mục đích truyền đạo.Một ví dụ cụ thể là chính Đức Khâm Sứ đã viếng thăm nhà tù ở thành phố Petropavsovsk.

Tuy nhiên, Đức Tổng Giám Mục cũng nói thêm là các cộng đồng Tin Lành vẫn đang gặp những trở ngại quan trọng. Chính quyền Uzbekistan vẫn chưa thừa nhận Tin Lành, chưa cho phép giáo phái này thi hành công tác truyền giáo và không cho các tín hữu Tin Lành quy tụ để cầu nguyện.