Vatican, 08/09/05 - Tòa Thánh Vatican cần có sự đồng ý của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ để ĐGH Bênêđictô XVI có thế tông du Istanbul vào tháng 11 tới đây để gặp Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Constantinople.
Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Về Đoàn Kết Kitô Giáo trong ngày 8 tháng 9 vừa qua đã có cuộc thảo luận với các giới chức chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Istanbul. ĐHY cho biết Tòa Thánh không cần thư mời chính thức vì đã có thư mời của Đức Thượng Bartholomew I và Đức Thánh Cha đã nhận lời mời của Đức Thượng Phụ.
Đức Hồng Y Kasper cho biết trước khi có cuộc tông du, Tòa Thánh cần giải quyết một số vấn đề với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Vào tháng 7 vừa qua, phát ngôn viên Tòa Thánh cho báo chí biết ĐGH cần có giấy mời của chính quyền. Như vậy hiện nay Tòa Thánh đã bằng lòng với kế hoạch của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ về chuyến tông của ĐGH.
Được hỏi liệu cuộc thảo luận của ĐHY với giới chức chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ có liên quan gì đến vấn đề chính trị? ĐHY ngập ngừng rồi trả lời chính Ngài không trực tiếp tham gia cuộc thương thuyết với giới chức chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ.
ĐHY cho biết nếu ĐGH tông du Thổ Nhĩ Kỳ thì thời gian đó là vào ngày 30 tháng 11, ngày lễ thánh An Rê bổn mạng Tòa Constantinople. Để biểu lộ tinh thần đại kết, Tòa Thánh Vatican hàng năm gửi phái đoàn sang Istanbul tham dự lễ này, cũng như Đức Thương Phụ Chính Thống hàng năm gửi phái đoàn đi Roma tham dự lễ hai thánh Phêrô và Phaolô.
Năm ngoái chính đức Thượng Phụ Bartholomew đã hướng dẫn phái đoàn đi Vatican tham dự lễ thánh Phêrô và Phaolô. Nhân dịp này Ngài đã chính thức mời Đức Thánh Cha, lúc ấy là ĐGH Gioan Phaolô II, sang thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 năm 2004. Ban đầu Đức cố Giáo Hoàng đã nhận lời, nhưng vì sức khoẻ quá yếu nên Ngài đã hủy bỏ chuyến đi.
ĐGH có đi được sang Thổ Nhĩ Kỳ thì giới quan sát dự liệu chính phủ nước này cũng sẽ không đón tiếp Ngài cách nồng hậu, vì khi còn là Hồng Y Ratzinger, Ngài chống lại việc Thổ Nhĩ Kỳ xin gia nhập Liên Hiệp Âu Châu với lý do nước này đa số là Hồi Giáo, không có cùng một di sản văn hoá của Âu Châu là Kitô Giáo.
Được hỏi về quan điểm của ĐGH hiện nay về Thổ Nhĩ Kỳ, ĐHY Kasper trả lời, trước kia ĐHY Ratzinger đưa ra nhận xét về vấn đề văn hóa của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng đó là nhận xét cá nhân, không phản ảnh quan điểm chính thức của Tòa Thánh.
Vấn đề ĐGH đi Thổ Nhĩ Kỳ được bàn thảo rất nhiều trong mấy tuần qua tại Roma. ĐHY Kasper nói với cơ quan thông tấn SIR của Hội Đồng Giám Mục Ý rằng vào lễ thánh An Rê sắp tới, ĐGH sẽ đi thăm đức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống ở Istanbul.
Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Về Đoàn Kết Kitô Giáo trong ngày 8 tháng 9 vừa qua đã có cuộc thảo luận với các giới chức chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Istanbul. ĐHY cho biết Tòa Thánh không cần thư mời chính thức vì đã có thư mời của Đức Thượng Bartholomew I và Đức Thánh Cha đã nhận lời mời của Đức Thượng Phụ.
Đức Hồng Y Kasper cho biết trước khi có cuộc tông du, Tòa Thánh cần giải quyết một số vấn đề với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Vào tháng 7 vừa qua, phát ngôn viên Tòa Thánh cho báo chí biết ĐGH cần có giấy mời của chính quyền. Như vậy hiện nay Tòa Thánh đã bằng lòng với kế hoạch của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ về chuyến tông của ĐGH.
Được hỏi liệu cuộc thảo luận của ĐHY với giới chức chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ có liên quan gì đến vấn đề chính trị? ĐHY ngập ngừng rồi trả lời chính Ngài không trực tiếp tham gia cuộc thương thuyết với giới chức chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ.
ĐHY cho biết nếu ĐGH tông du Thổ Nhĩ Kỳ thì thời gian đó là vào ngày 30 tháng 11, ngày lễ thánh An Rê bổn mạng Tòa Constantinople. Để biểu lộ tinh thần đại kết, Tòa Thánh Vatican hàng năm gửi phái đoàn sang Istanbul tham dự lễ này, cũng như Đức Thương Phụ Chính Thống hàng năm gửi phái đoàn đi Roma tham dự lễ hai thánh Phêrô và Phaolô.
Năm ngoái chính đức Thượng Phụ Bartholomew đã hướng dẫn phái đoàn đi Vatican tham dự lễ thánh Phêrô và Phaolô. Nhân dịp này Ngài đã chính thức mời Đức Thánh Cha, lúc ấy là ĐGH Gioan Phaolô II, sang thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 năm 2004. Ban đầu Đức cố Giáo Hoàng đã nhận lời, nhưng vì sức khoẻ quá yếu nên Ngài đã hủy bỏ chuyến đi.
ĐGH có đi được sang Thổ Nhĩ Kỳ thì giới quan sát dự liệu chính phủ nước này cũng sẽ không đón tiếp Ngài cách nồng hậu, vì khi còn là Hồng Y Ratzinger, Ngài chống lại việc Thổ Nhĩ Kỳ xin gia nhập Liên Hiệp Âu Châu với lý do nước này đa số là Hồi Giáo, không có cùng một di sản văn hoá của Âu Châu là Kitô Giáo.
Được hỏi về quan điểm của ĐGH hiện nay về Thổ Nhĩ Kỳ, ĐHY Kasper trả lời, trước kia ĐHY Ratzinger đưa ra nhận xét về vấn đề văn hóa của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng đó là nhận xét cá nhân, không phản ảnh quan điểm chính thức của Tòa Thánh.
Vấn đề ĐGH đi Thổ Nhĩ Kỳ được bàn thảo rất nhiều trong mấy tuần qua tại Roma. ĐHY Kasper nói với cơ quan thông tấn SIR của Hội Đồng Giám Mục Ý rằng vào lễ thánh An Rê sắp tới, ĐGH sẽ đi thăm đức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống ở Istanbul.