Đức Hồng Y Ortega nổi giận trước ý kiến của Đại Sứ Cuba tại Tòa Thánh
Nguyễn Long Thao9/9/2005
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Đức Hồng Y Ortega nổi giận trước ý kiến của Đại Sứ Cuba tại Tòa Thánh

HAVANA 09/09/05 - Đức Hồng Y Jaime Ortega của Cuba đã lên tiếng bác bỏ những lời cáo buộc rằng các vị Giám Mục Cuba chỉ phục vụ quyền lợi của Hoa Kỳ.

Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng Giám Mục Giáo Phận Havana, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Cuba tuyên bố rằng, lời phát biểu của ông đặc sứ Raul Roa của Cuba khi viếng thăm Tòa Thánh là có tính cách lăng mạ và khiếm nhã. Đức Hồng Y Ortega bất mãn nhất khi ộng Roa nói rằng trong lúc các linh mục Cuba sát cánh với dân chúng với những công tác xã hội của chính phủ thì trái lại một số Giám Mục Cuba lại bắt tay với các người tị nạn Cuba tại Miami, Hoa Kỳ.

Đức Hồng Y tuyên bố rằng từ trước tới nay, chưa có ông đại sứ Cuba nào cạnh Tòa Thánh nặng lời với hàng giáp phẩm, thế mà ông đại sứ Roa đã công khai dùng các ngôn từ khiếm nhã lặng mạ Hội Đồng Giám Mục Cuba.

Mối liên lạc giữa Tòa Thánh và Cuba trở nên căng thẳng từ năm 1959, khi cộng sản lên nắm chính quyền. Các linh mục bị tù đầy, nhà thờ bị đóng cửa. Cao điểm của mối liên lạc ngoại giao giữa Cuba và Tòa Thánh là cuộc viếng của ĐGH Gioan Phaolô II đến Cuba vào năm 1998. Tuy nhiên, kể từ đó, chính quyền Cuba lại xiết chặt các sinh hoạt tôn giáo.

Lúc ĐHY Ortega còn là một linh mục trẻ, Ngài đã bị chính quyền nước này bỏ tù vì niềm tin, Ngài đã từng chỉ trích chính quyền Fidel Castro về chính sách kinh tế, đã phá hoại giá trị gia đình, gây ra cảnh dân chúng hàng loạt di cư tị nạn. ĐHY Ortega luôn luôn chủ trương giáo hội Cuba đứng ngoài mọi lập trường chính trị, không theo lời kêu gọi chống chính phủ từ những người đối lập chính trị ở Cuba

Ông Đại Sứ Roa cáo buộc rằng hàng giáo phẩm Công Giáo Cuba đã phục vụ đế quốc Tây Ban Nha và sau chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha vào năm1889, hàng Giám Mục lại phục vụ siêu cường Hoa Kỳ.

Đức Hồng Y tuyên bố: “Ông đại sứ cho rằng lập trường của hàng Giám Mục khác với lập trường của hàng linh Mục là một ý kiến không chấp nhận được và hoàn toàn sai”.

See Also

12/17/2006
Giáo Hội Công Giáo Cuba: Giáo dục cộng sản làm băng hoại thế hệ trẻ
Đặng Tự Do
6/16/2003
Về vai trò của Giáo Hội Công Giáo trong công cuộc Hoà Giải tại CUBA
Lm Đặng Thế Dũng
4/23/2005
Giáo Hội Công Giáo tại Cuba vui mừng với việc bầu Tân Giáo Hoàng
Đặng Tự Do
5/21/2010
Cộng sản Cuba: Raul Castro đang đối thoại với Tòa Thánh Vatican và Giáo Hội Công Giáo Cuba.
Dominic David Trần
2/20/2008
Quan hệ đầy sóng gió giữa chế độ Castro và giáo hội Công giáo Cuba
Phụng Nghi
12/7/2007
Hành động hiếm thấy: Chính quyền Cuba xin lỗi Giáo Hội Công Giáo
Nguyễn Long Thao
2/22/2007
Đức Cha Wenski: “Tôi rất lạc quan về Giáo Hội Công Giáo tại Cuba”
Thúy Dung
8/31/2006
Vai trò của Giáo Hội Công Giáo Cuba sau thời Fidel Castro
Nguyễn Long Thao
2/26/2006
Giáo Hội Công giáo tại Cuba tái cấu trúc trước tình thế mới để nhập cuộc
LM Trần Công Nghị
11/13/2004
Giáo Hội Công Giáo Cuba cần giúp người dân hình thành tương lai đất nước
Đặng Tự Do
10/8/2003
Giáo hội Công Giáo Cuba vẫn phải đương đầu với nhiều khó khăn
Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu
4/11/2003
Giáo Hội Công Giáo Cuba lo lắng về việc nhà nước gia tăng đàn áp
VK
3/25/2003
Giáo Hội Công Giáo Cuba chỉ trích việc bắt giữ những người bất đồng chính kiến
John Bosco Nguyễn Hoàng Thương
7/4/2006
ĐHY người Cuba nói sự chèn ép tôn giáo tại Cuba đã từ từ bớt đi
LM Trần Công Nghị
5/24/2010
Đức Hồng Y Cuba: 'không phải gặp gỡ là thỏa hiệp'
Tiền Hô
2/26/2008
Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba
Thúy Dung
11/4/2010
Cuba cho mở chủng viện Công giáo mới
BBC
10/29/2010
Cuba: Chủng viện Công giáo được mở cửa lại sau 50 năm
BTGH
8/16/2002
Tạp chí Công Giáo tại Cuba kêu gọi tổng tuyển cử tự do
Nguyễn Việt Nam
7/3/2007
Công Giáo Quốc Doanh Trung Hoa chỉ trích Đức Hồng Y ở Hong Kong
Hoàng Tam Biên