Tòa Thánh mời 4 Giám Mục Trung Quốc dự Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế giới.

Vatican City 08/09/05 - Nguồn tin từ Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết, cùng với danh sách 36 vị Giám Mục khác trên thế giới, có 4 vị Giám Mục tại Trung Quốc đã được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đề cử làm thành viên của Thượng Hội Đồng Giám Mục Về Thánh Thể. Các phiên họp của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới sẽ được khai mạc vào ngày 2 tháng 10 tới đây tại Roma.

Bốn vị Giám Mục Trung Quốc được ĐTC bổ nhiệm là:

1. Tổng Giám Mục Anthony Li Duan, Tổng Giám Mục Giáo Phận Xian được nhà nước công nhận, thuộc giáo hội chính thức do nhà nước quản lý.

2. ĐGM Louis Jin Luxian, Giáo phận Thượng Hải, thuộc giáo hội được nhà nước quản lý

3. ĐGM Joseph Wei Jingyi, Giám Mục Qiqihar, không được nhà nước công nhận, thuộc giáo hội “hầm trú”

4. ĐGM Luke Li Jingfeng, Giám Mục Fengxiang (Shaanxi) thuộc giáo hội”hầm trú”, mới được nhà nước Trung Quốc thừa nhận gần đây.

Tất cả 4 vị Giám Mục trên đâu đều là những người đã từng bị chính quyền bỏ tù nhiều lần vì có nhiều phản ứng đòi được tự do tôn giáo và tuyệt đối trung thành với Tòa Thánh Vatican. Tòa Thánh hy vọng nhà cầm quyền Trung Quốc sẽ để 4 vị Giám Mục trên đây đi Roma để tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới.

Từ khi chính quyền cộng sản cai trị Trung Quốc đến nay, đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha chính thức mời các vị Giám Mục thuộc Giáo Hội không được nhà nước công nhận đến Roma. Trước đây vào năm 1998 khi có phiên họp của Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu tại Roma, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã mời hai vị Giám Mục thuộc Giáo Hội chính thức do nhà nước kiểm soát là các Đức Cha Matthias Duan Yinming và Đức Cha Joseph Xu Zhixuan tham dự hội nghị. Tuy nhiên, nhà cầm quyền cộng sản đã không cho phép hai vị Giám Mục này đi tham dự.

Lần này, việc chọn 4 vị Giám Mục đại diện cho Trung Quốc trong đó 2 vị thuộc Giáo Hội do nhà nước kiểm soát, và 2 vị thuộc Giáo Hội “hầm trú” cho thấy Tòa Thánh muốn hợp nhất thành một Giáo Hội Công Giáo duy nhất.

Mặc dù Giáo Hội chính thức bị nhà nước kiểm soát và có những giám mục không được ĐGH bổ nhiệm, nhưng những năm gần đây hơn 85% các Giám Mục tại Trung Quốc tỏ ý xin tùng phục quyền ĐGH, muốn hòa giải với Tòa Thánh. Do vậy, một khi hợp nhất, đương nhiên các vị ấy trở thành các vị Giám Mục của Giáo Hội hoàn vũ. Cũng trong những tháng gần đây Toà Thánh có thể bổ nhiệm các Giám Mục phó cho giáo phận Thượng Hải và Tây An. Sự bổ nhiệm này được nhà nước chấp thuận.

Các giới chức tại Vatican cho rằng việc mời 4 vị Giám Mục Trung Quốc tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới cho thấy một cuộc đối thoại giữa Vatcian và Bắc Kinh có thể diễn ra trong tinh thần hữu nghị và nồng ấm

Tháng 12 vừa qua, trong một bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha tuyên bố rằng với những quốc gia chưa có quan hệ với Tòa Thánh, Ngài mong đợi có sự hiện diện của các vị đại sứ của các quốc gia này tại Vatican.

Về phía Trung Quốc, các Giám Mục nước này cũng đã cố gắng thuyết phục chính quyền rằng thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh là một yếu tố chứng tỏ có tự do tôn giáo và chính quyền không phải lo sợ vì có quan hệ với Tòa Thánh. Trong những tháng gần đây nhiều dấu hiệu cho thấy có sự hòa hoãn giữa Tòa Thánh và chính quyền Trung Quốc.

Nhân dịp có Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới vào tháng 10 tới đây, chính quyền Trung Quốc có để 4 vị Giám Mục đi tham dự hay không sẽ là dịp để người ta thấy chính sách về tự do tôn giáo tại Trung Quốc có thay đổi hay không.

Vào năm 1998 khi khóa họp của Thương Hội Đồng Giám Mục Á Châu diễn ra tại Rome, 2 vị Giám Mục Trung Quốc không được phép tham dự nên ban tổ chức đã để hai ghế trống. Do vậy, cả thế giới đã chú ý tới vấn đề không có tự do tôn giáo ở Trung Quốc.