(VIS 05/09/2005) - Hội nghị Liên giáo hội Kitô lần thứ chín được Học viện Tu đức Phanxicô của Antonianum Pontifical Athenaeum ở Rôma và Đại học Aristotle của Thessalonica, Hy Lạp tổ chức từ ngày 4 đến 7 tháng Chín ở thành phố Assisi, Ý.

Hội nghị Liên giáo hội Kitô được khởi đầu vào năm 1992 và được tổ chức luân phiên tại Hy lạp và Ý. Chủ đề của hội nghị năm nay là “Thánh Thể trong truyền thống phương Đông và phương Tây, chú trọng đề cập đến đối thoại đại kết” sẽ được Đức Tổng Giám Mục Yannis Spiteris, O.F.M. của Corfu, Hy Lạp trình bày và sẽ được 12 học giả, 6 của Chính Thống Giáo, 6 của Công Giáo, triển khai chi tiết. Trong buổi khai mạc, Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Cổ Võ Đại Kết Kitô Giáo đã đọc thư của Đức Thánh Cha Bênêđictô gửi đến Hội nghị và Đức Ông Francesco Fortino Eleuterio, Thứ Trưởng của Hội đồng này cũng tham dự Hội nghị này.

Trong thư của Đức Thánh Cha có đoạn: “Hội nghị đưa ra cơ hội thật đáng mừng cho tình huynh đệ lẫn nhau trong đó những vấn đề quan trọng từ di sản đức tin chung được suy tư và xem xét sâu sắc… Việc tìm kiếm việc hiệp nhất hoàn toàn và rõ rệt giữa các mộn đệ Đức Kitô có thể thấy là nhu cầu bức thiết trong trong thời đại chúng ta”.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI còn chỉ ra rằng chủ đề năm nay “mang ý nghĩa cao đối với đời sống Kitô hữu và đối với việc tái hiệp thông hoàn toàn giữa các môn đệ Đức Kitô… Đối thoại và thảo luận trong sự thật và trong tình bác ái … chắc chắc rằng sẽ mang đến cho chúng ta chia sẻ đức tin cũng như về thần học và đặc biệt là những tương quan phụng vụ giữa phương Đông và phương Tây, những tương quan bổ trợ có hiệu quả sinh động trong việc định hình Dân Thiên Chúa, và điều đó thể hiện một di sản của Giáo Hội”. “Nhằm đạt được sự hiệp thông hoàn toàn, Kitô giáo phải là mục tiêu đối với tất cả những ai tuyên xưng đức tin trong Giáo Hội… Mối quan tâm này phải được mở rộng đến mọi người, tùy theo năng lực của họ, dù được thực hiện trong đời sống Kitô giáo, trong nghiên cứu thần học và lịch sử”.

Mặc dù Đức Thánh Cha không nhắc đến hiệp thông mang ý nghĩa đồng tế là không thể nhưng ngài nhận xét rằng “bất luận thế nào đây sẽ là lời kêu gọi tăng cường cầu nguyện hơn nữa, học hỏi và đối thoại với mục đích giải quyết những khác biệt còn tồn tại”