(Asianews) Sáng hôm qua, 06/09/2005, Đức Hồng Y Julius Darmaatmadja, Tổng Giám Mục của Jakarta và là Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Nam Dương đã có cuộc gặp với Tổng Cảnh Sát Trưởng Nam Dương Sutanto để yêu cầu bảo đảm an ninh nhằm bảo vệ các tôn giáo trong trường hợp có các cuộc tấn công xảy ra. Cùng tháp tùng với ngài có Kiai Haj Hasyim Muzadi, chủ tịch Nahdlatul Ulama, tổ chức Hồi giáo lớn nhất Nam Dương và Mục sư Andreas Yewangoe, Chủ tịch cộng đồng các Giáo Hội Tin Lành Nam Dương.

Sau cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Darmaatmadja phát biểu rằng những vấn đề khó khăn còn tồn tại giữa các tôn giáo cần phải được giải quyết trong hoà bình: “Các vấn đề này không thể để cho sống chung với bạo lực của các nhóm bất hợp pháp gây ra”. Giáo sĩ Kiai Muzadi đi xa hơn bằng cách lặp lại rằng cảnh sát cần phải can thiệp khi mà các phần tử Hồi giáo quá khích cố ép buộc đóng cửa các nhà thờ: “Chúng không thể thực thi lực pháp bằng quyền hành trong tay chúng”, mặc dù “cảnh sát phải đảm bảo minh bạch trong mọi vấn đề. Đối thoại là một đường lối thích hợp hơn”.

Động thái trên của 03 nhà lãnh đạo tôn giáo xảy ra sau một tuyên bố của Tổng Thống Nam Dương Susilo Bambang Yudhoyono, trong đó ông hứa chính phủ kiên quyết bảo đảm tự do tôn giáo. Trong tuyên bố đưa ra hôm 04/09, Tổng Thống kêu gọi cảnh sát quốc gia phải ngăn ngừa bất kỳ hành động bạo lực nào chống lại bất kỳ tôn giáo nào. Ông cũng ra lệnh cho Bộ trưởng Tôn Giáo Haj Maftuh Basyun và các vị lãnh đạo địa phương mau chóng tìm kiếm giải pháp cho vụ bạo lực ở Bandung (Tây Java).

Với sự trở lại của Cựu Tổng Thống Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hàng ngàn Kitô hữu đã biểu tình ở Jarkarta vào hôm 03/09 để phản đối việc đóng cửa 23 nhà thờ ở tỉnh Java của Phong trào Bảo vệ Hồi giáo (IDF), một nhóm Hồi giáo quá khích.

Chủ tịch IDF Habieb Rizieq thì nguỵ biện rằng không có bất kỳ toà nhà nào bị đóng cửa là nhà thờ cả mà chỉ có những ngôi nhà riêng hoạt động tôn giáo và cầu nguyện không có giấy phép. Ông Habieb Rizieq gần đây cũng đã tiếp mục sư Sairin và Cha Franz Magnis-Suseno, một linh mục dòng Tên và là nhà hoạt động vì hoà bình. Trong cuộc gặp này, ông Rizieq còn bày tỏ rằng nhóm của ông sẵn lòng “ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào chống lại các nhà thờ hợp pháp miễn là chúng hợp pháp”.