Đức Giáo Hoàng cứu trợ nạn nhân trận bão Katrina

Vatican, 05/09/05.- Đức Thánh Cha đã cử Đức TGM Paul Josef Cordes, Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Cor Unum sang Hoa Kỳ để trao ngân khoản cứu trợ đồng thời bày tỏ lòng thương cảm và chia sẻ sự đau thương đến tất cả các nạn nhân trận bão Katrina..

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin với khách hành hương vào trưa Chúa Nhật hôm qua tại Vatican, Đức Thánh Cha đã lưu ý mọi người về thảm hoạ do trận bão Katrina gây ra cho dân chúng 3 tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ. Ngài hứa sẽ cầu nguyện cho các nạn nhân đã qua đời, cho các người bị thương, người vô gia cư, người đau yếu, trẻ em, các cụ ông cụ bà cùng các thân nhân của các người này. Đức Thánh Cha cũng chúc lành cho tất cả nhưng ai đang hy sinh tham gia công tác cứu trợ và tái thiết.

Trong buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở mọi người hãy cầu nguyện cho hàng trăm nạn nhân người Iraq mà hầu hết là người lớn tuổi, phụ nữ, trẻ em đã chết vì giẫm đạp lên nhau, hay vì chết đuối duới sông Tigris sau vụ hoảng loạn nghe tin có kẻ ôm bom tự sát. Ngài kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện để bầu khí hoà giải, tin tưởng lẫn nhau được tái lập tại một quốc gia nhiều biến động này.

Số tiền Tòa Thánh cứu trợ cho các nạn nhân trận bão Katrina không được tiết lộ nhưng được biết xuất ra từ quỹ của tổ chức cứu trợ Cor Unum ((Đồng Tâm) của Tòa Thánh

Cơ quan cứu trợ Cor Unum là một tổ chức được thành lập từ năm 1971 dưới thời ĐGH Phaolô VI có mục tiêu nhân danh ĐGH và toàn thể Giáo Hội hoàn vũ trợ giúp tài chánh cho những người thiếu thốn. Tổ chức thường trợ giúp các vùng bị thiên tai và Đức Tổng Giám Mục Cordes, Chủ Tịch ủy ban này thường đi tới các nơi đó để phối hợp công tác cứu trợ giữa các Cơ Quan Cứ Trợ Công Giáo, đồng thời mang theo điệp văn khích lệ và ủng hộ của ĐGH tới những nỗ lực cứu trợ của mọi tổ chức.

Trong năm 2004, co quan cứu trợ Cor Unum đã dành ra 1.5 triệu eurô tức 1.88 triệu Mỹ kim giúp cho các nạn nhân thiên tai hay chiến tranh.

Ngoài số tiền cứu trợ khẩn cấp được chi ra do lệnh của ĐGH, cơ quan Cor Unum cón quản trị hai chương trình lớn. Một chương trình có tên là Gioan Phaolô II Chương trình này cấp ngân khoản để thục hiện dự án chống đất đai biến thành sa mạc ở vùng phụ cận sa mạc Sahara, Phi Châu. Chương trình kia có tên là Thăng Tiến Con Người Populorum Progression Foundation giúp phát triển các dự án tại vùng Nam Mỹ Châu La Tin.

Ngân khoản của Cor Unum là do sự đóng góp của các Giáo Phận, tổ chức và các cá nhân trên toàn thế giới.