Vatican-
Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ La Stampa, sau khi xảy ra cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Giám Mục Bernard Fellay, lãnh đạo của nhóm ly giáo huynh đoàn Thánh Piô X; Đức Hồng Y Francesco Pompedda, nguyên chủ tịch Tối Cao Pháp Viện Tòa Thánh cho biết việc giải quyết vấn đề huynh đoàn Thánh Piô X còn nhiều khó khăn.
Theo Đức Hồng Y, nhóm ly giáo theo Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre chỉ có thể đạt được sự hiệp thông hoàn toàn với Tòa Thánh nếu "huynh đoàn Thánh Piô X tùng phục thẩm quyền hợp pháp của Đức Giáo Hoàng" và nhìn nhận giá trị các văn kiện của Công Đồng Chung Vatican II.
Đức Hồng Y nhận xét rằng một trong những đòi hỏi của huynh đoàn Thánh Piô X hiện nay là các linh mục phải được cử hành thánh lễ bằng tiếng La Tinh trên phạm vi toàn thế giới. Điều này đã được quá nhấn mạnh để che đậy đi những vấn đề nghiêm trọng khác.
"Vấn đề thực sự không phải ở chỗ thánh lễ bằng tiếng La Tinh. Huynh đoàn thánh Piô X đã được thành hình trên một thái độ lên án Công Đồng Vatican II".
Các nhà lãnh đạo của huynh đoàn Thánh Piô X luôn thắc mắc "về giá trị của các cuộc bầu Giáo Hoàng từ sau cái chết của Đức Thánh Cha Piô XII cho đến nay".
Theo Đức Hồng Y, một khi "huynh đoàn Thánh Piô X tùng phục thẩm quyền hợp pháp của Đức Giáo Hoàng và nhìn nhận giá trị các văn kiện của Công Đồng Chung Vatican II thì vấn đề thánh lễ La Tinh không được đặt ra nữa như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chấp nhận".
Đức Hồng Y kết luận rằng "Không phải Tòa Thánh gây ra sự chia rẽ nhưng chính là thái độ ngoan cố của nhóm ly giáo này. Chỉ có sự chấm dứt thái độ ngang bướng này mới chữa lành được vết thương ly giáo".
Đức Hồng Y buồn phiền nhận xét rằng ngài "không thấy một bầu khí mới giữa hai bên" và bày tỏ mong muốn "huynh đoàn Thánh Piô thực sự muốn tiến tới".
Linh mục Franz Schmidberger, phụ tá chính của Giám Mục Fellay thì lại trình bày tình hình rất lạc quan. Trong bài phỏng vấn dành cho tờ Il Giornale, cha Schmidberger cho biết huynh đoàn Thánh Piô X đã hoàn toàn hiệp thông với Tòa Thánh, vì "chúng tôi luôn coi mình trong tình hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ và truyền thống của Giáo Hội, với các nghi lễ đã được cử hành hàng nhiều thế kỷ, với các thánh trên trời".
Cha Schmidberger cho rằng việc Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre truyền chức cho 4 vị Giám Mục vào năm 1988 để phản đối Tòa Thánh là hành động "cần thiết" và "vì ích lợi của toàn Giáo Hội".
Cha Schmidberger tiết lộ rằng trong cuộc gặp gỡ hôm 29/8 với Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI tại Castel Gandolfo, Giám Mục Fellay đã nhấn mạnh đến tình yêu Giáo Hội của nhóm ly giáo và Đức Thánh Cha nói "Đó là điều quan trọng".
Sau đó, Giám Mục Fellay quay sang trình bày những cuộc khủng hoảng trong Giáo Hội. Đức Thánh Cha nhìn nhận có những vấn đề nghiêm trọng trong Giáo Hội nhưng không đồng ý với Giám Mục Fellay về nguồn gốc gây ra những vấn đề này.
Cha Schmidberger cho biết, theo huynh đoàn Thánh Piô X, nguồn gốc của những cuộc khủng hoảng hiện nay trong Giáo Hội là "sự đào tạo yếu kém sinh ra từ Công Đồng Vatican II, cách thức diễn dịch sai lầm về đại kết và tự do tôn giáo".
![]() |
| Đức Hồng Y Francesco Pompedda |
Theo Đức Hồng Y, nhóm ly giáo theo Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre chỉ có thể đạt được sự hiệp thông hoàn toàn với Tòa Thánh nếu "huynh đoàn Thánh Piô X tùng phục thẩm quyền hợp pháp của Đức Giáo Hoàng" và nhìn nhận giá trị các văn kiện của Công Đồng Chung Vatican II.
Đức Hồng Y nhận xét rằng một trong những đòi hỏi của huynh đoàn Thánh Piô X hiện nay là các linh mục phải được cử hành thánh lễ bằng tiếng La Tinh trên phạm vi toàn thế giới. Điều này đã được quá nhấn mạnh để che đậy đi những vấn đề nghiêm trọng khác.
"Vấn đề thực sự không phải ở chỗ thánh lễ bằng tiếng La Tinh. Huynh đoàn thánh Piô X đã được thành hình trên một thái độ lên án Công Đồng Vatican II".
Các nhà lãnh đạo của huynh đoàn Thánh Piô X luôn thắc mắc "về giá trị của các cuộc bầu Giáo Hoàng từ sau cái chết của Đức Thánh Cha Piô XII cho đến nay".
Theo Đức Hồng Y, một khi "huynh đoàn Thánh Piô X tùng phục thẩm quyền hợp pháp của Đức Giáo Hoàng và nhìn nhận giá trị các văn kiện của Công Đồng Chung Vatican II thì vấn đề thánh lễ La Tinh không được đặt ra nữa như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chấp nhận".
Đức Hồng Y kết luận rằng "Không phải Tòa Thánh gây ra sự chia rẽ nhưng chính là thái độ ngoan cố của nhóm ly giáo này. Chỉ có sự chấm dứt thái độ ngang bướng này mới chữa lành được vết thương ly giáo".
![]() |
| Giám Mục Bernard Fellay |
Linh mục Franz Schmidberger, phụ tá chính của Giám Mục Fellay thì lại trình bày tình hình rất lạc quan. Trong bài phỏng vấn dành cho tờ Il Giornale, cha Schmidberger cho biết huynh đoàn Thánh Piô X đã hoàn toàn hiệp thông với Tòa Thánh, vì "chúng tôi luôn coi mình trong tình hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ và truyền thống của Giáo Hội, với các nghi lễ đã được cử hành hàng nhiều thế kỷ, với các thánh trên trời".
Cha Schmidberger cho rằng việc Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre truyền chức cho 4 vị Giám Mục vào năm 1988 để phản đối Tòa Thánh là hành động "cần thiết" và "vì ích lợi của toàn Giáo Hội".
Cha Schmidberger tiết lộ rằng trong cuộc gặp gỡ hôm 29/8 với Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI tại Castel Gandolfo, Giám Mục Fellay đã nhấn mạnh đến tình yêu Giáo Hội của nhóm ly giáo và Đức Thánh Cha nói "Đó là điều quan trọng".
Sau đó, Giám Mục Fellay quay sang trình bày những cuộc khủng hoảng trong Giáo Hội. Đức Thánh Cha nhìn nhận có những vấn đề nghiêm trọng trong Giáo Hội nhưng không đồng ý với Giám Mục Fellay về nguồn gốc gây ra những vấn đề này.
Cha Schmidberger cho biết, theo huynh đoàn Thánh Piô X, nguồn gốc của những cuộc khủng hoảng hiện nay trong Giáo Hội là "sự đào tạo yếu kém sinh ra từ Công Đồng Vatican II, cách thức diễn dịch sai lầm về đại kết và tự do tôn giáo".

