Lviv - Hôm Chúa Nhật 28/08/2005, Đức Hồng Y Lubomyr Husar, lãnh đạo tinh thần của Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Đông Phương tại Ukraine đã khánh thành Đại Chủng Viện Lviv, dấu chỉ cho sự phục hưng Giáo Hội Công Giáo Nghi Lễ Đông Phương tại Ukraine.

Cùng đồng tế trong thánh lễ khánh thành với ngài còn có 19 Giám Mục đến từ Úc Đại Lợi, Ba Tây, Pháp và Hoa Kỳ và 50 linh mục. Hơn 10, 000 anh chị em giáo dân đã tham dự thánh lễ.

Theo lịch Công Giáo Đông Phương ngày Chúa Nhật 28/08/2005 là ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng Y Husar bày tỏ hy vọng rằng "tòa nhà này sẽ là áo choàng của Đức Mẹ để bảo vệ cho thế hệ mới các linh mục dẫn dắt đoàn chiên Chúa trong ngàn năm thứ Ba".

Đây là Đại Chủng Viện lớn nhất Ukraine với 226 thày đang theo học. Tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ đã giúp 4 triệu Euro để xây dựng chủng viện này.

Được biết từ năm 1945, Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Đông Phương tại Ukraine đã chịu nhiều bách hại nghiêm trọng. Stalin đưa ra một chiến dịch triệt hạ Giáo Hội Công Giáo tại Ukraine và các linh mục đã phải trốn tránh, nhà thờ bị tịch thu giao cho Chính Thống Giáo Nga trông coi. Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Đông Phương tại Ukraine chỉ được phục hoạt từ ngày 1/12/1989. Từ đó đến nay, Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Đông Phương tại Ukraine đã nhiều lần đòi lại các tài sản bị tịch thu nhưng con số tài sản thu hồi lại được không quá 1%.

Theo thống kê của chính phủ Ukraine trong cuộc tổng điều tra dân số ngày 1/1/2004, Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Đông Phương tại Ukraine hiện nay có 5.5 triệu tín hữu sinh hoạt trong 3,328 giáo xứ. Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Đông Phương tại Ukraine có 92 chủng viện, 2,051 linh mục và 2,721 thánh đường.

Theo làn sóng tản cư tỵ nạn cộng sản, Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Đông Phương tại Ukraine cũng có mặt tại Nga, các quốc gia vùng Baltic, Tây Âu, Bắc và Nam Mỹ và tại Australia.