Taize, Pháp: < Gần 12000 người từ nhiều Giáo Hội Kitô khác nhau đã đến nhà thờ Hòa Giải tại làng Taize ở vùng Brugundy thuộc miền Tây nước Pháp vào 2 giờ chiều ngày Thứ Ba 23/8, để dự lễ an táng cho Sư Huynh Roger Schutz, người sáng lập Cộng Đoàn Đại Kết Taizé.

Tại chính ngôi nhà thờ cách đây đúng một tuần vào hôm 16/3, trong buổi cầu nguyện Sư Huynh Roger đã bị một người đàn bà nước Romania bị bệnh tâm thần đã dùng dao đâm 3 nhát vào cuống họng.

Sứ điệp chính của Sư Huynh Roger vẫn luôn luôn là hiệp nhất và chính trong lễ an táng đã được Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Cỗ Võ Sư Hiệp Nhất Kitô Hữu chủ sự Thánh Lễ an táng.

Giám Mục Anh Giáo Nigel McCulloch tại Manchester Anh Quốc đại diện Tổng Giám Mục Anh Giáo tại Canterburyn lên đọc bài đọc 1. Bài đọc 2 bằng tiếng Pháp đã được đọc bởi Mục Sư người Pháp Jean-Arnold de Clermont, chủ tịch Hội Đồng các Giáo Hội Âu Châu. Bài Đọc 2 bằng tiến Đức được Giám Mục Wolfgang Huber, lãnh đạo Giáo Hội Truyền Bá Tin Mừng đọc.

Trong thánh lễ an táng đã được sự tham dự bởi các Hồng Y, các Tổng Giám Mục, các vị lãnh đạo trong Giáo Hội Chính Thống, Anh Giáo và các tôn giáo khác, cũng như các vị lãnh đạo chính quyền dân sự. Phải kể đến sự hiện diện của Tổng Giám Mục Fortunato Baldelli, Sứ Thần Tòa Thánh tại Pháp, Tổng Thống Đức và Phu Nhân.

Vào đầu Thánh Lễ, Đức Hồng Y Kasper đã đọc điện văn của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Angelo Sodano, nhân danh Đức Giáo Hoàng gởi đến Su Huynh Alois Leser, Tân Tu Viện Trưởng của Cộng Đoàn Đại Kết Taizé và thành viên của Cộng Đoàn.. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI nói: "Biết bao nhiêu thế hệ Kitô hữu theo niềm tin của chính mình" đã trải qua "một kinh nghiệm xác thật trong đức tin, trong sự gặp gỡ Chúa Kitô, xin cám ơn đến lời cầu nguyện và tình anh em đang đáp ứng đến lời mời gọi của sư Huynh để sống hiệp nhất trong đường lối này bằng mối giây liên kết hòa bình".

Trong bài giảng, Đức Hồng Y Kasper nói "Sư huynh Roger đã chiếu rõi tình yêu và niềm hy vọng chung quanh thầy, vượt xa những biên giới và căng thẳng trong thế giới này. Một người của sự hiệp thông, thầy đã nuôi dưỡng trong trái tim và trong lời nguyện của thầy một ước muốn sâu xa đến sự hòa giải và sự gặp gỡ".

"Mùa xuân đại kết đã trổ hoa trên đồi Taizé, trong Nhà Thờ Hòa Giải nơi mà các thành viên của các truyền thống Kitô khác biệt gặp gỡ trong sự kính trọng và đối thoại, trong sự cầu nguyện và chia sẻ trong tình anh em, đã được linh cảm bởi sự hiện diện và mẫu gương của Sư Huynh Roger".

Tân tu viện trưởng Cộng Đoàn Đại Kết Taizé, người thay thế Sư Huynh Roger là Sư Huynh Alois Leser là một người Công Giáo Đức đã chào đón 2000 người tham dự chật ních trong nhà thờ trong lúc gần 10, 000 người phải đứng ở ngoài tham dự qua các màn ảnh truyền hình. Sư Huynh Roger cũng cầu xin sự tha thứ cho Luminita Solcan là người phụ nữ đã đâm chết Sư Huynh Roger. Cảnh sát Pháp vẫn đang hỏi cung Solcan để xem tình trạng tâm thần của Solcan có đủ điều kiện để ra hầu tòa hay không. Bác sĩ của người đàn bà Romania nói rằng bà ta mắc bệnh tâm thần liệt và đã không uống thuốc trị bệnh tâm thần trong lúc lấy dao đâm thầy Roger.

90 trong số 100 Sư Huynh của Cộng Đoàn Đại Kết Taizé đã tham dự buổi lễ an táng, 10 sư huynh khác đã không về được vẫn ở tại những nơi làm việc cho Cộng Đoàn tại Brazil, Senegal, Bangladesh và Nam Hàn. Năm sư huynh mặc áo dòng trắng đã khiêng cỗ quan tài.

Nhiều bạn trẻ tham dự đã từ các quốc gia khác đã đến tham dự nghi lễ an táng, họ nhận định rằng "Di sản của Thầy Roger là một nền hòa bình đơn giản. Nỗi kinh hoàng qua cái chết của thầy chỉ củng cố thêm tình yêu của chúng tôi dành cho thầy"... . "Sư Huynh Roger có một lời khẩn cầu đặc biệt tới các bạn trẻ. Cộng Đoàn mà thầy thiết lập sẽ tiếp tục sống.. ". Các bạn trẻ tại Pháp cũng mang biểu ngữ với hàng chữ "Xin cám ơn Sư Huynh Roger".

Sau buổi lễ an táng, Sư Huynh Roger được chôn cất trong một nghi lễ đơn giản tại nghĩa trang của Cộng Đoàn nơi bà cố của thầy và các tu huynh Taizé được chôn cất tại đây.

Cậu Roger, sinh năm 1915 tại Thụy Sĩ là một mục sư trong Giáo Hội Cải Cách Thụy Sĩ và là một nhân vật nổi tiếng thân quen đã đánh động đến hàng trăm ngàn người. Qua nhiều năm đã có những tin đồn là Sư Huynh Roger đã trở lại đạo Công Giáo.

Tin đồn được loan đi chỉ vì trong buổi lễ an táng cho Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger bây giờ là đương kim Đức Giáo Hoàng đã cho Sư Huynh rước lễ.

Các viên chức tại Vatican đã nói trong tháng Bảy rằng việc Sư Huynh Roger rước lễ trong thánh lễ an táng Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là sự việc không được lường trước, là hậu quả đến những tình huống mà Sư Huynh được dành chỗ cho nhóm người sẽ được Đức Hồng Y Ratzinger cho rước lễ. Và trong trường hợp này khi Sư Huynh ngồi xe lăn đi lên rước lễ mà bị từ chối xem ra không thể xảy ra, một phần vì Sư Huynh Roger đã hoàn toàn chia sẻ đến niềm tin Công Giáo trong Bí Tích Thánh Thể.

Viên chức Vatican vẫn nhấn mạnh rằng Luật Giáo Hội Công Giáo vẫn cấm không cho rước lễ chung giữa các tôn giáo và việc rước lễ chung tại Taize vẫn không có xảy ra.