Riyadh 23/08/05 - Sau khi vua Fahd băng hà, tân vương Abdullah lên ngôi thì việc khủng bố tín hữu Kitô Giáo tại Saudi Arabia còn nghiệt ngã hơn trước.
Theo tin cho biết thì lực lượng cảnh sát đặc trách về tôn giáo gọi là Muttawa ở Saudi Arabia đã truy lùng các gia đình người ngoại quốc theo Kitô Giáo. Do vậy các sinh hoat tôn giáo được cử hành tại gia đã phải ngưng hoạt động. Ngoài ra họ còn không dám tụ tập, dù là để ăn uống, vì sợ cảnh sát Muttawa nghi ngờ. Những ngoại kiều bị chú ý nhiều nhất là người Ấn Độ. Trong mấy tháng gần đây 9 người Ấn Độ đã bị bắt vì bị cáo buộc có sinh hoat tôn giáo tại gia.
Theo tờ Tin Tức Ấn Độ-Á Châu, vấn đề cảnh sát Saudi Arbia truy lùng người Ấn gắt gao đến nỗi ông Đại Sứ nước này đã gửi thơ tới các gia đình người Ấn khuyên nên chấm dứt các sinh hoạt tôn giáo tại gia và nếu có rời Saudi Arabia về nước thì hãy bỏ hết lại kinh sách, tượng ảnh tôn giáo. Ông cũng cho biết thêm là ngày càng có nhiều người Ấn bị cảnh sát giam giữ về vấn đề hành đạo.
Trong danh sách liệt kê những nước vi phạm nhân quyền nhiều nhất về tôn giáo, Saudi Arabia được xếp hạng thứ hai, sau Bắc Hàn. Tại Saudi Arabia ngoại trừ Hồi Giáo, bất cứ tôn giáo nào khác cũng bị cấm. Truyền giáo, cầm quyền Kinh Thánh, đeo Thánh Giá, cầm cỗ tràng hạt nơi công cộng đều là vi phạm luật và cảnh sát Muttawa có thể bắt và đánh đập tại chỗ.
Dưới áp lực quốc tế, vương quốc Saudi Arabia trong những năm gần đây có nới lỏng cho ngoại kiều được hành giáo tại gia, nhưng cảnh sát Muttawa vẫn không tôn trọng quyết định này của chính phủ, vẫn truy lùng, đánh đập, bỏ tù những người Kitô Giáo.
Dù đàn áp tôn giáo, nhưng chính quyền nước này vẫn đưa ra những chính sách dụ dỗ ngoại kiều đến làm việc tại Saudi Arabia, nhất là trong lãnh vực hỏa xa, lọc nước biển thành nước ngọt, nhà máy phát điện và các khu kỹ nghệ.
Theo tin cho biết thì lực lượng cảnh sát đặc trách về tôn giáo gọi là Muttawa ở Saudi Arabia đã truy lùng các gia đình người ngoại quốc theo Kitô Giáo. Do vậy các sinh hoat tôn giáo được cử hành tại gia đã phải ngưng hoạt động. Ngoài ra họ còn không dám tụ tập, dù là để ăn uống, vì sợ cảnh sát Muttawa nghi ngờ. Những ngoại kiều bị chú ý nhiều nhất là người Ấn Độ. Trong mấy tháng gần đây 9 người Ấn Độ đã bị bắt vì bị cáo buộc có sinh hoat tôn giáo tại gia.
Theo tờ Tin Tức Ấn Độ-Á Châu, vấn đề cảnh sát Saudi Arbia truy lùng người Ấn gắt gao đến nỗi ông Đại Sứ nước này đã gửi thơ tới các gia đình người Ấn khuyên nên chấm dứt các sinh hoạt tôn giáo tại gia và nếu có rời Saudi Arabia về nước thì hãy bỏ hết lại kinh sách, tượng ảnh tôn giáo. Ông cũng cho biết thêm là ngày càng có nhiều người Ấn bị cảnh sát giam giữ về vấn đề hành đạo.
Trong danh sách liệt kê những nước vi phạm nhân quyền nhiều nhất về tôn giáo, Saudi Arabia được xếp hạng thứ hai, sau Bắc Hàn. Tại Saudi Arabia ngoại trừ Hồi Giáo, bất cứ tôn giáo nào khác cũng bị cấm. Truyền giáo, cầm quyền Kinh Thánh, đeo Thánh Giá, cầm cỗ tràng hạt nơi công cộng đều là vi phạm luật và cảnh sát Muttawa có thể bắt và đánh đập tại chỗ.
Dưới áp lực quốc tế, vương quốc Saudi Arabia trong những năm gần đây có nới lỏng cho ngoại kiều được hành giáo tại gia, nhưng cảnh sát Muttawa vẫn không tôn trọng quyết định này của chính phủ, vẫn truy lùng, đánh đập, bỏ tù những người Kitô Giáo.
Dù đàn áp tôn giáo, nhưng chính quyền nước này vẫn đưa ra những chính sách dụ dỗ ngoại kiều đến làm việc tại Saudi Arabia, nhất là trong lãnh vực hỏa xa, lọc nước biển thành nước ngọt, nhà máy phát điện và các khu kỹ nghệ.