Lần đầu tiên một nhóm giới trẻ Công giáo Trung Quốc tham dự một cuộc gặp gỡ giới trẻ thế giới do Cộng đoàn Toàn phúc Công giáo tổ chức nhằm chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới trẻ (WYD).

Một phái đoàn gồm 18 bạn trẻ đến từ Hồng Kông, Ma Cao và Trung Quốc đại lục đã cùng hơn 600 đại diện giới trẻ đến từ tám quốc gia khác tham dự liên hoan thanh niên quốc tế được tổ chức từ ngày 11-15/8 để chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 20, sẽ diễn ra từ ngày 16-21/8 tại Cologne, Đức. Các quốc gia khác có đại diện tham dự đại hội là Anh, Đức, Mỹ, Pháp, Philippines, Singapore, Ý và Việt Nam.

Nữ tu Marie, một trong những người tổ chức, nói với UCA News hôm 12-8 rằng "cầu nguyện và canh tân" là chủ đề của liên hoan lần này. "Chúng tôi hy vọng có thể giúp giới trẻ mở rộng lòng ra với Chúa hơn, đổi mới cuộc đời trong Chúa Thánh Thần và xa lánh tội lỗi và chước cám dỗ thế tục trong khi chuẩn bị tinh thần tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Cologne."

Chị cho biết chị rất hài lòng khi giúp tập trung các đại diện Trung Quốc đến tham dự sự kiện trù bị này. Chị nói: "Giáo hội Trung Quốc là một cộng đoàn rất đặc biệt. Ngày nào Cộng đoàn Toàn phúc cũng cầu nguyện đặc biệt cho Giáo hội Trung Quốc."

Liên hoan được tổ chức tại trụ sở Cộng đoàn Toàn Phúc ở Uedem, tại đây ban tổ chức đã dựng một cái rạp làm tạm khổng lồ trên bãi cỏ. Có phiên dịch viên sẵn sàng giúp phiên dịch. Giáo dân Uedem đã tiếp đón các bạn trẻ này bằng cách mời họ ở lại nhà mình. "Cách thu xếp như thế này thực sự làm chúng tôi cảm thấy thoải mái như ở nhà," một tham dự viên đến từ Trung Quốc đại lục tên là John nói với UCA News hôm 17-8.

Tam Yuk-ming, một đại diện của Ma Cao lần đầu tiên sang châu Âu, nói với UCA news: "Lúc đầu tôi lo lắng về sự khác biệt trong giờ giấc và thể lực của tôi. Nhưng khi tôi thấy rất nhiều bạn trẻ từ các vùng khác nhau trên thế giới cùng nhau đến cầu nguyện và chia sẻ, tôi quên hết mọi lo lắng."

Linh mục dòng Salêdiêng Matthew Chan Hung-ki, hiệu trưởng Trường Salêdiêng ở Hồng Kông, nói với UCA News hôm 13-8 rằng sự hiện diện của các đại diện giới trẻ Trung Quốc "là cơ hội để Giáo hội Trung Quốc chứng tỏ mình với Giáo hội hoàn vũ, cũng như là cơ hội để bày tỏ sự hiệp thông giữa Giáo hội Trung Quốc với Giáo hội toàn cầu."

Linh mục dòng Salêdiêng thừa nhận, ở Hồng Kông và Ma Cao có thể có tự do tôn giáo hơn ở Trung Quốc đại lục, nhưng giới trẻ ở hai lãnh thổ này bị ảnh hưởng thế tục hóa và chủ nghĩa duy vật nhiều hơn.

Hôm 13-8, nhóm thanh niên này đã viếng thăm nhà thờ chính tòa Thánh Viederrhein tại thành phố Xanten, nơi đặt trụ sở giáo phận Uedem. Nhà thờ này là một khu hành hương nổi tiếng đối với người Công giáo địa phương bởi vì tầng hầm nhà thờ có lưu giữ di hài của sáu người Công giáo đã được phong Chân phước là Wilhelm Frede (1875-1942), Gerhard Storm (1888-1942), Heinz Bello (1920-1944), Nikulaus Grob (1898-1945), Karl Leisner (1915-1945) và Johannes Maria Verweyen (1883-1945).

Các vị Chân phước này bị bách hại dưới thời Quốc Xã trong suốt Đệ nhị Thế Chiến (1939-1945). Theo tin cho biết, người Công giáo địa phương rất tôn kính Chân phước Leisner, vị nhỏ tuổi nhất, bởi vì khi còn sống ngài đã tổ chức và lãnh đạo rất nhiều hoạt động giới trẻ trong Giáo hội.

Chiều hôm đó, các lãnh đạo Giáo hội, thị trưởng thành phố và một số chính khách đã gặp gỡ các bạn trẻ này tại sân sau của nhà thờ chính tòa. Người ta dựng lều để cung cấp thức ăn và nước uống miễn phí cho những người trẻ trên các con phố quanh nhà thờ chính tòa.

Hôm 15-8, nhóm này đến Bonn để bắt đầu các hoạt động mừng WYD và sẽ đi tiếp đến Cologne ngày 20-8 để mừng WYD với Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI.

Cộng đoàn Toàn phúc Công giáo được thành lập ở Pháp năm 1973 và được Tòa Thánh công nhận là một hội giáo dân quốc tế riêng năm 2003. Có trên 80 nhà dòng khắp thế giới, cộng đoàn quy tụ linh mục, tu sĩ và giáo dân sống đời chia sẻ và giản dị.

Ngoài những người đến Uedem, các nhóm giới trẻ khác ở Trung Quốc đại lục cũng như Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan cũng đến tham dự WYD với chủ đề "Chúng tôi đến để thờ lạy Ngài." Hơn hàng chục giới trẻ thuộc các cộng đồng Giáo hội "công khai" và "bí mật" ở đại lục đi tham dự riêng. Hơn 100 linh mục, chủng sinh và nữ tu Trung Quốc đang học tập tại châu Âu cũng đến tham dự WYD theo giáo xứ hay cộng đoàn tu sĩ ở châu Âu.