Đức Hồng Y George Pell đã bày tỏ sự hân hoan trước thành công của ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 20 tại Köln và viễn tượng của ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Sydney năm 2008. Hy vọng Sydney được đăng cai ngày Quốc Tế Giới Trẻ đã khiến Đức Hồng Y và một phái đoàn của chính phủ Úc tại Köln chú ý đặc biệt đến lề lối tổ chức ngày Quốc Tế Giới Trẻ (để rút kinh nghiệm). Nhận định tổng quát về ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Köln, Đức Hồng Y cho biết ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Köln vừa có tính chất trọng thể của một cuộc cử hành bí tích vừa có tính chất vui tươi của ngày lễ hội. Theo Đức Hồng Y, vấn đề chủ yếu là ngày Quốc Tế Giới Trẻ phải là một "biến cố tập trung vào Chúa Kitô, phải là một cuộc hành hương đạo đức và nó không làm lạc những mục tiêu quan trọng".
Hỏi: Thưa Đức Hồng Y, Sydney dự định đem đến điều gì cho những người hành hương trên thế giới?
ĐHY Pell: Sydney là một trong những thành phố đẹp nhất trên thế giới và đã được thế giới bầu chọn như thế nhiều lần.
Đây là thành phố 4 triệu dân trong đó 1 triệu người là Công Giáo. Một loạt những tiện nghi huy hoàng đã được thiết kế cho Thế Vận Hội và rất nhiều người là chuyên gia trong việc tổ chức đã tham dự vào vận hội năm 2000 và sẵn sàng giúp đỡ chúng ta.
Chúng tôi cũng có những người Công Giáo rất đạo đức và hiển nhiên là họ sẽ giúp chúng tôi. Tuy nhiên, ý tưởng chủ yếu đằng sau mọi thứ là làm sao chúng ta củng cố đức tin của người trẻ Úc Châu và những người hành hương. Biến cố này chuyên biệt cho người Công Giáo như từ trước đến nay nhưng đồng thời nó cũng là quà tặng của Giáo Hội Công Giáo đưa ra cho giới trẻ Úc, đặc biệt những ai chưa có một xác tín tôn giáo nào khả dĩ có thể neo cuộc đời mình vào.
Hỏi: Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là một biến cố đa văn hóa và điều đó cũng là một nét của Úc phải không ạ?
ĐHY Pell: Tôi nghĩ có lẽ nước Úc là nước có tỷ lệ di dân cao nhất trên thế giới, và Giáo Hội Công Giáo tại Sydney là một môi trường đa văn hóa thật to lớn. Chúng tôi thêm sức mạnh lớn lao nhờ vào các cộng đồng Công Giáo Việt Nam, Hàn quốc, Trung Hoa sau đó phải kể đến cộng đồng Ý, Li Băng, Malta và Ái Nhĩ Lan.
Một điểm nổi bật mà Sydney, Australia sẽ đem lại cho những năng động của ngày Quốc Tế Giới Trẻ sắp tới là đây là Miền Đất Mới. Nó dựa trên một sự thừa kế chung hơn là trường hợp của các thành phố Châu Âu nơi có lẽ tập trung một nền văn hóa chuyên biệt.
Thoạt đầu thực sự có những khó khăn vì chúng tôi không có một số lớn những đền thánh Công Giáo đẹp như tại châu Âu. Chúng tôi vẫn còn là những người đi tiên phong. Chúng tôi cũng là một nước chủ yếu nói tiếng Anh với những nét khác biệt hẳn với châu Âu.
Nhưng chúng tôi có nhiều thứ để trao ra và tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng nhận lại được rất nhiều.
Ý tưởng người dân chúng tôi được nhìn thấy những người trẻ này đến đất nước chúng tôi với đức tin sống động và lòng nhiệt thành ban cho tôi và những người hành hương trong đoàn thêm sức mạnh. Vì thế tôi chắc chắn ngày Quốc Tế Giới Trẻ sẽ thay đổi những người trẻ Úc Châu.
Hỏi: Thưa Đức Hồng Y, chúng con thấy trong chuyến đi này, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã thực hoện một số bước tiến lịch sử trong việc xây dựng những cây cầu hòa giải. Đức Hồng Y có nghĩ đó là một phần trong chương trình của ngài tại Sydney?
ĐHY Pell: Tôi nghĩ rằng điều chủ yếu là đây là một cuộc cử hành Công Giáo và sẽ mãi mãi là một cuộc cử hành Công Giáo. Nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta có một chiều kích đại kết đáng kể.