ĐGH được nhiệt liệt hoan hô tại đền thờ Do Thái Giáo ở Đức

Cologne 18/08/05 - Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã thăm viếng giáo đường Do Thánh tại thành phố Cologne. Ngài đã nghiêm khắc lên án vụ tàn sát người Do Thái của Phát Xít Đức thời thế chiến thứ hai trong một bài diễn văn được các nhà lãnh đạo Do Thái Giáo nhiệt liệt hoan hô. Ngài gọi đó là tội ác “không thể tưởng tượng nổi”.

Đây là chuyến viếng thăm lần thần thứ hai của hai vị Giáo Hoàng đến đền thờ Do Thái Giáo. Lần thứ nhất do ĐGH Gioan Phaolô II, lần thứ hai do ĐGH Bênêđictô XVI.

Đức Giáo Hoàng tại đền thờ Do Thái Giáo ở Cologne
Theo giới báo chí quốc tế, ĐGH đã thương thuyết thành công một vấn đề ngoại giao cam go mà ngay khi lên ngôi Giáo Hoàng, Ngài đã hứa sẽ nỗ lực tiếp tục công việc thắt chặt mối quan hệ ngoại giao với người Do Thái.

ĐGH Bênêđictô đã đến thăm và cùng cầu nguyện với cộng đồng Do Thái trong một giờ đồng hồ và khi Ngài đọc diễn văn trước đài kỷ niệm 6 triệu người Do Thái bị tàn sát trong thế chiến thứ hai, ĐGH đã được cả công đồng Do Thái đứng lên hoan hô nhiệt liệt.

ĐGH thừa nhận rằng lịch sử bang giao giữa những người Kitô Giáo và Do Thái đã trải qua những giai đoạn đau thương và phức tạp. Tuy nhiên, vấn đề đối thoại giữa người Kitô Giáo và Do Thái cần được giải quyết cấp bách hơn bao giờ hết đang lúc có những phong trào nổi lên chống người Do Thái.

ĐGH đã tuyên bố như sau: : Đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng vì thật là buồn thay ngày nay người ta đang chứng kiến những dấu hiệu cho thấy có việc nổi lên chống người Do Thái và có nhiều hình thức hận thù khác chống lại người ngoại quốc”
ĐGH với cộng đoàn Do Thái ở Đức


ĐGH đã lên án chương trình của Hitler tàn sát người Do Thái ở Âu Châu và gọi đó là “một ý thức hệ bệnh hoạn trong việc kỳ thị chủng tộc”

Theo giới báo chí, bài diễn văn của ĐGH được cả cộng đồng Do Thái ở Đức cũng như trên thế giới nhiệt liệt hoan nghênh vì vị Giáo Hoàng nói ra chính là người Đức.

Nhà lãnh đạo công đồng Do Thái ở Đức là ông Paul Spiegel tuyên bố với truyền hình Đức: “Bài diễn văn của ĐGH gây được một ấn tượng tuyệt đối sâu sắc vì Ngài đã lên án Phát Xít Đức mà không có bất cứ một lời lẽ “nếu” hay “tại vì” để bào chữa.

Ông Abraham Lehrer, Chủ tịch giáo đường Do Thái Giáo ở Cologne tuyên bố: Tôi rất sung sướng khi thấy vừa mới lên ngôi vị, ĐGH đã đến đền thờ Do Thái Giáo”. Ông cũng nói Đại Sứ của Do Thái tại Đức cũng có mặt trong số những người đón tiến ĐGH tại đây cho thấy mối bang giao giữa Tòa Thánh và Do Thái đã được cải thiện.