Mục Vụ của các linh mục ngoại quốc tại Hoa Kỳ

WASHINGTON DC -- Trong bản báo cáo số mùa hè 2005 về các sinh hoạt của giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ, dựa trên thống kê của Tiến sĩ Dean Hogy và Linh mục Akure, O.P. (có 1 linh mục Việt nam cùng làm trong ban thăm dò thống kê này), trung tâm nghiên cứu sinh hoạt tông đồ (Center for Applied Research in the Apostolate) của trường đại học công giáo Georgetown) đã ghi nhận một số các tin tức quan trọng đáng lưu ý như sau:

  • Hiện nay đang có khoảng 7, 600 linh mục ngoại quốc làm việc mục vụ tại Hoa kỳ, chiếm tổng số 17% tổng số các linh mục.
  • Nếu tính các linh mục đến làm việc từ năm 1985 thì có khoảng 5, 900 linh mục hiện đang làm việc trong các giáo xứ, nhà thương và nhà trường. Trong số này 89% là linh mục triều và 11% linh mục dòng.
  • Đa số các linh mục ngọai quốc đã chịu chức tại đất mẹ. Chỉ có khoảng 20% linh mục triều và 30% linh mục dòng được huấn luyện và truyền chức tại Hoa Kỳ. Lý do là vì đa số các linh mục đến để làm việc và chỉ có một số nhỏ đến học rồi ở lại.
  • Trong số 5, 900 linh mục đến từ năm 1985 thì có 11% là người tỵ nạn. Đa số đến từ hai quốc gia Việt nam và Cuba. Phần còn lại đi theo tính cách di dân hoặc mục vụ.
  • Cũng trong con số trên, đa số hiện đang làm phó xứ (57% linh mục triều phó xứ và 41 linh mục dòng). Chánh xứ gồm có 19% linh mục triều và 25% linh mục dòng. Điều này cho thấy linh mục dòng dễ làm chánh xứ hơn linh mục triều. Đa số các vị đều nghĩ rằng mình sẽ phục vụ ít là 5 năm nữa tại đây.
  • Tuổi trung bình của các linh mục ngoại quốc đang làm việc là 46. Trong khi đó tuổi trung bình của linh mục Hoa kỳ là 60.
  • Các chủng sinh ngoại quốc (tức là không sinh ra tại Hoa kỳ) lên đến 22% tổng số chủng sinh toàn quốc. Tính theo tỷ lệ cao nhất là Mexicô, sau đó là Việt nam, Ấn độ, Phi luật tân, Nigeria và Ba lan.
  • So với 10 năm qua, số linh mục triều đã giảm từ 32, 349 xuống 28, 375 tức là 3, 974 vị.
  • Linh mục dòng từ 16, 705 xuống 14, 137, tức là 2, 568 vị. Tổng số cả dòng và triều xuống từ 49, 052 vị còn 42, 528, tức là 6, 524 vị
  • Các tu sĩ giảm từ 16, 705 xuống 14, 137 tức là 2, 568 vị.
  • Các Sơ từ 90, 809 xuống 68, 634 tức là 22, 175 vị
  • Giáo xứ không có linh mục vào năm 1995 là 2,161. Đến nay có lẽ hơn 3,000 giáo xứ không có linh mục.
  • Số người công giáo tăng từ 57.4 triệu lên 64. 8 triệu, tức là tăng hơn 7 triệu. Tổng số công giáo là 23% dân số toàn quốc.
Tổng số các người theo Kitô giáo trên thế giới.

CARA cũng đăng lại bản báo cáo của David Barrett trong "Annual Statistical Table on Global Mission" cho biết

  • Toàn thế giới có khoảng 6. 4 tỉ người. Trong số này 2.1 tỉ theo Kitô giáo tức là 33%. Vào năm 1900 chỉ có 558 triệu người Kitô hữu, tuy nhiên lúc bấy giờ chiếm 34% tổng dân số toàn cầu
  • Trong số 2.1 tỉ, có 1.1 tỉ là công giáo, 275 triệu theo tin lành, 219 triệu chính thống giáo và 79 triệu anh giáo.
  • Ngoài ra còn có 34 triệu nhận mình là Kitô giáo nhưng cách giải thích thánh kinh và nhìn về Ba ngôi cũng như Chúa cứu thế khác với các nguồn Kitô giáo. Đó là các tôn giáo Jehovah's witnesses, Mormon, Thesophists và Swedenborgians.
  • Về phần 426 triệu Kitô hữu còn lại thì tự coi mình "độc lập" nghĩa là chỉ theo Chúa Kitô và không liên hệ gì đến các Kitô giáo nào cả.
Tổng số các người theo các tôn giáo tại Hoa Kỳ

Theo viện Gallup thì vào năm 2004, có khoảng

  • 50% người Hoa kỳ theo tin lành
  • 24% theo công giáo
  • Các người nhận mình là Kitô hữu 10%
  • Các tôn giáo khác 5%
  • Vô thần 9%
Người Ả rập và Hồi giáo tại Hoa Kỳ

  • Theo số thống kê của John Zogby thì cũng nên lưu ý rằng 66% các người Ả rập đang sống tại Hoa Kỳ là Kitô giáo và chỉ có 24% theo Hồi giáo.
  • Nên biết: 25% người Lebanese theo Công giáo nghi thức Maronite. Hiện họ có 2 toà giám mục, một tại Los Angeles và một tại Brooklyn, coi sóc tất cả các người Lebanese toàn quốc.
Số người theo công giáo tại các châu lục

  • Phi châu 143 triệu
  • Châu Mỹ 549 triệu
  • Á châu 112 triệu
  • Âu châu 279 triệu
  • Châu đại dương 8 triệu
Tại Việt nam có 5, 667, 000 người chính thức ghi danh nơi các xứ đạo. Số chủng sinh tại Việt nam là 1, 336

  • Số người theo công giáo đông nhất là tại Ba tây với 151, 244,000 triệu. Sau đó là Mễ tây cơ 93, 561,000; Hoa Kỳ có 66, 275,000. Phi luật tân có 66, 356, 000. Ý đại lợi có 55, 752, 000. Canada có 13, 356, 000.
  • Tổng số giám mục toàn cầu là 4, 742 vị. Hoa Kỳ có 422, tức là 8.9%
  • Linh mục, triều và dòng toàn thế giới là 405, 450. Hoa kỳ có 46, 835 tức là 11, 6%
  • Các sơ toàn thế giới 776, 268. Hoa Kỳ có 71, 386 tức là 9.2%
Giáo lý viên toàn thế giới 2, 847, 673; Hoa Kỳ có 400,234 tức là 14, 1%

(theo bản báo cáo của trung tâm CARA)