Sứ điệp gởi các người truyền giáo Marianhill
VATICAN 29/10/2002 (ZENIT. org). Sự cầu nguyện chiêm ngắm và hành động truyền giáo là hai trục của đời sống truyền giáo Đức GiaonPhaolô I khích lệ để góp phần vào một sự đổi mới thế giới toàn cầu hóa.
Thông báo phòng báo chí Toà Thánh phổ biến hôm nay sứ Điệp của đức giáo hoàng gởi cho các thừa sai Marianhill, dịp họ họp tổng tu nghị, ngày 26/10.
Các thừa sai Martianhill được sinh như hội dòng tu sĩ từ đan viện trappiste của Marianhill tại Kwa Zulu Natal, Nam Phi: các vị được Cha Franz Planner sáng lập.
Bên cạnh nhà của họ tại châu Âu và BắcMỹ, các Thừa sai Marianhil làm việc tại Nam Phi, Zimbabwe, Zambie, Kenya, Mozambique và Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Tổng tu nghị đă bắt đầu ngày 30/9 cơ quan tu sĩ Vidimus Dominum xác nhận (VD, x. Vidimus Dominum).
Trong kỷ nguyên mới đang mở ra cho anh em, đức giáo hoàng nói với các vị thừa sai, anh em phải nên những nhà truyền giáo đích thực và những vị thánh thật, bởi vì sự thánh thiện là trung tâm ơn gọi của anh em.
"Như vị sáng lập anh em biết rõ điều này, phải cầu nguyện tích cực và tìm kiếm sự thánh thiện, Đức Giaon Phaolô II nói thêm.
Sự tiếp cận là cần thiết, đức giáo hoàng nhấn mạnh, cho người, như những vị thừa sai này, rao giảngTin Mừng "trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa và chịu một thứ khủng hoảng căn tính, và một hình thức tư tưởng mơ hồ".
"Trong một thế giới mà thảm kịch nhân bản thường được đánh dấu bởi sự nghèo túng, sự chia rẻ và bạo tàng, theo Chúa Kitô đòi những người thánh hiến phải đáp ứng cách nghiêm chỉnh lời gọi của Thần khí bằng một sự cải thiện liên tục, ngõ hầu có thể đổi mới mãnh liệt chiều kích ngôn sứ của ơn gọi", đức giáo hoàng kết thúc.
VATICAN 29/10/2002 (ZENIT. org). Sự cầu nguyện chiêm ngắm và hành động truyền giáo là hai trục của đời sống truyền giáo Đức GiaonPhaolô I khích lệ để góp phần vào một sự đổi mới thế giới toàn cầu hóa.
Thông báo phòng báo chí Toà Thánh phổ biến hôm nay sứ Điệp của đức giáo hoàng gởi cho các thừa sai Marianhill, dịp họ họp tổng tu nghị, ngày 26/10.
Các thừa sai Martianhill được sinh như hội dòng tu sĩ từ đan viện trappiste của Marianhill tại Kwa Zulu Natal, Nam Phi: các vị được Cha Franz Planner sáng lập.
Bên cạnh nhà của họ tại châu Âu và BắcMỹ, các Thừa sai Marianhil làm việc tại Nam Phi, Zimbabwe, Zambie, Kenya, Mozambique và Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Tổng tu nghị đă bắt đầu ngày 30/9 cơ quan tu sĩ Vidimus Dominum xác nhận (VD, x. Vidimus Dominum).
Trong kỷ nguyên mới đang mở ra cho anh em, đức giáo hoàng nói với các vị thừa sai, anh em phải nên những nhà truyền giáo đích thực và những vị thánh thật, bởi vì sự thánh thiện là trung tâm ơn gọi của anh em.
"Như vị sáng lập anh em biết rõ điều này, phải cầu nguyện tích cực và tìm kiếm sự thánh thiện, Đức Giaon Phaolô II nói thêm.
Sự tiếp cận là cần thiết, đức giáo hoàng nhấn mạnh, cho người, như những vị thừa sai này, rao giảngTin Mừng "trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa và chịu một thứ khủng hoảng căn tính, và một hình thức tư tưởng mơ hồ".
"Trong một thế giới mà thảm kịch nhân bản thường được đánh dấu bởi sự nghèo túng, sự chia rẻ và bạo tàng, theo Chúa Kitô đòi những người thánh hiến phải đáp ứng cách nghiêm chỉnh lời gọi của Thần khí bằng một sự cải thiện liên tục, ngõ hầu có thể đổi mới mãnh liệt chiều kích ngôn sứ của ơn gọi", đức giáo hoàng kết thúc.