Một sáng kiến giúp khám phá ý nghĩa ngày lễ các Thánh

ROME27/10/2002 (ZENIT. org). - Một giáo xứ tại Paris đã phát động, một năm nay, sáng kiến truyền giáo, dựa trên một cái bánh ngọt, để tái khám phá ý nghĩa ngày lễ các Thánh. Mạng giáo phận Paris giới thiệu với chúng ta sáng kiến này (x. http://catholique-paris. cef. fr)

Gởi tới các cộng đồng giáo xứ, đề nghị nguyên thủy xuất phát từ cha Olivier Humann, phó xứ Saint-Philippe du Roule (Paris 8e), bao quanh cha có một kíp tín hữu ao ước bày tỏ đặc tính vui tươi của ngày lễ các Thánh, trong lúc những mụ phù thủy và những tượng nhỏ khác rùng rợn mời mọc nhau trong các tủ kính con buôn.

Được phát ra trong một cửa hàng bánh ngọt quận 8e ngày lễ các Thánh 2001, sáng kiến đó đã thành công có ý nghĩa (500 bánh ngọt bán được trong khoảng 10 ngày, hàng chục chứng từ ủng hộ, hơn 1500 "cát các thánh" được phân phát), nhờ cha quản xứ và các tín hữu, nhờ lời cầu nguyện của các em giáo lý và nhờ nhiều cộng đồng tu sĩ thúc đẩy.

Trung tâm của dự án đề nghị với các người làm bánh ngọt qua trung gian các xứ, là phải một bánh ngọt, và không phải bất cứ cái nào khác. Hoàn toàn mới lạ, "bánh ngọt các Thánh" phỏng theo công thức chế biến nguyên thủy của thế kỷ XVIIIe. Đó là một bánh Giê-noa nhân hột đào-phỉ ngon ngọt trộn với những quả phúc bồn tử và kem chanh phết caramen, có mùi vị dịu ngọt và dễ tan. Muốn hoàn thành sứ vụ truyền giáo của mình, việc bán bánh ngọt kèm theo nhiều điều kiện do một hiến chương ấn định.

Như vậy người làm bánh cam kết sử dụng trong tiệm của mình những yếu tố trang hoàng sắm sẳn cho ông . Mục tiêu: tăng cường tính hữu hình của lễ các Thánh nhưng giữ khỏi tất cả những cách cải đạo thúc ép. Diễn lại trên những bản quảng cáo, những hình nhỏ và những cát, những ảnh thánh Tresa Giêsu Hài Đồng, thánh Phanxico Assisi-thông qua bằng bỏ phiếu toàn dân-và thánh Thomas More, quan thầy những kẻ trách nhiệm trong chính phủ và những người chính trị, sẽ được đề nghị làm gương. Sau đó các giáo xứ tự do theo công thức riêng của mình trong việc đưa ra những vị thánh địa phương ví dụ

Ghi lại những phương diện nổi bật cuộc đời và linh đạo của các thánh, những cát có hình các thánh được giao cách duyên dáng cho các khách hàng nào muốn. Một bản văn về ý nghĩa lễ các Thánh nhắc rằng Giáo hội tôn kính trong dịp này tất cả những vị, biết hay không biết, đang sống bên Chúa. Đó là dịp để mời mổi người khám phá sứ điệp của các thánh, tính thời sự của sự thánh thiện ngày nay, tự hỏi về ý nghĩa sự sống và sự chết.


Trong những cam kết của người bán hàng cũng nói rõ thời kỳ bán hạn chế bánh ngọt, giữa khoảng 20 octobre và 10 novembre, cũng như giá bánh, dưới giá những bánh tương đương bán trong tiệm

Để chăm chú theo dõi sự tôn trọng những cam kết này và bão đảm việc sử dụng nó trong khuôn khổ truyền giáo, nhãn hiệu "Bánh ngọt lễ các Thánh" (sự tiếp nhận, tên gọi, dị bản) sắp được trình lên.

Mạnh vì thành công năm qua, kíp phục vụ quanh cha Umann muốn khêu gợi những on gọi mới. Những người công giáo, có liên lạc chặc chẻ với giáo xứ của họ, được mời làm sứ giả cho "bánh ngọt lễ các Thánh" bên cạnh người làm bánh của mình: dựa theo một sách cẩm nang thực hiên cách riêng theo ý họ và trên mạng internet dành cho dự án, họ có thể giúp người buôn thực hiện dự án, xin cha sở của mình nhận lãnh những phí tổn trang hoàng, cổ động sáng kiến trong giáo xứ. Một người làm bánh mà thích dự án có thể trực tiếp liên lạc với kíp tổ chức.

Liên lạc: "Bánh ngọt lễ các Thánh", giáo xứ Saint-Philippe du Roule, 9 rue de Courcelles,
75008 Paris. Tl: 01 42 25 38 60. Site internet www. gateaudelatoussaint. com.