VATICAN 30/10/2002 (ZENIT. org). - Đức Giaon Phaolô II mời các tín hữu lợi dụng những nghi lễ ngày Các Thánh và ngày Kính nhớ các Linh hồn, để suy gam về những sư đời sau của hoàn cảnh con người.

Khi chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng cuối buổi triều yết ngày thứ tư, Đức Gioan Phaolô II đã nhắc lại rằng việc cử hành ngày lễ Các Thánh và kính nhớ các người tín hữu đã qua đời "mời tất cả các tín hữu suy nghĩ về những thực tại cuối cùng và quyết định đang chờ đợi chúng ta".

Với những người trẻ, Đức Gioan Phaolô II khuyên phải có như mục tiêu chính "sự thánh thiện đời sống, để chuẩn bị một tương lai giàu sự lành".

Với những kẻ bịnh, đưc giáo hoàng mong ước gương các thánh và sự cầu bàu của các ngài giúp họ "can đảm lướt thắng những đau khổ cuộc đời".

Đức Gioan Phaolô II mời những vợ chồng trẻ để cho ý nghỉ về Quê hương trên trời hướng dẫn gia đình họ "tới sự trung thành với Chúa Kitô và sự hiệp thông tình yêu trọn vẹn và hỗ tương".

"Khi chúng ta thăm viếng những ngôi mộ của cha mẹ và bạn hữu chúng ta , đức giáo hoàng ngõ lời với những người đồng quê Ba lan, chúng ta sống cách rất đặc biệt chân lý về những thực tại cuối cùng của con người, sự chết-sự Chúa phán xét-
thiên đàng hay hỏa ngục . Ngôn sứ (Isaia) quả quyết rằng kẻ nào đi trong sự công chính và trung thực trong lời nói và từ bỏ một mối lợi cưỡng đoạt và không để mình đi theo sự tham nhũng, thì có thể không sợ phó mình vào sự công minh của Chúa. Ước chi sự hiểu biết này đồng hành tất cả những người đồng quê của tôi và là ngưồn mạch niềm hy vọng cánh chung".