Phá thai dễ gây ung thư vú

Minneapolis, 10/08/05 - Một chuyên gia thống kê người Anh đã tìm thấy bằng chứng có sự liên hệ giữa phá thai và ung thư vú.

Phát biểu trong một cuộc hội thảo về thống kê được tổ chức tại Minneapolis, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 8 năm 2005, ông Patrick Carroll nêu ra ba yếu tố đang chú ý cho thấy có sự liên hệ giữ phá thai và ung thư vú. Ông là Giám Đốc Viện Hưu Bổng và Khảo Sát Dân Số. Ông liệt kê ba yếu tố như sau:

1.Những phụ nữ thuộc giai cấp giàu có, thượng lưu thường bị ung thư vú. Trái lại, phụ nữ thuộc giai cấp thấp chết nhiều vì các chứng ung thư khác, không phải ung thư vú. Ông Carroll giải thích rằng vì phụ nữ thuộc giai cấp giàu có thường hay phá thai trước khi sinh con hoặc là muốn có đứa con đầu lòng trễ. Cả hai yếu tố đó dẫn đến tử suất cao đối với các phụ nữ thuộc giai cấp trên.

2.Cũng tại Anh, ông Carroll thấy rằng, những nơi nào có tỷ lệ phá thai cao thì ở đó từ suất vì ung thư vú cũng cao. Vùng có tử suất thấp nhất là Ái Nhĩ Lan vì vùng này có luật nghiêm cấm phá thai.

3.Từ năm 1971 đến 2002, tỷ lệ bị ung thư vú tăng một cách đáng kể lên tới 70%. Lý do càng về sau càng có nhiều nước hợp thức hoá vấn đề phá thai.