Ðức Hồng Y cảnh cáo: Những ngày Chúa nhật đang mất ý nghĩa.
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách10/31/2002
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu


Ngày nghỉ được khuyên giữ như là quan trọng cho phẩm giá con người.


BERLIN 27/10/2002 (Zenit. org). - Ngày Chúa nhật như là một ngày nghỉ, là một cảnh giác giữ khỏi bị "giới lao động bắt làm nô lệ, " một hồng y nói.

Đức Hồng Y Karl Lehmann, chủ tịch hội đồng giám mục Đức, củng cố lập trường của Giáo hội về sự nghỉ ngày Chúa nhật. "Việc cử hành ngày Chúa nhật là một sự cần thiết của phẩm giá con ngừoi, là một phản đối việc thương mại hóa nhân vị, và sự làm nô lệ cho giới lao động, ".


Cơ quan SIR tường thuật Tổng Giám mục thành Mainz nói chuyện lúc khai mạc cuộc triển lãm " Ngày thứ Bảy: Lịch sử của ngày Chúa nhật, " một biến cố ngài diễn tả như là một "dịp bất thường để suy nghĩ lại về ngày Chúa nhật và về những nguy hiểm đe dọa ngày này, ".

"Tất cả mọi thọ tạo, cách riêng con người, phải được rảnh rang và nghỉ khỏi những sức ép của xã hội và của thế giới chúng ta, " hồng y giải thích. " Đối với sự sống con người, xen kẽ lao động và giải thoát khỏi lao động là quan trọng cũng như nền tảng xã hội của nó. "

Khi phác họa lịch sử sự hiện hữu ngày Chúa nhật, Hồng Y Lehmann nói Công đồng vatican II công nhận trong ngày này "nền tảng và hạt nhân của toàn năm phụng vụ. "

Hồng Y chỉ rõ nguy hiểm của ngày Chúa nhật mất ý nghĩa của nó.

"Ngày Chúa nhật và những ngày lễ có thể bị tẩy xóa hay biến thành những ngày nghỉ cuối tuần mà thôi, thời gian đi xa và hưởng những biến cố thể dục, " ngài nói. "Ngày Chúa nhật không phải để chúng ta tự do sắp đặt. Trong những điều kiện để được tự do thật sự, có sự cử hành đúng đắng ngày Chúa nhật.

Ngài nói thêm: "Không phải là chuyện ngẫu nhiên mà ngày sabbat Do thái là một ân huệ đặc thù nhất của Chúa ban cho nhân loại, như ngày Chúa nhật vậy. "