(Bắc Kinh 1/8/2005).Một báo cáo đăng trên tờ The Age số ra ngày 1/8/2005 ghi nhận rằng ngày nay tại Hoa Lục số Kitô hữu đã vượt xa số đảng viên đảng cộng sản Trung quốc. Đảng cộng sản Trung quốc đã thực hiện tất cả những biện pháp có thể nghĩ ra được, từ những hình thức khủng bố dã man và tàn bạo nhất như chặt đầu, moi tim người Kitô hữu trong các buổi đấu tố công khai Kitô hữu, khủng bố các linh mục với những bản án tù lao động cải tạo dài hạn, biến nhà thờ thành nhà hàng, xưởng máy; đến những hình thức khủng bố trường kỳ như phân biệt đối xử giữa người có đạo và người không có đạo, tuyên truyền vô thần cho giới trẻ, thành lập giáo hội quốc doanh. .. Không một biện pháp bài trừ tôn giáo nào chưa được áp dụng tại Hoa Lục. Thế nhưng giờ đây, Tin Mừng được rao giảng ở mọi nơi mọi chốn, từ nông thôn đến thành thị và ngay cả ở những chỗ bất ngờ nhất như tại các tiệm hớt tóc.

Theo báo cáo của Ủy Ban Tôn Giáo Vụ trực thuộc Trung ương đảng cộng sản Trung quốc do Tân Hoa Xã đưa ra hôm 31/7/2005, số tín hữu Kitô Giáo đã lên đến mức 35 triệu người tức là đã vượt hơn số đảng viên cộng sản (chưa đến 30 triệu).

Tuy nhiên, theo tờ The Age, đó là chưa kể con số các tín hữu thuộc các Giáo Hội Công Giáo Thầm Lặng và các hệ phái Tin Lành không được nhà nước công nhận.

Một ông chủ tiệm hớt tóc tên là Xun Jinzhen nói với tờ The Age là qua tiệm hớt tóc của ông, ông đã truyền bá Tin Mừng được cho hơn 40 người.