(AsiaNews 1/8/2005).
Theo nguồn tin của Bộ Du Lịch Do Thái, từ đầu năm đến nay, số khách hành hương đến Thánh Địa đã lên đến gần 1 triệu người, nghĩa là đã gấp đôi con số của toàn năm 2004.
Báo cáo của Bộ Du Lịch Do Thái ghi nhận các địa điểm khách hành hương đến viếng đông đảo nhất là Thành Giêrusalem, Hồ Tibêri, Nazareth, Haifa. Những thánh tích được nhiều người viếng thăm là Đường Thương Khó (Via Dolorosa), nhà thờ Mộ Thánh, Núi Olives, Đền Đức Mẹ Truyền Tin, Núi Tám Mối Phúc Thật và biển Galilê.
Được biết, trong nhiều dịp khác nhau, Đức Thượng Phụ Michel Sabba, thượng phụ nghi lễ La Tinh tại Giêrusalem đã khích lệ các Giám Mục trên thế giới kêu gọi anh chị em tín hữu hành hương đến Thánh Địa và qua đó giúp đỡ các cộng đoàn Kitô Giáo đang sinh sống trong vùng.
Tháng 10 năm ngoái, đáp lời kêu gọi của Đức Thượng Phụ Michel Sabba, Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha đã tổ chức một đoàn hành hương lên đến 11,000 anh chị em giáo dân viếng thăm Thánh Địa.
Theo nguồn tin của Bộ Du Lịch Do Thái, từ đầu năm đến nay, số khách hành hương đến Thánh Địa đã lên đến gần 1 triệu người, nghĩa là đã gấp đôi con số của toàn năm 2004.Báo cáo của Bộ Du Lịch Do Thái ghi nhận các địa điểm khách hành hương đến viếng đông đảo nhất là Thành Giêrusalem, Hồ Tibêri, Nazareth, Haifa. Những thánh tích được nhiều người viếng thăm là Đường Thương Khó (Via Dolorosa), nhà thờ Mộ Thánh, Núi Olives, Đền Đức Mẹ Truyền Tin, Núi Tám Mối Phúc Thật và biển Galilê.
Được biết, trong nhiều dịp khác nhau, Đức Thượng Phụ Michel Sabba, thượng phụ nghi lễ La Tinh tại Giêrusalem đã khích lệ các Giám Mục trên thế giới kêu gọi anh chị em tín hữu hành hương đến Thánh Địa và qua đó giúp đỡ các cộng đoàn Kitô Giáo đang sinh sống trong vùng.
Tháng 10 năm ngoái, đáp lời kêu gọi của Đức Thượng Phụ Michel Sabba, Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha đã tổ chức một đoàn hành hương lên đến 11,000 anh chị em giáo dân viếng thăm Thánh Địa.