(UCAN 27/7/2005). Chịu nhiều chứng bệnh hiểm nghèo, Đức Giám Mục Bác Sĩ Phaolô Phanxicô Giang Minh Quân của giáo phận Yichang, Hoa Lục đã qua đời ngày 24/7 vừa qua, hưởng thọ 88 tuổi. Đức Cha đã bị tiểu đường, huyết áp cao và nhiều chứng bệnh khác nữa. Ngài đã được đưa vào nhà thương Yichang hôm 1/5 vừa qua. Là một bác sĩ, Đức Cha đã hợp tác trong việc điều trị với các bác sĩ và y tá tại bệnh viện mà ngài đã từng làm việc trong nhiều năm. Tuy nhiên, vì tuổi già sức yếu, ngài đã không qua khỏi. Đức Cha đã qua đời tại nhà xứ của nhà thờ chánh tòa Yichang với các linh mục của ngài bên cạnh ngài lúc trút hơi thở cuối cùng.

Lễ an táng Đức Cha Giang đã được tổ chức hôm thứ Ba 26/7. Sau lễ an táng, thi hài của ngài đã được hỏa táng và tro đã được đưa vào nhà thờ chánh tòa. Hơn 1000 anh chị em giáo dân đã tham dự lễ an táng. Cuối tuần qua, 5 thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha đã được tổ chức trong giáo phận.

Giáo phận Yichang thuộc tỉnh Hà Bắc nằm cách Bắc Kinh 1,485km về phía Tây Nam là một trong những nơi Công Giáo được phát triển mạnh mẽ trong các năm qua.

Đức Cha Giang Minh Quân sinh ngày 26/10/1917 trong một gia đình Công Giáo tại thành phố Jingmen, Hà Bắc. Năm 1938, ngài gia nhập tiểu chủng viện Hán Khẩu. Đến năm 1944, ngài được thụ phong linh mục và được phục vụ tại giáo phận Yichang.

Ngài tốt nghiệp bác sĩ y khoa vào năm 1947 và mở một phòng mạch cho người nghèo trong khi làm chính xứ tại Jingmen. Khi cộng sản nắm được chính quyền, nhà nước cho ngài được tiếp tục làm mục vụ nhưng buộc phải làm việc như một bác sĩ trong bệnh viện Jingmen.

Năm 1958, ngài được Tòa Thánh bí mật tấn phong Giám Mục tiên khởi của giáo phận Yichang. Một năm sau đó, Đức Cha Bernardine Dong Guangqing của Hán Khẩu đã tấn phong Giám Mục cho ngài.

Trong thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa (1966-1976), Đức Cha Giang bị "cải tạo tại chỗ" bằng cách buộc làm bác sĩ cho bệnh viện Yichang. Từ năm 1978, ngài mới được cho làm việc mục vụ trở lại và được công nhận là đấng bản quyền của giáo phận Yichang.

Sau khi trở lại làm việc mục vụ chính thức, Đức Cha đã đòi lại một số tài sản của Giáo Hội bị tịch thu trong thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa. Ngài cũng xây mới nhiều thánh đường, và các chủng viện. Đức Cha cũng ra sức đào tạo các linh mục và nữ tu cho giáo phận. Năm 1987, Đức Cha đã xây một tu viện cho các nữ tu. Từ 1989 tới năm 1995, Đức Cha đã đích thân đào tạo 10 nữ tu và 30 linh mục.

Từ năm 1982, Đức Cha chính thức thôi không hành nghề y khoa bác sĩ nữa nhưng vẫn tiếp tục chữa trị và cố vấn y tế cho các linh mục và anh chị em giáo dân trong giáo phận.

Cha Ha Chi-shing, dòng Phanxicô tại Hương Cảng cho biết Đức Cha Giang là gương sáng mục tử lo lắng cho các linh mục và đoàn chiên của mình.