(Ottawa 25/7/2005).
Hôm thứ Hai 25/7/2005, lại có thêm 9 phụ nữ dự phần vào một nghi thức phong chức linh mục trái phép trên một chiếc thuyền tại Ottawa, Canada. Hành động này được kể là tức khắc bị vạ tuyệt thông. Tòa Thánh không cần ra văn bản về vạ tuyệt thông này.
9 phụ nữ này gồm có 7 người Hoa Kỳ, một Canada và một người Đức. Tất cả đều sống tại Hoa Kỳ. Hai phụ nữ đã "tấn phong" cho 9 phụ nữ kia là Christine Mayr-Lumetzberger (người Áo) và Gisela Forster(người Đức). Hai người này đã tự phong cho mình là "Giám Mục" vào năm 2002.
Nghi thức này đã được nhóm "Các linh mục Công Giáo" bảo trợ và đã diễn ra tại khu vực sông St. Lawrence gần Gananoque, Ontario.
Theo giáo huấn Công Giáo, chỉ có người nam mới được thụ phong linh mục. Đây là đạo lý không phải là phân biệt giới tính nhưng tôn trọng những ơn gọi khác nhau chuyên biệt cho người nam và người nữ.
Đức Tổng Giám Mục Anthony Meagher của tổng giáo phận Kingston nhận xét rằng trong khi chúng ta mong muốn nhiều phụ nữ dấn thân trong công việc của Giáo Hội, việc "mang mầu sắc linh mục" như thế này không phải là cách thế mong muốn.
"Điều mà họ đang làm là bước ra khỏi Giáo Hội. Tôi tin rằng họ bị vạ tuyệt thông tức khắc. Điều này làm đau lòng tôi. Phép bí tích cao trọng dường nào mà họ đem đi chế nhạo".
Được biết hôm 2/7 vừa qua, Gisela Forster, Christine Mayr-Lumetzberger và Patricia Fersen (người Đức) cũng đã "tấn phong" trái phép cho một phụ nữ Pháp là bà Genevieve Beney.
Bình luận về vấn đề này, hôm thứ Hai 11/7/2005, nữ phát ngôn viên Marie-Caroline de Marliave của Hội Đồng Giám Mục Pháp đã cho biết Genevieve Beney, 55 tuổi, trước đây là tín hữu Công Giáo, nay được xem như “tự mình đặt mình bên ngoài sự hiệp thông của Giáo Hội” khi bà này tham dự vào trò thụ phong linh mục trái phép do 3 phụ nữ khác tự phong là giám mục cử hành trên một chiếc thuyền trên sông Saone gần toà Tổng Giám Mục Lyon của Đức Hồng Y Philippe Barbarin hôm 2 tháng 7 vừa qua.
Cô Marie-Caroline de Marliave cho biết thêm, “mặc dù từ ngữ tuyệt thông chưa được dùng thẳng thừng, bà này đã hoàn toàn đặt mình bên ngoài sự hiệp thông của Giáo Hội”.
Được biết, bất chấp những lời cảnh cáo của Đức Giám Mục Robert Wattebled thuộc giáo phận Nimes và Đức Hồng Y Barbarin được đưa ra trong bản tuyên bố hôm 29/6 vừa qua, theo đó việc thụ phong trái phép này “hình thành một hành vi ly khai nghiêm trọng đối với Giáo Hội Công Giáo”, các phụ nữ trên đã tiến hành các nghi lễ theo một hình thức có tính cách “phản loạn” chống đối công khai với Giáo Hội trước sự hiện diện của giới truyền thông.
Hôm thứ Hai 25/7/2005, lại có thêm 9 phụ nữ dự phần vào một nghi thức phong chức linh mục trái phép trên một chiếc thuyền tại Ottawa, Canada. Hành động này được kể là tức khắc bị vạ tuyệt thông. Tòa Thánh không cần ra văn bản về vạ tuyệt thông này.9 phụ nữ này gồm có 7 người Hoa Kỳ, một Canada và một người Đức. Tất cả đều sống tại Hoa Kỳ. Hai phụ nữ đã "tấn phong" cho 9 phụ nữ kia là Christine Mayr-Lumetzberger (người Áo) và Gisela Forster(người Đức). Hai người này đã tự phong cho mình là "Giám Mục" vào năm 2002.
Nghi thức này đã được nhóm "Các linh mục Công Giáo" bảo trợ và đã diễn ra tại khu vực sông St. Lawrence gần Gananoque, Ontario.
Theo giáo huấn Công Giáo, chỉ có người nam mới được thụ phong linh mục. Đây là đạo lý không phải là phân biệt giới tính nhưng tôn trọng những ơn gọi khác nhau chuyên biệt cho người nam và người nữ.
Đức Tổng Giám Mục Anthony Meagher của tổng giáo phận Kingston nhận xét rằng trong khi chúng ta mong muốn nhiều phụ nữ dấn thân trong công việc của Giáo Hội, việc "mang mầu sắc linh mục" như thế này không phải là cách thế mong muốn.
"Điều mà họ đang làm là bước ra khỏi Giáo Hội. Tôi tin rằng họ bị vạ tuyệt thông tức khắc. Điều này làm đau lòng tôi. Phép bí tích cao trọng dường nào mà họ đem đi chế nhạo".
Được biết hôm 2/7 vừa qua, Gisela Forster, Christine Mayr-Lumetzberger và Patricia Fersen (người Đức) cũng đã "tấn phong" trái phép cho một phụ nữ Pháp là bà Genevieve Beney.
Bình luận về vấn đề này, hôm thứ Hai 11/7/2005, nữ phát ngôn viên Marie-Caroline de Marliave của Hội Đồng Giám Mục Pháp đã cho biết Genevieve Beney, 55 tuổi, trước đây là tín hữu Công Giáo, nay được xem như “tự mình đặt mình bên ngoài sự hiệp thông của Giáo Hội” khi bà này tham dự vào trò thụ phong linh mục trái phép do 3 phụ nữ khác tự phong là giám mục cử hành trên một chiếc thuyền trên sông Saone gần toà Tổng Giám Mục Lyon của Đức Hồng Y Philippe Barbarin hôm 2 tháng 7 vừa qua.
Cô Marie-Caroline de Marliave cho biết thêm, “mặc dù từ ngữ tuyệt thông chưa được dùng thẳng thừng, bà này đã hoàn toàn đặt mình bên ngoài sự hiệp thông của Giáo Hội”.
Được biết, bất chấp những lời cảnh cáo của Đức Giám Mục Robert Wattebled thuộc giáo phận Nimes và Đức Hồng Y Barbarin được đưa ra trong bản tuyên bố hôm 29/6 vừa qua, theo đó việc thụ phong trái phép này “hình thành một hành vi ly khai nghiêm trọng đối với Giáo Hội Công Giáo”, các phụ nữ trên đã tiến hành các nghi lễ theo một hình thức có tính cách “phản loạn” chống đối công khai với Giáo Hội trước sự hiện diện của giới truyền thông.