(AsiaNews 26/7/2005). Hôm thứ Hai 25/7/2005, bộ Ngoại Giao Do Thái đã mở cuộc tấn công Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI bằng cách gởi đến tất cả các báo chí Do Thái một bản tuyên bố chỉ trích Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI hành động thiếu đạo đức và kích động dư luận rằng Đức Thánh Cha có thâm ý hợp pháp hoá các vụ tấn công nhắm vào người Do Thái.

Dưới đây là bản dịch Việt ngữ từ bản tiếng Anh do thông tấn xã Công Giáo AsiaNews dịch từ nguyên bản tiếng Hêbrơ.

"Gởi các tòa báo

Hôm nay 25/7/2005, đại sứ của Vatican đã được triệu tập đến Bộ Ngoại Giao và sự giận dữ đã được bày tỏ đối với những lời mà Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã đưa ra trong bài giảng hôm Chúa Nhật 24/7, trong đó ngài lên án các cuộc tấn công khủng bố gần đây 'đã diễn ra tại nhiều quốc gia trong đó có Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Anh quốc', với một cách thức rõ ràng là tránh né lên án cuộc tấn công kinh hoàng đã diễn ra tại Israel trong tuần qua.

Những hành vi khủng bố tấn công vào người Do Thái tại Israel - bao gồm cuộc tấn công trong tuần qua đã làm thiệt mạng và làm bị thương nhiều thanh thiếu niên - thường xuyên bị lên án bởi các nhà lãnh đạo của thế giới văn minh (chú thích: có một lỗi chính tả trong nguyên bản tiếng Hêbrơ chữ 'thế giới văn minh' là nghĩa gần nhất). Việc vị Giáo Hoàng cố ý tránh không lên án hành động gần đây nhất này kêu thấu đến trời; ngoài vết nhơ đạo đức mà nó can dự, nó còn được hiểu là nhằm hợp pháp hoá các vụ tấn công nhắm vào người Do Thái. Việc thản nhiên làm ngơ trắng trợn của vị Giáo Hoàng này như thể không có gì xảy ra đã được thực hiện nhằm củng cố cho các thành phần cực đoan chống lại hòa bình và làm suy yếu những người ôn hòa.

Chúng ta đã trông đợi vị tân Giáo Hoàng này, người đã bày tỏ ngay từ buổi đầu triều đại của mình về tầm quan trọng mà ngài đặt để nơi các mối quan hệ giữa Giáo Hội và người dân Do Thái, sẽ hành xử khác hơn, đặt biệt là trong năm nay - 40 năm sau Tuyên Ngôn 'Nostra aetate' (Chú thích: Thông điệp về quan hệ với những người không Kitô Giáo do Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ban hành ngày 28/10/1965).

Giờ đây chúng ta mong đợi rằng vị Giáo Hoàng này, người đã kêu gọi 'đối thoại giữa ba tôn giáo nhận Abraham là tổ phụ' lên án cuộc khủng bố đã tấn công dã man vào người Do Thái như ngài đã từng lên án các cuộc tấn công khủng bố khác."