(CNS 18/7/2005). Căng thẳng trầm trọng giữa Hội Đồng Giám Mục Venezuela và tổng thống Hugo Chavez

Bản tuyên bố của Hội Đồng Giám Mục Venezuela đưa ra hôm 16/7/2005, sau khóa họp thường niên diễn ra vào trung tuần tháng Bẩy đã lập tức mở ra một loạt các cuộc đấu khẩu giữa các Đức Giám Mục và tổng thống nước này, ông Hugo Chavez.

Trong bản tuyên bố, các Đức Giám Mục Venezuela kêu gọi toàn dân đừng để cho hệ thống tư pháp nước này "áp đặt quyền hạn bất chính và sự trừng phạt đối với những người đối lập". Bản tuyên bố cũng cảnh cáo quốc hội đang thông qua những luật lệ mà không lý gì đến các kết quả điều tra dư luận. Bản tuyên bố có những lời lẽ mạnh mẽ như "Đang có những kẻ mưu toan giải quyết các dị biệt bằng cách đàn áp và bằng việc áp đặt quyền lực tùy tiện hay bằng các lực lượng vũ trang".

Hội Đồng Giám Mục Venezuela mạnh mẽ chỉ trích việc quốc hội nước này thông qua luật cho phép phá thai trong một số trường hợp và tố cáo chính quyền Chavez tìm cách loại bỏ các kiểm soát độc lập đối với các hoạt động của chính quyền cũng như cho phép các hoạt động vô luật lệ diễn ra miễn sao có lợi cho mình. Việc mướn du đãng thanh toán những nhà đối lập là một trong những thí dụ điển hình của các hoạt động phi pháp này.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo El Universal của Venezuela, hôm 16/7/2005, Đức Hồng Y Rosalio Castillo Lara, một cựu viên chức tại Tòa Thánh nhận định rằng xã hội Venezuela hiện nay đang trải qua một nền dân chủ "phù phiếm".

"Tôi xác tín rằng đang có một chế độ độc tài ngự trị tại đây. Tôi đang đề cập đến tính chuyên chế và việc thực thi các quyền hành tùy tiện đã được thu tóm trong tay một cá nhân".

Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng nhân dân Venezuela cần "từ khước và không công nhận" chính quyền của Chavez.

Sau khi El Universal đăng lên hôm 17/7/2005, lập tức, Chavez lên radio và truyền hình mắng chửi Đức Hồng Y Castillo Lara là "kẻ cướp" và "vô luân" và cho rằng Đức Hồng Y có "con quỷ bên trong". Chavez cũng không quên chửi bới các Đức Giám Mục khác về những tuyên bố trong bản tuyên bố chung của Hội Đồng Giám Mục Venezuela.

Sau màn mắng nhiếc Đức Hồng Y Castillo Lara của Chavez, các chính trị gia đối lập đã lập tức lên tiếng ủng hộ Hội Đồng Giám Mục Venezuela.

Trong khi đó, Đức Tổng Giám Mục Roberto Luckert Leon của tổng giáo phận Coro lên tiếng trên truyền hình Global Television rằng trong khi Chavez luôn tố cáo các Đức Giám Mục nước này có âm mưu lật đổ chính quyền, thì chính Chavez là kẻ đã từng lãnh đạo một cuộc đảo chính quân sự vào năm 1992. Đức Cha Roberto Luckert Leon cảnh cáo dân chúng Venezuela rằng họ đang bị mất dần quyền tự do và tiên báo rằng nếu cứ đà này Venezuela sẽ tiến đến tình trạng như Cuba với "một đài truyền hình và một tờ báo duy nhất".

Cũng cần nói thêm Fidel Castro là một đồng minh thân cận của Chavez.

Mercedes Pulido, một nhà xã hội học, người đã từng là bộ trưởng gia đình trong chính quyền cũ thì nhận định rằng Chavez đang nổi điên vì các kết quả điều tra cho thấy Giáo Hội Công Giáo là cơ chế có uy tín nhất trong xã hội Venezuela.