San Diego: Trong bài bình luận khá nổi bật trong tuần qua được viết bởi chủ bút Cyril Jones-Kellet trên tờ báo Công Giáo của Giáo Phận San Diego, tờ "The Southern Cross". Trong bài này Jones- Kellet đã đưa ra những luận lý kèm theo những dữ kiện lịch sử nói lên dã tâm của con người xử dụng khoa học. Bài bình luận với tựa đề "Ai căm ghét khoa học" đã xuất hiện trên tờ The Southern Cross trong số ra ngày 7/7.
Sau đây là toàn văn bài bình luận:
****
Nhà bình luận Thomas Friedman của tờ Thời Báo Nữu Ước (New York Times) mới đây đã gọi Tổng Thống Bush là "phản khoa học" bởi vì theo Friedman, Tổng Thống Bush chống đối "nghiên cứu tế bào gốc, khí hậu thay đổi, điều hành sinh sản và thuyết tiến hóa".
Tôi thừa nhận rằng tôi không biết đến những quan điểm của tổng thống về khí hậu thay đổi hay thuyết tiến hóa, thế nhưng quan điểm tổng thống đến những nghiên cứu tế bào gốc và điều hành sinh sản phần nào là điều hiển nhiên đến với tôi.
Nhiều người kể cả những khoa học gia tốt, đã có vấn đề với ý niệm điều hành sinh sản và với một số nghiên cứu được thi hành bằng những tế bào gốc. (Trên thực tế, tổng thống ủng hộ đến nghiên cứu tế bào gốc, nhưng chỉ chống đối đến cuộc nghiên cứu xử dụng phôi thai người như những nguyên liệu. Nhưng phần này dành cho một bài viết cho một ngày khác).
Vấn đề là chiêu bài "phản khoa học" được xử dụng trong bài viết của Friedman đã không đưa ra ánh sáng nhưng lại giáng đòn bằng dùi cui. Thật là một lời nói khách sáo được xử dụng dễ dàng để chế nhạo những lập trường luân lý nghiêm trọng.
Càng lúc càng gia tăng để thấy nhất là nơi người Kitô hữu, đã bị tô phết lên nhản hiệu "phản khoa học" khi họ chống đối một số những gì các khoa học gia thực hành, nhưng cũng xảy ra nơi con người của tất cả mọi chủng tộc mà họ nghiêm trọng về luân lý
Nhưng khoa học là một dụng cụ, khi nói rằng dụng cụ không được xử dụng đúng đắn không phải là khước từ dụng cụ đó. Nếu tôi nói với con cái tôi không được dùng búa để đánh nhau, liệu Friedman gọi tôi là người "chống dùng búa" không?
Hãy xét lại một số khoa học hồi gần đây:
- Trong suốt 40 năm giữa thế kỷ thứ 20, các khoa học gia và các nhà vật lý học làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ đã chỉ đạo một cuộc thí nghiệm trên 399 công dân Hoa Kỳ, theo đó họ đã để chọ những người đàn ông này chết vì không được chữa trị bệnh giang mai nhằm theo dõi tiến trình của căn bệnh. Những người đàn ông này đã không hề được báo cho biết là họ bị chứng bệnh (giang mai). Cuộc thí nghiệm đã kết thúc vào năm 1972.
- Bác sĩ người Đức Hermann Stieve qua đời vào năm 1952, đã thi hành những cuộc thí nghiệm trên phụ nữ trong Thế Chiến Thứ Hai. Trong một cuộc thí nghiệm ông ta đã cố để đưa ra lượt đồ di chuyển tinh trùng con người sau cuộc giao hoan. Đối với cuộc thí nghiệm này những người phụ nữ đã bị hãm hiếp trước khi bị hành quyết bởi Lính Quốc Xã Đức. Stieve đã mổ xẻ tử thi phụ nữ sau khi bị xử tử để xem tinh trùng đã chuyển động tới đâu. Ông ta là một trong hàng trăm bác sĩ và các nhà nghiên cứu đại học là người đã xử dụng những sự suy đồi của chủ nghĩa Quốc Xã như là một cơ hội để nghiên cứu.
- Ngày nay tại khắp nơi trên thế giới, con số bé gái được sinh ra so với bé trai đã giảm thiểu đi một cách rõ rệt. Tạo hóa cho chúng ta thấy cứ 100 bé gái thì có khoảng 105 bé trai. Nó cũng cho thấy con gái sống sót trong thời thơ ấu với một tỉ lệ cao hơn con trai. Điều này có nghĩa là người nam người nữ trưởng thành được đưa ra với những con số phỏng chừng tương đương với nhau. Thế nhưng, theo Hội Đồng của Phủ Tổng Thống về Sinh Học, tỉ lệ giới tính trên thế giới bị chênh lệch. Hội Đồng cảnh giác rằng "tỉ lệ giới tính tại Venezuala là 107.5 (cứ mỗi 100 bé gái có 107.5 bé trai), tại Yugoslavia là 108.6, tại Ai Cập là 108.7, tại Hồng Kông là 109.7, tại Nam Triều Tiên là 110, tại Pakistan là 110.9, tại Đề Li- Ấn Độ là 117, tại Trung Quốc là 117, tại Cuba là 118, trong lúc tại các quốc gia người Caucasian như Azebaijan, Armenia và Georgia, tỉ lệ đã lên cao độ đến 120".
Các khoa học gia và các bác sĩ đã thay đổi tỉ lệ giới tính bằng cách dùng các kỷ thuật chuyên môn bao gồm đến sự chọn lựa phá thai, theo đó cha mẹ được sự chọn lựa giới tính cho con cái họ. Những hậu quả trên dân số người lớn cho thế hệ sắp tới rất có thể là sự thảm họa.
- Đại Học Harvard đã nâng hàng chục triệu Mỹ Kim để nghiên cứu con người trong giai đoạn phôi thai phát triển. Rất có thể cả hàng vạn phôi thai người này đã được tạo nên rồi hủy đi tại những phòng thí nghiệm của Đại Học Harvard. Trong một cuộc phỏng vấn với nguyệt san Discover trong năm 2005, nhà nghiên cứu Doug Melton tại Đại Học Harvard đã nói là ông muốn lai giống người và khỉ để tạo nên một con khỉ với bộ óc người.
Có phải phản khoa học để thách thức những điều này?
Khoa học, cũng như những cái khác của đời sống con người là một sự lẫn lộn giữa những động cơ của thiện và ác, cũng như nó là một sự lẫn lộn giữa các hành động luân lý và vô luân.
Những gì đang rối loạn là có rất nhiều người lãnh đạo, những người đưa ra lập trường trong xã hội chúng ta dường như lựa chọn thôi miên và sự dọa dẫm bằng khoa học. Họ sợ sệt giáp mặt với khoa học gia và sợ đòi hỏi hành xử luân lý trong sự thực hành khoa học. Giống như Friedman, họ gán là "phản khoa học" cho những người muốn áp dụng bất cử tiêu chuẩn luân lý nào mà nó gây phiền phức tới sự nghiên cứu nhất thời cho tuần này. ( Và rồi, tốt hơn quý vị phải tin rằng khoa học là đối tượng cho những người thích thú nhất thời. Hãy nhớ đến sự phản đối đến khí hậu giảm nhiệt trên hòan vũ vào thập niên 1970. Ai là người thích thú nhất thời?).
Khoa học đã làm nhiều điều tốt, nhưng vì nó có thể rất có thế lực, nó cũng có thể làm nhiều điều xấu. Hãy hỏi xem những chủ đề cho cuộc thử nghiệm bệnh giang mai tại Tuskegee. Hãy kiểm tra với người Trung Hoa trong 20 năm tới khi mà sẽ có hàng chục triệu người nam nhiều hơn người nữ. Tôi hy vọng là quý vị sẽ không có cơ hội, nhưng một ngày nào đó quý vị có thể hỏi chuyện với con khỉ mang bộ óc người.
Khoa học đôi lúc cần phải nói "không". Nếu không là sự phỉnh lừa, thật là sự suy đồi luân lý. Nó cũng nguy hiểm và chống lại con người.
NB: Bệnh giang mai do vi khuẩn Treponema pallidum (Spirochoete pallida)qua đường sinh dục hay do sự tiếp xúc tình cờ với bệnh nhận hay đứa bé bị nhiễm trùng trong dạ con. Bệnh giang mai kéo dài lay lắt nếu không được chữa trị và hiện rõ qua 3 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất xuất hiện trong một phần của cơ thể (bộ phận sinh dục), thời kỳ thứ hai tác động đến da và các màng nhầy trong cơ thể, thời kỳ thứ ba chờ chết khi tác động đến xương, bắp thịt và lên màng óc.
Sau đây là toàn văn bài bình luận:
****
Nhà bình luận Thomas Friedman của tờ Thời Báo Nữu Ước (New York Times) mới đây đã gọi Tổng Thống Bush là "phản khoa học" bởi vì theo Friedman, Tổng Thống Bush chống đối "nghiên cứu tế bào gốc, khí hậu thay đổi, điều hành sinh sản và thuyết tiến hóa".Tôi thừa nhận rằng tôi không biết đến những quan điểm của tổng thống về khí hậu thay đổi hay thuyết tiến hóa, thế nhưng quan điểm tổng thống đến những nghiên cứu tế bào gốc và điều hành sinh sản phần nào là điều hiển nhiên đến với tôi.
Nhiều người kể cả những khoa học gia tốt, đã có vấn đề với ý niệm điều hành sinh sản và với một số nghiên cứu được thi hành bằng những tế bào gốc. (Trên thực tế, tổng thống ủng hộ đến nghiên cứu tế bào gốc, nhưng chỉ chống đối đến cuộc nghiên cứu xử dụng phôi thai người như những nguyên liệu. Nhưng phần này dành cho một bài viết cho một ngày khác).
Vấn đề là chiêu bài "phản khoa học" được xử dụng trong bài viết của Friedman đã không đưa ra ánh sáng nhưng lại giáng đòn bằng dùi cui. Thật là một lời nói khách sáo được xử dụng dễ dàng để chế nhạo những lập trường luân lý nghiêm trọng.
Càng lúc càng gia tăng để thấy nhất là nơi người Kitô hữu, đã bị tô phết lên nhản hiệu "phản khoa học" khi họ chống đối một số những gì các khoa học gia thực hành, nhưng cũng xảy ra nơi con người của tất cả mọi chủng tộc mà họ nghiêm trọng về luân lý
Nhưng khoa học là một dụng cụ, khi nói rằng dụng cụ không được xử dụng đúng đắn không phải là khước từ dụng cụ đó. Nếu tôi nói với con cái tôi không được dùng búa để đánh nhau, liệu Friedman gọi tôi là người "chống dùng búa" không?
Hãy xét lại một số khoa học hồi gần đây:
- Trong suốt 40 năm giữa thế kỷ thứ 20, các khoa học gia và các nhà vật lý học làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ đã chỉ đạo một cuộc thí nghiệm trên 399 công dân Hoa Kỳ, theo đó họ đã để chọ những người đàn ông này chết vì không được chữa trị bệnh giang mai nhằm theo dõi tiến trình của căn bệnh. Những người đàn ông này đã không hề được báo cho biết là họ bị chứng bệnh (giang mai). Cuộc thí nghiệm đã kết thúc vào năm 1972.
- Bác sĩ người Đức Hermann Stieve qua đời vào năm 1952, đã thi hành những cuộc thí nghiệm trên phụ nữ trong Thế Chiến Thứ Hai. Trong một cuộc thí nghiệm ông ta đã cố để đưa ra lượt đồ di chuyển tinh trùng con người sau cuộc giao hoan. Đối với cuộc thí nghiệm này những người phụ nữ đã bị hãm hiếp trước khi bị hành quyết bởi Lính Quốc Xã Đức. Stieve đã mổ xẻ tử thi phụ nữ sau khi bị xử tử để xem tinh trùng đã chuyển động tới đâu. Ông ta là một trong hàng trăm bác sĩ và các nhà nghiên cứu đại học là người đã xử dụng những sự suy đồi của chủ nghĩa Quốc Xã như là một cơ hội để nghiên cứu.
- Ngày nay tại khắp nơi trên thế giới, con số bé gái được sinh ra so với bé trai đã giảm thiểu đi một cách rõ rệt. Tạo hóa cho chúng ta thấy cứ 100 bé gái thì có khoảng 105 bé trai. Nó cũng cho thấy con gái sống sót trong thời thơ ấu với một tỉ lệ cao hơn con trai. Điều này có nghĩa là người nam người nữ trưởng thành được đưa ra với những con số phỏng chừng tương đương với nhau. Thế nhưng, theo Hội Đồng của Phủ Tổng Thống về Sinh Học, tỉ lệ giới tính trên thế giới bị chênh lệch. Hội Đồng cảnh giác rằng "tỉ lệ giới tính tại Venezuala là 107.5 (cứ mỗi 100 bé gái có 107.5 bé trai), tại Yugoslavia là 108.6, tại Ai Cập là 108.7, tại Hồng Kông là 109.7, tại Nam Triều Tiên là 110, tại Pakistan là 110.9, tại Đề Li- Ấn Độ là 117, tại Trung Quốc là 117, tại Cuba là 118, trong lúc tại các quốc gia người Caucasian như Azebaijan, Armenia và Georgia, tỉ lệ đã lên cao độ đến 120".
Các khoa học gia và các bác sĩ đã thay đổi tỉ lệ giới tính bằng cách dùng các kỷ thuật chuyên môn bao gồm đến sự chọn lựa phá thai, theo đó cha mẹ được sự chọn lựa giới tính cho con cái họ. Những hậu quả trên dân số người lớn cho thế hệ sắp tới rất có thể là sự thảm họa.
- Đại Học Harvard đã nâng hàng chục triệu Mỹ Kim để nghiên cứu con người trong giai đoạn phôi thai phát triển. Rất có thể cả hàng vạn phôi thai người này đã được tạo nên rồi hủy đi tại những phòng thí nghiệm của Đại Học Harvard. Trong một cuộc phỏng vấn với nguyệt san Discover trong năm 2005, nhà nghiên cứu Doug Melton tại Đại Học Harvard đã nói là ông muốn lai giống người và khỉ để tạo nên một con khỉ với bộ óc người.
Có phải phản khoa học để thách thức những điều này?
Khoa học, cũng như những cái khác của đời sống con người là một sự lẫn lộn giữa những động cơ của thiện và ác, cũng như nó là một sự lẫn lộn giữa các hành động luân lý và vô luân.
Những gì đang rối loạn là có rất nhiều người lãnh đạo, những người đưa ra lập trường trong xã hội chúng ta dường như lựa chọn thôi miên và sự dọa dẫm bằng khoa học. Họ sợ sệt giáp mặt với khoa học gia và sợ đòi hỏi hành xử luân lý trong sự thực hành khoa học. Giống như Friedman, họ gán là "phản khoa học" cho những người muốn áp dụng bất cử tiêu chuẩn luân lý nào mà nó gây phiền phức tới sự nghiên cứu nhất thời cho tuần này. ( Và rồi, tốt hơn quý vị phải tin rằng khoa học là đối tượng cho những người thích thú nhất thời. Hãy nhớ đến sự phản đối đến khí hậu giảm nhiệt trên hòan vũ vào thập niên 1970. Ai là người thích thú nhất thời?).
Khoa học đã làm nhiều điều tốt, nhưng vì nó có thể rất có thế lực, nó cũng có thể làm nhiều điều xấu. Hãy hỏi xem những chủ đề cho cuộc thử nghiệm bệnh giang mai tại Tuskegee. Hãy kiểm tra với người Trung Hoa trong 20 năm tới khi mà sẽ có hàng chục triệu người nam nhiều hơn người nữ. Tôi hy vọng là quý vị sẽ không có cơ hội, nhưng một ngày nào đó quý vị có thể hỏi chuyện với con khỉ mang bộ óc người.
Khoa học đôi lúc cần phải nói "không". Nếu không là sự phỉnh lừa, thật là sự suy đồi luân lý. Nó cũng nguy hiểm và chống lại con người.
NB: Bệnh giang mai do vi khuẩn Treponema pallidum (Spirochoete pallida)qua đường sinh dục hay do sự tiếp xúc tình cờ với bệnh nhận hay đứa bé bị nhiễm trùng trong dạ con. Bệnh giang mai kéo dài lay lắt nếu không được chữa trị và hiện rõ qua 3 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất xuất hiện trong một phần của cơ thể (bộ phận sinh dục), thời kỳ thứ hai tác động đến da và các màng nhầy trong cơ thể, thời kỳ thứ ba chờ chết khi tác động đến xương, bắp thịt và lên màng óc.