Chuyển biến quan trọng trong quan hệ giữa Tòa Thánh và Israel
Đặng Tự Do7/14/2005
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

(CWNews 14/7/2005).
ĐGM Fouad Twal
Trong thời gian ngắn sắp tới đây, Tòa Thánh sẽ công bố việc bổ nhiệm một nhà ngoại giao làm Giám Mục Phó với quyền kế vị tại Tòa Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ La Tinh tại Giêrusalem, người sẽ thay thế Đức Thượng Phụ Michel Sabbah. Theo các nguồn tin ngoại giao tại Tòa Thánh, Đức Giám Mục Fouad Twal, Giám Mục giáo phận Tunis, Tunisia sẽ sớm là nhà lãnh đạo Công Giáo tại Thánh Địa.

Đức Cha Fouad Twal sinh tại Jordan. Ngài được thụ phong linh mục năm 1966. Sau khi học Thần Học tại Đại Học Giáo Hoàng Latêranô và Phân Khoa Giáo Hội Học tại Rôma, ngài đã làm việc tại Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh từ năm 1975 đến năm 1992 tại Ai Cập, Đức, và Pêru. Ngài đã được chính Đức Thượng Phụ Michel Sabbah tấn phong Giám Mục Tunis năm 1992.

Đức Thượng Phụ Michel Sabbah được xem là khuôn mặt đối đầu trực tiếp với Do Thái. Việc bổ nhiệm Đức Cha Fouad Twal trong vai trò Giám Mục Phó Giêrusalem được xem là dấu hiệu cho thấy Tòa Thánh muốn tỏ ra hòa hoãn hơn với chính quyền Do Thái. Hiện nay, tại Tòa Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ La Tinh tại Giêrusalem đã có đến 3 Giám Mục phụ tá. Năm ngoái có đến 4 Giám Mục phụ tá. Tuy nhiên, Đức Cha Jean-Baptiste Gourion đã qua đời vào ngày 23 tháng Sáu vừa qua. Đức Cha Jean-Baptiste Gourion là người Do Thái được bổ nhiệm Giám Mục phụ tá tại Tòa Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ La Tinh tại Giêrusalem từ tháng 11/2003 cùng với đà gia tăng những người Công Giáo Do Thái. Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm ngài để coi sóc đặc biệt các tín hữu nói tiếng Hêbrơ.

Tòa Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ La Tinh tại Giêrusalem đã được thiết lập sau vụ ly giáo 1054 khi các Thập Tự Quân thiết lập quyền bính Công Giáo tại Thánh Địa. Các Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ La Tinh đã cai quản Giáo Hội tại đây từ năm 1099 cho đến khi Giêrusalem bị thất thủ vào tay Hồi Giáo năm 1291. Năm 1847, Đức Thánh Cha Piô X đã thiết đặt lại Tòa Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ La Tinh tại Giêrusalem. Đức Tổng Giám Mục Giuseppe Valerga đã là Thượng Phụ đầu tiên vào năm 1848. Kế tục Đức Thượng Phụ Giuseppe Valerga là 7 thượng phụ người Ý khác. Năm 1987, Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Đức Thượng Phụ Sabbab, người bản xứ Palestine, làm thượng phụ tại đây.

Hiện nay Tòa Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ La Tinh tại Giêrusalem bao gồm Do Thái, Palestine, Jordan và đảo Cyprus với 75,000 anh chị em tín hữu.

Vị thượng phụ Công Giáo nghi lễ La Tinh cũng đồng thời là thủ lĩnh của đoàn hiệp sĩ Thánh Mộ, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo tại Thánh Địa và toàn vùng nói tiếng Ả rập.

See Also

1/22/2009
Giám mục Canada nhận xét khía cạnh Hòa bình Israel - Palestine
Tú Nạc
5/12/2008
Các nhà lãnh đạo Kitô Giáo kêu gọi một giải pháp công bằng cho cuộc xung đột Israel-Palestine
Thúy Dung
5/15/2009
Những Lời đáng ghi nhớ của ĐTC Bênêđictô XVI tại Israel và Palestine
Giuse Đặng Văn Kiếm
4/8/2005
Palestine và Israel đều trực tiếp truyền hình tang lễ Đức Thánh Cha
John Bosco Hoàng Thương
12/10/2010
Tòa Thánh và Israel vẫn chưa đạt được hiệp định
LM Trần Đức Anh OP
5/17/2009
Huấn dụ Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên đàng 17-05
Bình Hòa
5/15/2009
Ngày thứ Tư trong chuyến tông du Do Thái và Palestine của Đức Thánh Cha
G. Trần Đức Anh OP
1/6/2009
Thông điệp của vị chánh xứ Gaza: “Chúng tôi khóc nhưng chẳng ai nghe”
Phụng Nghi
1/5/2009
ĐGH thúc giục các nhà lãnh đạo Israel và Palestine “hành động ngay” về vấn đề Gaza
Phụng Nghi
3/7/2008
Do Thái và Palestine cam kết tiếp tục hòa đàm bất chấp vụ tàn sát tại Jerusalem
Đặng Tự Do
3/6/2008
Ít nhất 8 người chết trong vụ tấn công kinh hoàng vào một chủng viện tại Jerusalem
Đặng Tự Do
12/25/2007
Hàng chục ngàn người đổ về BêLem tham dự thánh lễ Nửa Đêm
Nguyễn Việt Nam
12/25/2007
Hình ảnh Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh tại BêLem
Nguyễn Việt Nam
12/20/2007
Đức Thượng Phụ Michel Sabbah lên án Do Thái kỳ thị tôn giáo
Nguyễn Việt Nam
11/26/2007
Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện cho vùng Trung Đông.
Nguyễn Long Thao
1/17/2006
Các GM Hoa Kỳ và Âu Châu: Bằng mọi giá phải duy trì sự hiện diện của người Công Giáo tại Thánh Địa
Nguyễn Việt Nam
12/27/2005
Số người Công Giáo Do Thái đang tăng dần
Nguyễn Việt Nam
8/1/2005
Khách hành hương đến Thánh Địa tăng nhanh
Nguyễn Việt Nam
4/27/2005
Thượng phụ Ireneos - gương mù thê thảm tại Thánh Địa
Nguyễn Việt Nam
5/26/2004
Đức Thánh Cha khuyến khích các sáng kiến bác ái tại Rumani
Nguyễn Việt Nam