Hội nghị APEC kết thúc với thông điệp chống khủng bố và phát triển kinh tế
Hoàng Mai10/28/2002
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 10 của tổ chức Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á – Thái Bình Dương đã kết thúc sau hai ngày hội họp tại thành phố Los Cabos của Mexico với bản thông cáo chung về phát triển kinh tế và chống khủng bố quốc tế.

Các nguyên thủ quốc tế đã cùng ký tên ủng hộ bản thông cáo chung, với nội dung cho biết các nước hội viên diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương đồng ý về một số kế hoạch nhằm áp dụng các chính sách về thương mại và phát triển kinh tế kỹ thuật số, kế hoạch hành động tạo dễ dàng cho nền mậu dịch giữa các quốc gia hội viên, cắt giảm 5% chi phí dịch vụ kinh tế thương mại vào năm 2006, thực hiện tiêu chuẩn minh bạch cho các quốc gia hội viên truơc năm 2005.

Vấn đề chống khủng bố được đề cập đến trong hai bản tuyên bố của các nguyên thủ quốc gia thuộc APEC về những hoạt động khủng bố gần đây và xác định lập trường chống khủng bố của tất cả các quốc gia trong khối. Lời xác định của một bản tuyên bố được Tổng thống Mexico tuyên đọc cho biết “các nguyên thủ quốc gia thuộc APEC mạnh mẽ lên án những hành đông khủng bố gần đây, và tái xác nhận quyết tâm tăng cuờng hợp tác để chống lại và đáp trả nạn khủng bố”.

Thủ tướng Việt Nam PHan Văn Khải trong một cuộc tiếp xúc bên lề hội nghị giữa khối ASEAN với Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush, đã phát biểu hoan nghênh việc chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam, Lào và Cambodia gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới.

Hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á châu-Thái Bình Dương được nhóm họp lần này tại thành phố nghỉ mát Los Cabos của Mexico với mục tiêu thúc đẩy kinh tế phát triển qua sự cộng tác kinh tế và kỹ thuật, nguyên thủ 21 nước thành viên đã hết sức quan tâm đến nạn khủng bố sau vụ đánh bom ở Bali, Philippines, và mới nhất là vụ bắt giữ con tin ở Mátxcơva. Hầu hết đều cho rằng nếu không tiêu diệt được nạn khủng bố thì toàn thể nhân loại đều bị thiệt hại, nặng nhất là về kinh tế.

Hôm qua, trong lúc hàng chục ngàn người biểu tình tại thủ đô Washington và nhiều ngàn người khác biểu tình ở San Francisco, Luân Đôn, Berlin, Tokyo... nhằm phản đối chiến tranh ở Iraq, thì tại hội nghị thượng đỉnh APEC, Tổng thống George W. Bush đưa ra đề nghị khối ASEAN thiết lập khu vực tự do mậu dịch với Hoa Kỳ. Khu vực đó sẽ gồm một số thỏa hiệp song phương giữa Mỹ với từng nước trong khối. Hiện Washington đã sắp hoàn tất thỏa hiệp đầu tiên thuộc loại này với Singapore. (RFA-28 Oct., 02)

See Also

10/16/2003
Thái Lan: Đa dạng chỉ có tốt cho APEC
Đỗ-Hữu
10/13/2003
Thái Lan: Bangkok chuẩn bị cho hội nghị APEC
Đỗ-Hữu
10/3/2003
Thái Lan tăng cường an ninh chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh APEC
Đỗ-Hữu
4/26/2008
Ngày Hành Hương của các Sắc Tộc Á Châu và Thái Bình Dương lần Thứ Sáu
Đặng Văn Kiếm
3/27/2003
Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương đến Nam Hàn
Trần Yên Bình
8/25/2002
Không lực Mỹ Thái Bình Dương điều động đến đảo Guam
Ðỗ-Hữu
10/21/2003
Tuyên bố chung của APEC
Hoàng Mai
10/21/2003
APEC kết thúc trong tinh thần chống khủng bố và nhắc đến mậu dịch
Đỗ-Hữu
10/21/2003
Vấn đề Bắc Hàn chiếm nghị trình APEC
Đỗ-Hữu
10/20/2003
Tổng thống Bush muốn APEC bàn về khủng bố
Đỗ-Hữu
10/20/2003
Lãnh đạo APEC bàn bạc những gì?
Đỗ-Hữu
10/19/2003
Tổng thống George Bush đến APEC
Đỗ-Hữu
10/16/2003
APEC: Các vấn đề song phương ngoài nghị trình
Đỗ-Hữu
9/4/2003
APEC : tiền tệ là chủ đề nóng bỏng
Hoàng Hoa Lư
8/18/2003
TT. Bush sẽ đến tham dự hội nghị APEC ở Bangkok
Hoàng Hoa Lư
8/18/2003
Hoa Kỳ cảnh báo khủng bố có thể phá hoại hội nghị APEC
Hoàng Hoa Lư
6/14/2003
Dân quân Hồi Giáo dự mưu đánh bom chống thượng đỉnh APEC
Hoàng Hoa Lư
10/9/2003
Thái Lan không cấp thị thực cho hằng trăm nhà hoạt động nước ngoài trước hội nghị APEC.
Hoàng Mai
5/2/2003
Các bộ trưởng thương mại khối APEC sắp nhóm họp tại Thái Lan.
Đỗ-Hữu
3/15/2004
Tìm thấy hành tinh thứ 10 trong Thái Dương Hệ
Lm Trần Công Nghị