Bản Tóm Tắt Giáo Lý: Một sức đẩy mới về việc Phúc Âm Hóa

VATICAN CITY (VIS) - Sáng hôm qua tại Dinh Thự Clementine, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã chủ tọa buổi cử hành phụng vụ để chính thức trình bày Bản Trích Yếu về Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo.

Vào lúc khai mạc buổi lễ, một trong những vị Hồng Y có tham gia vào Ủy Ban Đặc Biệt đặc trách việc soạn thảo ra Bản Tóm Tắt đã cám ơn Đức Thánh Cha về quyển sách trích yếu này.

Sau phần hát một số thánh vịnh và một bài đọc trích từ Thư của Thánh Phaolô Gửi cho Tín Hữu Ephêsô, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng của Ngài.

Ngài nhớ lại là kể từ khi xuất bản ra Cuốn Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo vào năm 1992, liền có một nhu cầu là làm sao phải có một cuốn sách “Giáo Lý vắn lược và chính xác, chứa đựng đầy đủ những phần chính yếu nền tảng của đức tin và đạo đức luân lý Công Giáo theo một cách đơn giản, dễ truy cập, rõ ràng và cô đọng.”

Đức Thánh Cha thông qua các Đức Hồng Y, các Đức Giám Mục, các linh mục, các nam/nữ tu sĩ, các giáo lý viên và giáo dân hiện diện trong Thánh Lễ này nói Ngài “rất vui lòng để cùng ký vào Bản Tóm Tắt này cho mọi thành phần dân Chúa, những người muốn biết và tìm hiểu về mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô.”

Ngài nói tiếp: “Đây dĩ nhiên không phải là một bản Giáo Lý mới, nhưng là một Bản Trích Lược phản ánh trung thực Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, vốn vẫn nguyên vẹn, như một và không hề thay đổi, và mọi tín hữu sẽ dể dàng tìm hiểu cũng như có thể sử dụng một cách rộng rãi Bản Trích Lược này như là một công cụ giáo dục nền tảng về đức tin.”

Sau khi nhấn mạnh rằng Bản Tóm Tắt mới này “chính là một lời mời gọi canh tân của Phúc Âm”, Đức Thánh Cha giải thích làm thế nào mà Bản Tóm Tắt này trình bày về đức tin “dưới dạng đối thoại và tính khúc chiết của những câu đối đáp thể hiện sự chính xác và rõ ràng trong việc hỏi đáp.”

Liên quan đến các hình ảnh thiêng liêng xuất hiện ở phần đầu của mỗi chương, Đức Thánh Cha nói rằng: “những hình ảnh thánh đó cũng là một sự công bố về Phúc Âm và diễn tả về ánh hào quang của sự thật Công Giáo, cho thấy được sự hài hòa tối đa giữa điều thiện và vẽ đẹp, giữa “via veritatis” và “via pulchritudinis.”

Ngài kết thúc bài giảng bằng cách cám ơn tất cả mọi người đã giúp để chuẩn bị cho ra mắt Bản Tóm Tắt này, và bày tỏ mong muốn của Ngài rằng nó sẽ là “một công cụ mới, một sức đẩy mới để rao giảng Phúc Âm và Giáo Lý.”

Sau bài giảng, Đức Thánh Cha đã phân phát nhiều bản của Bản Tóm Lược này cho một vị Hồng Y, một vị Giám Mục và rất nhiều linh mục, các tu sĩ nam/nữ và giáo dân.