Vatican City, June 26, 2005 (Zenit) - Đức Thánh cha Bênêđitô XVI kêu gọi những linh mục đừng nắm giữ những chức vụ chính trị.
Trong ngày thứ bảy khi tiếp các Giám mục Papua New Guinea và Salomon Islands đến thăm viếng ad limina ở Roma, ĐTC đã phát biểu như trên.
“Mục vụ của linh mục không giống như công việc của công chức nhà nước và đừng nhầm lẫn với công việc dân sự và những chức vụ chính trị” Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ các Giám mục bằng Anh ngữ.
“Đúng hơn là, hãy nhìn Chúa Kitô từ bỏ chính mình và chấp nhận làm một kẻ tôi tớ, người linh mục sống một cuộc đời đơn sơ, trong sạch và làm những công việc khiêm nhường, và luôn nêu gương tốt cho người khác.”
Ngài khuyến khích các Giám mục của Oceania “hãy gìn giữ hình ảnh riêng biệt của các linh mục, khuyến khích các ngài thánh hóa đời sống trong mục vụ của mình và dấn thân hoàn toàn vào công việc mục vụ.”
Cũng trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đề cập đến việc đào tạo các linh mục và tu sĩ để có một cuộc truyền giáo tốt đẹp.
Công việc đào tạo
“Các ngài hãy chú trọng đến việc phát triển về nhân bản, tinh thần, trí tuệ và mục vụ của các chủng sinh cùng các nam cũng như nữ tu sĩ để mang lại những thành quả tốt đẹp trong giáo phận các ngài.”
Đức Thánh Cha khích lệ các Giám mục “ hãy lựa chọn kỷ càng các ứng sinh, đặt biệt chú tâm đến các chủng viện, thành lập những chương trình thường xuyên hòng đào sâu chân tính của người linh mục và tu sĩ và làm phong phú đời sống độc thân vui tươi.”
Dân số của xứ Salomons là 538,000 người, có khoảng 20% là Công giáo và khỏang 45% là Anh giáo.
Dân số Papua New Guinea có 5.5 triệu người nhưng người Công giáo chỉ khoảng 22%.
Trong ngày thứ bảy khi tiếp các Giám mục Papua New Guinea và Salomon Islands đến thăm viếng ad limina ở Roma, ĐTC đã phát biểu như trên.
“Mục vụ của linh mục không giống như công việc của công chức nhà nước và đừng nhầm lẫn với công việc dân sự và những chức vụ chính trị” Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ các Giám mục bằng Anh ngữ.
“Đúng hơn là, hãy nhìn Chúa Kitô từ bỏ chính mình và chấp nhận làm một kẻ tôi tớ, người linh mục sống một cuộc đời đơn sơ, trong sạch và làm những công việc khiêm nhường, và luôn nêu gương tốt cho người khác.”
Ngài khuyến khích các Giám mục của Oceania “hãy gìn giữ hình ảnh riêng biệt của các linh mục, khuyến khích các ngài thánh hóa đời sống trong mục vụ của mình và dấn thân hoàn toàn vào công việc mục vụ.”
Cũng trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đề cập đến việc đào tạo các linh mục và tu sĩ để có một cuộc truyền giáo tốt đẹp.
Công việc đào tạo
“Các ngài hãy chú trọng đến việc phát triển về nhân bản, tinh thần, trí tuệ và mục vụ của các chủng sinh cùng các nam cũng như nữ tu sĩ để mang lại những thành quả tốt đẹp trong giáo phận các ngài.”
Đức Thánh Cha khích lệ các Giám mục “ hãy lựa chọn kỷ càng các ứng sinh, đặt biệt chú tâm đến các chủng viện, thành lập những chương trình thường xuyên hòng đào sâu chân tính của người linh mục và tu sĩ và làm phong phú đời sống độc thân vui tươi.”
Dân số của xứ Salomons là 538,000 người, có khoảng 20% là Công giáo và khỏang 45% là Anh giáo.
Dân số Papua New Guinea có 5.5 triệu người nhưng người Công giáo chỉ khoảng 22%.