Việc phong chức cho phụ nữ Công Giáo tại vùng Trung Tâm Châu Âu được xem là vô hiệu

London (CNA) - Việc bí mật phong chức cho một phụ nữ tại một địa điểm bí mật tại Trung Tâm Châu Âu trong tuần lễ vừa qua “là hoàn toàn bất hợp pháp và vô hiệu,” đó là lời phát biểu của Đức Tổng Giám Mục John Foley (người Hoa Kỳ), Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách việc Truyền Thông Xã Hội tại Rôma.

Trong một bài phỏng vấn với đài BBC, Đức Tổng Giám Mục đã giải thích rằng cũng giống như việc người đàn ông không thể thụ thai về mặt sinh lý. Thì về mặt thần học cũng vậy, một người phụ nữ không thể nào có thể trở thành một linh mục được.

Ngài trả lời bằng cách chú dẫn rằng: “Là một người đàn ông như tôi, tôi lại không thể thụ thai… vậy phải chăng điều đó là không công bằng sao? Bằng quyết định của Thiên Chúa, thì đó chính là một sự khác biệt giữa người nam và người nữ.”

Phóng viên của đài BBC đã phỏng vấn những người giáo dân tại một họ đạo địa phương của Luân Đôn, Anh Quốc về những linh mục là phụ nữ đó. Theo người phóng viên này, tất cả mọi người mà Cô ta dò hỏi đều chấp nhận ý tưởng về việc thụ phong linh mục cho những người phụ nữ đó.

Đức Tổng Giám Mục phản ứng lại với những cuộc phỏng vấn ngẩu nhiên của nhà báo, bằng cách nói rằng vấn đề phụ nữ làm linh mục không thể nào được phán đoán hay giải quyết bằng những cuộc tham khảo thăm dò ý kiến. “Vấn đề chính là, Chúa Giêsu đã muốn về điều gì? Ngài đã mạc khải về điều gì? Và đâu là những gì mà Giáo Hội Tông Truyền đã giảng dạy cho những người tín hữu? Vì nếu muốn phán đoán, thì phải phán đoán dựa theo những quy phạm đó, chứ không phải dựa trên những cuộc trưng cầu dân ý.”

Việc phong chức được diễn ra là hoàn toàn đi ngược lại, là sự bất chấp với những giảng dạy ngàn đời của Giáo Hội Công Giáo. Ba năm trước đây, bảy người phụ nữ tự nhận mình là các linh mục sau một buổi lễ phong chức diễn ra trên một chiếc thuyền trên dòng sông Danube. Tòa Thánh Vaticăn đã phản ứng một cách nhanh chóng, và vị Hồng Y Giuse Ratzinger lúc đó, đã tuyên bố vạ tuyệt thông với 7 người phụ nữ trên dòng sông Danube đó.

Giờ đây, một số trong nhóm 7 người phụ nữ trên tự nhận mình là các Đức Giám Mục và đã tiến hành phong chức cho một người phụ nữ còn độc thân trong một nhà nguyện tồi tàn trên tầng lầu thứ hai của một ngôi nhà tư nhân. Khoảng 12 người đã đến tham dự.

Người phụ nữ trẻ tuổi đó, chính là một cô giáo giảng dạy giáo lý, Cô đã nhìn nhận rằng việc phong chức đó đã làm cho cô lo lắng.



Cô nói: “Tôi hy vọng rằng trong khoảng 5 hoặc 10 năm tới, mọi việc sẽ thay đổi bởi vì có rất nhiều người phụ nữ cũng muốn trở thành linh mục, và đó sẽ là cách giúp chuẩn bị họ vào chức vị đó.” Người đàn bàn này đã nói như trên cho đài BBC với điều kiện giữ kín danh tánh.

Theo đài BBC, người đàn bà trẻ tuổi đó không thể nào giải thích được lý do tại làm sao phải qua việc phong chức này, khi chính bản thân bà ta không thể nào thực hiện được bất kỳ những nghĩa vụ nào của một linh mục hợp pháp.