Vatican City, June 19,2005 (Zenit) Theo như lời của Đức Thánh Cha Benêđitô XVI thì công việc chống đối mọi hình thức tham nhũng để xây dựng một xã hội công bằng là một hành động bác ái của người Kitô hữu.

Đức Thánh Cha bày tỏ nhận định này vào ngày thứ bảy khi tiếp các Giám Mục xứ Madagascar trong dịp thăm viếng Tòa Thánh năm năm một lần.

Vi Giám mục thành Roma thúc đẩy các Giám mục hãy thực thi niềm tin Công giáo là “tình bạn hữu với Chúa Kitô” và từ đó phát huy “lòng bác ái đối với những người anh em.”

“Theo đường lối đó các ngài yễm trợ các giáo dân trong giáo phận của các ngài trung thành với ơn gọi của mình trong đời sống xã hội”.

“Thật vậy, tiến hành để xây dựng một xã hội công bằng hơn, chiến đấu chống tham nhũng, chống bất an ninh dưới mọi hình thức, chống việc lạm dụng những người nghèo cô thế, những giáo dân này thể hiện nỗi lo lắng của Giáo Hội về cuộc sống an bình thật sự cho con người”. Đức Thánh Cha nói tiếp bằng tiếng Pháp là chức vụ giám mục đòi hỏi khuyến khích “giáo dân cọng tác trong công việc phát huy đức tin, được kết hợp sâu xa trong niềm hiệp thông với Đức Kitô.”

”Chúa là đấng đo lường tất cả mọi sự, soi sáng cho biết đâu là sự thật, để có khả năng đương đầu với những vấn đề ngày nay trong niềm trung tín chân thật với lời giáo huấn của ngài”. Trong viễn tượng đó, hội nhập đức tin trong văn hóa của xứ Madasgascar là một mục tiêu quan trọng.”

“Đón nhận công cuộc hiện đại hóa đời hỏi phải dựa trên một đức tin được soi sáng. Đó là điều cần thiết để có sự tiến bộ đích thật trong việc tìm kiếm sự đoàn kết giữa những môn đệ của Chúa Kitô”.

“Trong công cuộc xây dựng tình hữu nghị và để có được những mối liên lạc tốt đẹp giữa mọi người, người Công giáo cần phải giữ bản chất của mình là sự thật, tránh mọi hành động có thể gây nên hiểu lầm, cũng như việc hổ trợ thuyết tương đối về các đạo giáo khác.”

Xứ Madagascar có khoảng 18 triệu người Công giáo chiếm tỷ lệ 23%, có 18% theo đạo Tin Lành. Số dân còn lại có 52% theo đạo thờ vật linh và 7& là Hồi giáo.