Cuộc hội thảo mục vụ quốc tế để giải thoát các phụ nữ đường phố

VATICAN - Vào ngày 20-21 tháng Sáu, Hội đồng Toà thánh về Mục vụ Di dân sẽ tổ chức cuộc hội thảo quốc tế về mục vụ cho việc giải thoát các phụ nữ đường phố. Cuộc hội thảo quốc tế về mục vụ này, lần đầu tiên được tổ chức với qui mô quốc tế, với sự tham gia của hơn năm mươi đại diện của các Hội đồng Giám mục, các dòng tu, các tổ chức và hội đoàn đến từ 24 quốc gia, phần lớn là từ Âu châu, nhưng cũng có sự tham gia của các đại diện từ Mỹ châu, Phi châu và Á châu, sẽ bàn thảo và trao đổi những kinh nghiệm mục vụ về vấn nạn đang càng ngày càng gia tăng này.

Mục tiêu của cuộc hội thảo này là phối hợp và cộng tác những nổ lực và dấn thân đã thực hiện để giúp đở về mục vụ cho những chị em phụ nữ đang gặp khó khăn. Các khía cạnh sẽ được bàn thảo về vấn nạn này là thảm cảnh mại dâm, lạm dụng tình dục, việc buôn bán phụ nữ và du lịch tình dục. Về căn bản “hiên tượng” này cũng liên quan đến vấn đề di dân, giá trị gia đình xuống dốc, các vấn đề về kinh tế và đa giới tính đang phổ biến. Hiện tượng này hàng năm ảnh hưởng đến hàng triệu người, đặc biệt phụ nữ và trẻ em tại các nước đang phát triển. Chỉ riêng Thái lan đã có 150 ngàn đến 200 ngàn gái điếm, trong số đó hơn 35 ngàn dưới 18 tuổi. Tại Ý có hơn 40 ngàn, trên 4000 là vị thành niên và con số rất lớn đến từ các nước ngoài Âu châu. Tổ chức quốc tế về Di dân (OIM) ước tính có nữa triệu phụ nữ đến từ Đông Âu đang là nô lệ cho nạn mãi dâm ở Tây Âu.

Theo chương trình của Hội đồng Toà Thánh về Mục vụ Di dân đưa ra, trong phần khai mạc Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Stephen Fumio Hamao sẽ trình bày chủ đề của cuộc hội thảo là vấn đề mục vụ và tông đồ đặc biệt cho những phụ nữ trên đường phố. Tổng Giám mục Agostino Marchetto, thư ký Hội đồng, sẽ lược qua chương trình làm việc và đào sâu những chủ đề được phản ánh từ nhiều khía cạnh khác nhau. Tiếp theo đó bà Mariette Grange, đại diện Ủy ban Công giáo Quốc tế về Di dân (CICM), sẽ trình bày vấn đề: “Việc buôn người, đặc biệt là các phụ nữ cho nạn mãi dâm”. Giáo sư xã hội học Mario Pollo sẽ đưa ra một cái nhìn tổng quan về vấn đề sẽ được bàn thảo. Các đường hướng mục vụ đặc biệt sẽ được thảo luận bàn tròn với các chuyên gia. Ngày thứ hai của cuộc hội thảo sẽ bàn về “mục vụ để cứu và giải thoát”, do cha Oreste Benzi, đặc trách hội Cộng đồng Gioan XIII chủ trì. Các tham dự viên sẽ trình bày những kinh nghiệm mục vụ đã thực hiện từ nhiều nước khác nhau, theo từng nhóm ngôn ngữ, về việc “làm thế nào để đưa ra một chương trình mục vụ cụ thể để giải thoát các phụ nữ đường phố”. Kết thúc hai ngày hội thảo và chia sẻ kinh nghiệm, các tham dự viên sẽ bàn thảo để đưa ra đường hướng và chương trình mục vụ cụ thể cho việc hiểu biết, đồng hành và nâng đở để giải thoát những phụ nữ đường phố khỏi những lạm dụng và bóc lột.