Phát hành cuốn sách giáo lý toát yếu của Giáo Hội Công giáo
Roma, ngày 15/6/2005 - Giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh đã loan báo : vào ngày 29/6 tới, cuốn sách toát yếu giáo lý của Giáo Hội Công Giáo bằng tiếng Ý sẽ được phép xuất bản.
Cuốn sách gồm 150 trang, so với 900 trang của toàn bộ sách giáo lý trước đây. Nhà sách ấn bản Vatican và ấn bản San Paolo đứng ra in ấn và phát hành. Những ấn bản bằng các thứ tiếng khác được trao phó cho các hội đồng giám mục.
Tiến sĩ M. Joaquin Navarro Valls đã nhắc nhở rằng : Chính Đức Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã yêu cầu soạn thảo cuốn toát yếu giáo lý này tiếp sau Đại Hội Giáo Lý quốc tế vào năm 2002. Chính Đức Cố Giáo Hoàng đã thiết lập một ủy ban soạn thảo dưới quyền điều khiển của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, tổng trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin thời đó.
Mục đích của việc phát hành nhắm trình bày nội dung của đức tin và luân lý Công giáo trong cuốn Giáo Lý « một cách tổng hợp hơn » và dưới hình thức đối thoại. Thực vậy, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II hằng xác nhận rằng cuốn sách giáo lý phát hành năm 1992 vẫn luôn là « văn bản trích dẫn căn bản chắc chắn và chính xác ».
Tiến sĩ M. Navarro Valls cũng ghi nhận rằng : Cuốn toát yếu giáo lý đã được phát hành sau 40 năm Công Đồng Chung Vaticanô II và trong Năm Thánh Thể. Cuốn toát yếu giáo lý này cần 2 năm để soạn thảo và sau đó đã được các hồng y duyệt xét.
Tiến sĩ M. Navarro Valls kết luận : Cuốn toát yếu giáo lý này chắc chắn sẽ đáp ứng lại lòng khát vọng chân lý của tất cả mọi người, dù họ thuộc lứa tuổi nào và ở trong bất cứ hoàn cảnh nào». Cuốn toát yếu giáo lý sẽ được phát hành vào ngày 29/6, ngày lễ trọng kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô « những cột trụ của Giáo hội hoàn vũ » và là « những nhà truyền giảng Tin Mừng mẫu mực».
Roma, ngày 15/6/2005 - Giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh đã loan báo : vào ngày 29/6 tới, cuốn sách toát yếu giáo lý của Giáo Hội Công Giáo bằng tiếng Ý sẽ được phép xuất bản.
Cuốn sách gồm 150 trang, so với 900 trang của toàn bộ sách giáo lý trước đây. Nhà sách ấn bản Vatican và ấn bản San Paolo đứng ra in ấn và phát hành. Những ấn bản bằng các thứ tiếng khác được trao phó cho các hội đồng giám mục.
Tiến sĩ M. Joaquin Navarro Valls đã nhắc nhở rằng : Chính Đức Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã yêu cầu soạn thảo cuốn toát yếu giáo lý này tiếp sau Đại Hội Giáo Lý quốc tế vào năm 2002. Chính Đức Cố Giáo Hoàng đã thiết lập một ủy ban soạn thảo dưới quyền điều khiển của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, tổng trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin thời đó.
Mục đích của việc phát hành nhắm trình bày nội dung của đức tin và luân lý Công giáo trong cuốn Giáo Lý « một cách tổng hợp hơn » và dưới hình thức đối thoại. Thực vậy, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II hằng xác nhận rằng cuốn sách giáo lý phát hành năm 1992 vẫn luôn là « văn bản trích dẫn căn bản chắc chắn và chính xác ».
Tiến sĩ M. Navarro Valls cũng ghi nhận rằng : Cuốn toát yếu giáo lý đã được phát hành sau 40 năm Công Đồng Chung Vaticanô II và trong Năm Thánh Thể. Cuốn toát yếu giáo lý này cần 2 năm để soạn thảo và sau đó đã được các hồng y duyệt xét.
Tiến sĩ M. Navarro Valls kết luận : Cuốn toát yếu giáo lý này chắc chắn sẽ đáp ứng lại lòng khát vọng chân lý của tất cả mọi người, dù họ thuộc lứa tuổi nào và ở trong bất cứ hoàn cảnh nào». Cuốn toát yếu giáo lý sẽ được phát hành vào ngày 29/6, ngày lễ trọng kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô « những cột trụ của Giáo hội hoàn vũ » và là « những nhà truyền giảng Tin Mừng mẫu mực».