Giấy tờ của đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã không được đốt đi.

WARSAW, Ba Lan-Theo di chúc của đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trước khi qua đời, thì tất cả các giấy tờ của Ngài phải được thiêu hủy. Nhưng các hệ thống tin tức như BBC, Fox, CNN trích dẫn nguồn tin của AP cho biết bí thư của đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã không đốt đi những giấy tờ hay tài liệu viết nào của đức cố Giáo Hoàng. Vị thư ký cho rằng rằng những giấy tờ đó chứa đựng nhiều điều rất tốt nên thay vì đốt đi, đã được giữ lại

Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz là bí thư của ĐGH Gioan Phaolô II từ năm 1966 cho đến khi Ngài tạ thế, nói với đài phát thanh của nhà nước Ba Lan rằng Ngài đã giữ lại rất nhiều những ghi chú, những tài liệu viết tay về nhiều vấn đề khác nhau. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám Mục không cho biết thêm chi tiết về những tài liệu này.

Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh: “Không một tài liệu nào đã được đốt đi, không tài liệu nào đáng phải đốt, một câu cũng không được bỏ đi, mọi thứ cần phải được bảo quản cho lịch sử và cho thế hệ tương lai và di sản sung mãn này phải được dần dần công bố cho dân chúng”

Đức TGM Dziwisz không cho biết bao giờ sẽ cho công bố các tài liệu này.

Trả lời cuộc phỏng vấn của đài phát thanh Ba Lan, đức TGM Dziwisz tuyên bố những tài liệu viết tay này rất hữu ích cho tiến trình phong thánh cho đức cố Giáo Hoàng. Đức TGM cũng cho biết là hằng ngày trong suốt triều đại của Đức Gioan Phaolô II, Ngài đã ghi chép tất cả mọi điều của ĐGH nói mà không thêm thắt ý kiến cá nhân.

Hôm thứ Sáu vừa qua, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Dziwisz làm TGM Krakow. Đức Hồng Y Karol Wojtyla, tức ĐGH Gioan Phaolô II, đã cai quản tổng giáo phận này trước khi được bầu làm Giáo Hoàng vào năm 1978.