Niềm hy vọng nữ chân phước Mary MacKillop sẽ được phong thánh
Theo tờ Southern Cross phát hành từ Adelaide cho hay sơ Maria Casey, một nữ tu dòng Josephite và cũng là phó thỉnh nguyện viên của tiến trình xin phong thánh cho chân phước Mary MacKillop, đã viết thư cho Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI về “phép lạ thứ hai” mà chân phước Mary MacKillop đã thể hiện và đã được đệ đạt lên Tòa thánh trước khi Ngài được cất nhắc lên làm giáo hoàng vào tháng Tư vừa qua. Sơ Maria nói: " Tôi đã trình cho Ngài biết Mẹ Mary MacKillop đã được phong chân phước và nước Úc cần một vị thánh”.
Vào tháng 12 năm ngoái lúc đó Đức Bênêdictô còn là Hồng Y đã đệ đơn xin ĐTC Gioan Phaolô II xin mở hồ sơ phép lạ mà sơ Mary MacKillop đã thể hiện như điều kiện ắt và đủ là 2 phép lạ sau khi ứng viên qua đời.
Phép lạ thứ nhất mà chân phươc Mary MacKillop, Người đã thành lập dòng các Nữ Tu thánh Giuse ở Penola, Nam Úc và đã qua đời vào năm 1909 và đã được Đức Gioan Phaolô II nâng lên hàng chân phước vào năm 1995 là phép lạ chữa lành cho một bà bị ung thư máu mãn tính.
Sơ hy vọng Đức Bênêdictô XVI sẽ phong chân phước lên hàng hiển thánh vì chính Ngài đã đề nghị thay đổi những điều kiện phong thánh và bây giờ Ngài là Giáo Hoàng... Nếu chân phước Mary MacKillop được phong hiển thánh thì Ngài sẽ là vị thánh đầu tiên của nước Úc.
Năm nay Giáo Hội Úc đang sửa soạn mừng kỷ niệm lần 96 ngày Mẹ Mary MacKillop qua đời và giáo xứ Penola, nơi Mẹ Mary MacKillop sống và lập dòng hiện giờ một linh m?c Vi?t Nam là linh m?c Trần Quang Vinh làm cha xứ. Cha Vinh cổ võ giáo dân cầu nguyện nhiều để biến cố này được mau thể hiện.
Tại nhà nguyện của Mẹ Mary MacKillop ở Sydney có cả một danh sách dài những ơn cầu xin Mẹ chuyển cầu phù hộ. Chúng ta cũng nên biết là bất cứ một phép lạ nào để được Roma thừa nhận phải được kiểm chứng bởi năm nhà chuyên môn của Tòa Thánh vatican xem xét và kiểm chứng và công bố rằng “đây là một trường hợp được chữa lành hay một phép lạ hiển nhiên xảy ra thình lình, hoàn toàn được khỏi và được khỏi vĩnh viễn, một việc mà khoa học không cắt nghĩa được”.
Theo tờ Southern Cross phát hành từ Adelaide cho hay sơ Maria Casey, một nữ tu dòng Josephite và cũng là phó thỉnh nguyện viên của tiến trình xin phong thánh cho chân phước Mary MacKillop, đã viết thư cho Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI về “phép lạ thứ hai” mà chân phước Mary MacKillop đã thể hiện và đã được đệ đạt lên Tòa thánh trước khi Ngài được cất nhắc lên làm giáo hoàng vào tháng Tư vừa qua. Sơ Maria nói: " Tôi đã trình cho Ngài biết Mẹ Mary MacKillop đã được phong chân phước và nước Úc cần một vị thánh”.
Vào tháng 12 năm ngoái lúc đó Đức Bênêdictô còn là Hồng Y đã đệ đơn xin ĐTC Gioan Phaolô II xin mở hồ sơ phép lạ mà sơ Mary MacKillop đã thể hiện như điều kiện ắt và đủ là 2 phép lạ sau khi ứng viên qua đời.
Phép lạ thứ nhất mà chân phươc Mary MacKillop, Người đã thành lập dòng các Nữ Tu thánh Giuse ở Penola, Nam Úc và đã qua đời vào năm 1909 và đã được Đức Gioan Phaolô II nâng lên hàng chân phước vào năm 1995 là phép lạ chữa lành cho một bà bị ung thư máu mãn tính.
Sơ hy vọng Đức Bênêdictô XVI sẽ phong chân phước lên hàng hiển thánh vì chính Ngài đã đề nghị thay đổi những điều kiện phong thánh và bây giờ Ngài là Giáo Hoàng... Nếu chân phước Mary MacKillop được phong hiển thánh thì Ngài sẽ là vị thánh đầu tiên của nước Úc.
Năm nay Giáo Hội Úc đang sửa soạn mừng kỷ niệm lần 96 ngày Mẹ Mary MacKillop qua đời và giáo xứ Penola, nơi Mẹ Mary MacKillop sống và lập dòng hiện giờ một linh m?c Vi?t Nam là linh m?c Trần Quang Vinh làm cha xứ. Cha Vinh cổ võ giáo dân cầu nguyện nhiều để biến cố này được mau thể hiện.
Tại nhà nguyện của Mẹ Mary MacKillop ở Sydney có cả một danh sách dài những ơn cầu xin Mẹ chuyển cầu phù hộ. Chúng ta cũng nên biết là bất cứ một phép lạ nào để được Roma thừa nhận phải được kiểm chứng bởi năm nhà chuyên môn của Tòa Thánh vatican xem xét và kiểm chứng và công bố rằng “đây là một trường hợp được chữa lành hay một phép lạ hiển nhiên xảy ra thình lình, hoàn toàn được khỏi và được khỏi vĩnh viễn, một việc mà khoa học không cắt nghĩa được”.