Saudi Arabia lại bắt những nhà truyền giáo.

Riyadh 30/05/05 - Ông Vijay Kumar, người Ấn Độ, 45 tuổi và bảy nhà truyền giáo Tin Lành khác vừa bị lực lượng Muttawa là lực lượng cảnh sát của Saudi Arabia, chuyên bắt những người vi phạm luật Hồi Giáo và những người hành đạo không phải là Hồi Giáo.

Hiện giờ bạn bè thân thuộc của 8 người bị bắt nói trên cho biết họ không biết lực lượnc cảnh sát tôn giáo giam giữ những người này ở đâu và số phận của họ ra sao.

Theo nguồn tin của AsiaNews thì ông Kumar đã bị cảnh sát bắt ngày 28 tháng Năm vừa qua. Vụ bắt này theo sau vụ bắt một người Ấn Độ khác là ông Samkutty Varghese, một tín hữu Tin Lành khi ông đang xin triển hạn Visa. Họ cáo buộc ông Varghese về tội truyền giáo. Ho khám phá thấy ông có quyển kinh thánh bằng tiếng Ấn Độ và có số điện thoại của một số người khác. Từ những số điện thoại này, ngày 28 tháng 5 cảnh sát bao vây và bắt giữ một số người đang quy tụ cầu nguyện tại một nhà ở khu Batha trong thủ đô Riyadh.

Sau đó, lúc 8 giờ tối cùng ngày cảnh sát đã đến bắt ông Kumar tại nhà và tịch thu những vật dụng tôn giáo và máy điện toán cá nhân của ông. Ông và Bà Kumar dậy giáo lý cho khoảng 40 thiếu nhi Ấn Độ có cha mẹ đang làm việc tại Saudi Arabia.

Ông Vijay Kumar đến Saudi Arabia từ năm 1994 và làm việc cho hãng máy bay Al Salam. Tư gia của ông là nơi các tín hữu Tin lành quy tụ đến cầu nguyện từ năm 2002.

Các bạn đồng nghiệp người Saudi Arabia coi ông Kumar là người rất tốt lành và họ đang lo ngại cho số phận của ông Kumar.

Tại Saudi Arabia, không có tự do tôn giáo, mọi hình thức biểu lộ tôn giáo, ngoài Hồi Giáo, đều bị nghiêm nhặt cấm. Ví dụ để người khác thấy mình cầm quyền Kinh Thánh, mang hình Thánh Giá, hay chuỗi tràng hạt là đã coi là phạm pháp.

Cảnh sát tôn giáo ở Saudi Arabia nổi tiếng là tàn bạo đối với những người bị bắt vì phạm khoản luật của Hồi Giáo.

Trong những năm gần đây, dưới áp lực quốc tế, hoàng gia Saudi Arabia đã phải cho phép những người không phải là Hồi Giáo được hành đạo tại tư gia. Tuy nhiên cảnh sát Muttawa vẫn bắt bớ, tra tấn, và bỏ tù những người theo tôn giáo khác. Một thí dụ là vào ngày 23 tháng 4 vừa qua, lực lượng Muttawa đã bắt giữ 40 người Pakistan theo đạo Tin Lành đang quy tụ cầu nguyện tai tư gia.

Kinh tế Saudi Arabia tuỳ thuộc rất nhiều vào công nhân ngoại quốc. Họ được phép làm việc nhưng không được phép công khai giữ đạo. Dân số Saudi Arabia có 21.6 triệu người, trong đó 8 triệu là công nhân ngoại quốc. Số người Hồi giáo chiếm 97.3% còn lại là Kitô Giáo đến từ các nước Ấn Độ, Sri Lanka, Phi Luật Tân, Ai Cập. Số người Công Giáo khoảng 900,000 người đa số là Phi Luật Tân.

Trong bản báo cáo năm 2004, Ủy Ban Hoa Kỳ VềTự Do Tôn Giáo đã xếp Saudi Arabia, Entrica và Việt Nam là ba nước cần đặc biệt quan tâm vì chính sách đàn áp tự do tôn giáo.