VATICAN (Zenit.org).-Văn phòng thống kê tại Vatican tường thuật các Linh Mục Triều công giáo đang gia tăng, đang khi các Linh Mục Dòng đang giảm đi.
Khi phân tích những dữ kiện được phổ biến do "quyển Niên giám của Giáo Hội năm 2003," một tờ báo bán-chính thức Vatican tuần qua tường thuật rằng nói chung, con số Linh Mục đã giảm trên 25 năm qua từ 421.000 xuống 405.000, nhưng từ năm 1988 có một khuynh hướng "rất nhẹ" đang tái phục hồi.
Nhìn những dữ kiện từng lục địa, những con số chứng tỏ châu Phi và châu Á có tỉ lệ tăng lớn nhất trong số Linh Mục--79% và 69%, theo thứ tự.
Hoàn cảnh đứng tại châu Mỹ đang khi châu Úc giảm 12% và châu Âu 19%.
Các Linh Mục Triều đạt con số thấp nhất trên 25 năm qua trong năm 1988, với con số 257.000. Trong năm 1978 số Linh Mục này là 262.000, đang khi trong năm 2003 lên tới 268.000.
Một tờ báo Vatican nhấn mạnh trong tường thuật của mình "Do đó, có một sự phục hồi nhẹ nhưng đầy ý nghĩa,"
Trong năm 1978 các Linh Mục dòng (những người có lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, và thuộc vào một hội dòng) với tổng số được 158.000, đang khi trong năm 2003, con số đó xuống thấp tới 137.000.
"Sự cải tiến nhẹ trong con số toàn cầu các Linh Mục Triều chỉ nhờ sự tăng triển mạnh ghi được tại châu Phi ( ở đây con số Linh Mục tăng gấp ba giữa 1978 và 2003), tại châu Á (tăng gấp đôi) và tại châu Mỹ"
"Ngược lại, châu Úc, và châu Âu còn hơn nữa, đã kinh nghiệm một sự giảm sút rõ rệt" trong con số các Linh Mục Triều.
Ngày nay cứ 2.700 người Công giáo thì có một Linh Mục đang khi trong năm 1978 cứ 1.800 là có một Linh Mục.
Khi phân tích những dữ kiện được phổ biến do "quyển Niên giám của Giáo Hội năm 2003," một tờ báo bán-chính thức Vatican tuần qua tường thuật rằng nói chung, con số Linh Mục đã giảm trên 25 năm qua từ 421.000 xuống 405.000, nhưng từ năm 1988 có một khuynh hướng "rất nhẹ" đang tái phục hồi.
Nhìn những dữ kiện từng lục địa, những con số chứng tỏ châu Phi và châu Á có tỉ lệ tăng lớn nhất trong số Linh Mục--79% và 69%, theo thứ tự.
Hoàn cảnh đứng tại châu Mỹ đang khi châu Úc giảm 12% và châu Âu 19%.
Các Linh Mục Triều đạt con số thấp nhất trên 25 năm qua trong năm 1988, với con số 257.000. Trong năm 1978 số Linh Mục này là 262.000, đang khi trong năm 2003 lên tới 268.000.
Một tờ báo Vatican nhấn mạnh trong tường thuật của mình "Do đó, có một sự phục hồi nhẹ nhưng đầy ý nghĩa,"
Trong năm 1978 các Linh Mục dòng (những người có lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, và thuộc vào một hội dòng) với tổng số được 158.000, đang khi trong năm 2003, con số đó xuống thấp tới 137.000.
"Sự cải tiến nhẹ trong con số toàn cầu các Linh Mục Triều chỉ nhờ sự tăng triển mạnh ghi được tại châu Phi ( ở đây con số Linh Mục tăng gấp ba giữa 1978 và 2003), tại châu Á (tăng gấp đôi) và tại châu Mỹ"
"Ngược lại, châu Úc, và châu Âu còn hơn nữa, đã kinh nghiệm một sự giảm sút rõ rệt" trong con số các Linh Mục Triều.
Ngày nay cứ 2.700 người Công giáo thì có một Linh Mục đang khi trong năm 1978 cứ 1.800 là có một Linh Mục.