CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ LO CHO NHÂN LOẠI

Giữa đau thương cùng cực trên thánh giá, Chúa Giêsu không lo cho mình mà cứ lo cho kẻ làm khổ Ngài, cho tội nhân, cho môn đệ, cho mẹ, cho cả nhân loại.

Ngôn sứ I-sai-a đã khẳng định về Chúa Giêsu: “Chính Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta.

Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm.

Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.”

Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta những bài học đạo đức, mà Người đã yêu thương hy sinh quên mình chịu chết để cứu độ chúng ta.

Tạ ơn Chúa đã cứu chúng ta. Và noi gương Chúa, mỗi người hãy chịu thương chịu khó chăm lo cho người khác cả xác lẫn hồn. Amen.