Ủy Ban Quốc Tế Anh Giáo-Công Giáo đồng nhất về Đức Maria
Công Bố Tuyên Ngôn chung kết: « Đức Maria, ân huệ và hy vọng trong Đức Kitô »
Seattle, Washington, ngày 18/5/2005 (Zenit) - Chẳng bao lâu nữa, Đức Maria không còn phải là ngáng trở cho sự hiệp nhất giữa Giáo hội Anh giáo và Công giáo, theo như Tuyên Ngôn được Ủy Ban của cả hai giáo hội cùng chuẩn y và đồng công bố tại nhà thờ chính tòa Công giáo ở thành phố Seatle. Cùng ngày, bản tuyên ngôn trên cũng được công bố tại thủ đô Luân Đôn (xem et www.vatican.va ).
Vào ngày thứ hai 16/5/2005 Ủy Ban Quốc Tế Anh Giáo-Công Giáo (ARCIC) đã công bố phán quyết chung kết, một tài liệu đúc kết sáu năm thảo luận về Đức Maria, với đề tài: « Đức Maria, ân huệ và hy vọng trong Đức Kitô ». Bản tuyên ngôn chung kết đã được một nhóm các nhà thần học Công giáo và Anh giáo cùng soạn thảo.
Bản Tuyên Ngôn đã được công bố trong một buổi lễ tại nhà thờ chính tòa Công giáo ở thành phố Seatle, dưới quyền đồng chủ tọa của đức TGM Alexander Brunett của giáo phận Seatle và đức TGM Peter Carnley, giáo chủ Anh giáo tại Úc Đại Lợi.
Gọi là “Tuyên ngôn Seatle”, vì lẽ bản văn chưa phải là một tuyên ngôn chính thức được cả hai Giáo Hội Công Giáo và Anh Giáo chuẩn nhận, nhưng đây mới chỉ là Bản Tuyên Ngôn khởi đầu để cả đôi bên có thể thảo luận thêm.
ĐHY Cormac Murphy-O’Connor, TGM Công giáo ở Westminster đã bình luận như sau về Tuyên ngôn này: “Tuyên ngôn này là một thành quả lớn lao trên con đường dối thoại giữa Công giáo và Anh giáo trên toàn thế giới. Tuyên ngôn quả thực là một thành tựu thật đáng kể giúp tăng cường thêm sự hiểu biết lập trường của mỗi giáo hội”.
Đức Cha Malcolm McMahon, chủ chăn giáo phận Công giáo Nottingham cũng phát biểu rằng: “lòng sùng kính Đức Maria trong truyền thống Anh giáo sẽ chứng tỏ cho cả hai bên Công giáo cũng như một số giáo hội Anh giáo sự quan trọng trong truyền thống Maria của Anh giáo. Sự đồng nhất giữa Anh Giáo-Công giáo đã làm cho cuộc đối thoại được tăng cường thêm rất nhiều. Điều mà chúng ta vừa hoàn tất đã cất đi tảng đá ngáng trở trên con đường tìm về hiệp nhất Kitô giáo”.
Đây là kết quả của cuộc đối thoại kéo dài trong 5 năm qua giữa hai thành phần nằm trong Ủy Ban Quốc Tế Anh Giáo-Công Giáo (ARCIC), được Hội Đồng Cố Vấn Anh Giáo và Hội Đồng Giáo Hoàng Cổ Vũ Sự Hợp Nhất Kitô hữu bảo trợ. Nhóm nghiên cứu này đã hoàn thành những công việc của họ vào cuối tháng hai vừa qua dưới sự hướng dẫn của đức tổng giám mục Alexander J. Brunett, chủ chăn giáo phận Seatle.
Trong thời gian qua « Bản Tuyên Ngôn Seatle » đã được gửi tới Hội Đồng Giáo Hoàng Cổ Vũ Sự Hợp Nhất Kitô hữu, đồng thời cũng được gửi tới tòa Tổng Giám Mục Canterbury, Đức TGM Rowan Williams, giáo chủ Cộng Đồng Anh Giáo và Hội Đồng Tư Vấn Anh Giáo để duyệt xét.
Những nhà thần học đến từ 10 quốc gia khác nhau, đã được Hội Đồng Giáo Hoàng Cổ Vũ Sự Hợp Nhất Kitô Giáo và Hiệp Hội Anh Gíao chỉ định. Ủy Ban này đã bắt đầu từ năm 1970 và cũng đã viết các tuyên ngôn về Thánh Thể, về Quyền Bính Phẩm Trật trong giáo hội, về ơn cứu rỗi và sự công chính và về bản chất của Giáo Hội
Đây là bản tuyên ngôn thứ 5 đã được Ủy Ban Quốc Tế Anh Giáo-Công Giáo (ARCIC) công bố trong vòng 20 năm qua. Trước đó vào năm 1998, Ủy Ban Quốc Tế Anh Giáo-Công Giáo (ARCIC) đã công bố bản tuyên ngôn về « Hồng ân của quyền bính ». Ủy Ban này là cơ cấu chính thức được thành lập nhằm mục đích đối thoại thần học giữa Roma và Cộng Đồng Anh Giáo.
Bản tuyên ngôn này được đặt nền tảng trên các nghiên cứu Thánh Kinh và học hỏi truyền thống Kitô giáo. Tuyên ngôn đề cập đến những đề tài của những tín điều Công giáo: tín điều Đức Maria đầu thai vô nhiễm nguyên tội và Tín điều Lên Trời của Đức Maria. Tuyên ngôn cũng đề cập đến vai trò của Đức Maria trong đời sống và trong giáo huấn của Giáo Hội.
Công Bố Tuyên Ngôn chung kết: « Đức Maria, ân huệ và hy vọng trong Đức Kitô »
Seattle, Washington, ngày 18/5/2005 (Zenit) - Chẳng bao lâu nữa, Đức Maria không còn phải là ngáng trở cho sự hiệp nhất giữa Giáo hội Anh giáo và Công giáo, theo như Tuyên Ngôn được Ủy Ban của cả hai giáo hội cùng chuẩn y và đồng công bố tại nhà thờ chính tòa Công giáo ở thành phố Seatle. Cùng ngày, bản tuyên ngôn trên cũng được công bố tại thủ đô Luân Đôn (xem
Vào ngày thứ hai 16/5/2005 Ủy Ban Quốc Tế Anh Giáo-Công Giáo (ARCIC) đã công bố phán quyết chung kết, một tài liệu đúc kết sáu năm thảo luận về Đức Maria, với đề tài: « Đức Maria, ân huệ và hy vọng trong Đức Kitô ». Bản tuyên ngôn chung kết đã được một nhóm các nhà thần học Công giáo và Anh giáo cùng soạn thảo.
Bản Tuyên Ngôn đã được công bố trong một buổi lễ tại nhà thờ chính tòa Công giáo ở thành phố Seatle, dưới quyền đồng chủ tọa của đức TGM Alexander Brunett của giáo phận Seatle và đức TGM Peter Carnley, giáo chủ Anh giáo tại Úc Đại Lợi.
Gọi là “Tuyên ngôn Seatle”, vì lẽ bản văn chưa phải là một tuyên ngôn chính thức được cả hai Giáo Hội Công Giáo và Anh Giáo chuẩn nhận, nhưng đây mới chỉ là Bản Tuyên Ngôn khởi đầu để cả đôi bên có thể thảo luận thêm.
ĐHY Cormac Murphy-O’Connor, TGM Công giáo ở Westminster đã bình luận như sau về Tuyên ngôn này: “Tuyên ngôn này là một thành quả lớn lao trên con đường dối thoại giữa Công giáo và Anh giáo trên toàn thế giới. Tuyên ngôn quả thực là một thành tựu thật đáng kể giúp tăng cường thêm sự hiểu biết lập trường của mỗi giáo hội”.
Đức Cha Malcolm McMahon, chủ chăn giáo phận Công giáo Nottingham cũng phát biểu rằng: “lòng sùng kính Đức Maria trong truyền thống Anh giáo sẽ chứng tỏ cho cả hai bên Công giáo cũng như một số giáo hội Anh giáo sự quan trọng trong truyền thống Maria của Anh giáo. Sự đồng nhất giữa Anh Giáo-Công giáo đã làm cho cuộc đối thoại được tăng cường thêm rất nhiều. Điều mà chúng ta vừa hoàn tất đã cất đi tảng đá ngáng trở trên con đường tìm về hiệp nhất Kitô giáo”.
Đây là kết quả của cuộc đối thoại kéo dài trong 5 năm qua giữa hai thành phần nằm trong Ủy Ban Quốc Tế Anh Giáo-Công Giáo (ARCIC), được Hội Đồng Cố Vấn Anh Giáo và Hội Đồng Giáo Hoàng Cổ Vũ Sự Hợp Nhất Kitô hữu bảo trợ. Nhóm nghiên cứu này đã hoàn thành những công việc của họ vào cuối tháng hai vừa qua dưới sự hướng dẫn của đức tổng giám mục Alexander J. Brunett, chủ chăn giáo phận Seatle.
Trong thời gian qua « Bản Tuyên Ngôn Seatle » đã được gửi tới Hội Đồng Giáo Hoàng Cổ Vũ Sự Hợp Nhất Kitô hữu, đồng thời cũng được gửi tới tòa Tổng Giám Mục Canterbury, Đức TGM Rowan Williams, giáo chủ Cộng Đồng Anh Giáo và Hội Đồng Tư Vấn Anh Giáo để duyệt xét.
Những nhà thần học đến từ 10 quốc gia khác nhau, đã được Hội Đồng Giáo Hoàng Cổ Vũ Sự Hợp Nhất Kitô Giáo và Hiệp Hội Anh Gíao chỉ định. Ủy Ban này đã bắt đầu từ năm 1970 và cũng đã viết các tuyên ngôn về Thánh Thể, về Quyền Bính Phẩm Trật trong giáo hội, về ơn cứu rỗi và sự công chính và về bản chất của Giáo Hội
Đây là bản tuyên ngôn thứ 5 đã được Ủy Ban Quốc Tế Anh Giáo-Công Giáo (ARCIC) công bố trong vòng 20 năm qua. Trước đó vào năm 1998, Ủy Ban Quốc Tế Anh Giáo-Công Giáo (ARCIC) đã công bố bản tuyên ngôn về « Hồng ân của quyền bính ». Ủy Ban này là cơ cấu chính thức được thành lập nhằm mục đích đối thoại thần học giữa Roma và Cộng Đồng Anh Giáo.
Bản tuyên ngôn này được đặt nền tảng trên các nghiên cứu Thánh Kinh và học hỏi truyền thống Kitô giáo. Tuyên ngôn đề cập đến những đề tài của những tín điều Công giáo: tín điều Đức Maria đầu thai vô nhiễm nguyên tội và Tín điều Lên Trời của Đức Maria. Tuyên ngôn cũng đề cập đến vai trò của Đức Maria trong đời sống và trong giáo huấn của Giáo Hội.