Nạn lao động cưỡng bức hoành hành tại Á Châu Thái Bình Dương

Geneva 19/05/05 -Tổ chức Lao Động Quốc Tế gọi tắt là ILO cho biết tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương có khoảng 9.5 triệu người làm việc dưới điều kiện như là lao động cưỡng bách.

Bản báo cáo có tên là là Liên Minh Toàn Cầu Chống Lao Động Cưỡng Bách do cơ quan lao động quốc tế ILO soạn thảo cho biết trên toàn thế giới có 12.3 triệu người bị lao động cưỡng bách trong đó hết 2/3 là ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương.

Ông Shinichi Hasegawa Chủ Tịch Tổ Chức Lao Động ILO khu vực Á Châu cho biết vấn đề cưỡng bức lao động ở Á Châu rất nghiêm trọng. Ông tuyên bố: “Thực ra ngày nay người ta nghĩ rằng với đà tiến bộ của kỹ thuật thông tin, có nền chính trị minh bạch, có ý thức về nhân quyền và sự phát triển dân chủ thì lẽ ra vấn đề lao động bị cưỡng bức đã phải đi vào quá khứ, nhưng vấn đề vẫn tồn tại cho đến ngày nay”.

Trong số 9.5 triệu người bị cưỡng bức lao động ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương thì có đến 1.4 triệu người là do việc buôn bán lao động. Số còn lại 8.1 triệu người hầu hết là do vì nợ nần. Tại Việt Nam nạn buôn bán người lao động, nhất là phụ nữ sang Đài Loan và Nam Hàn hầu hết ở trong trường hợp này và người ta mặc cho cái tên xuất cảng lao động đi làm ở nước ngoài.

Ông Hasegawa còn cho biết thêm những thiệt hại về mặt tâm lý tình cảm và đau khổ thể xác đối với người lao động bị cưỡng bức không thể đo lường được. Tuy nhiên với những người khai thác sức lực lao động của những người công nhân này thu về một món lợi khổng lồ hàng năm là hơn 9.7 tỷ Mỹ Kim.

Các nạn nhân đều là những người nghèo nhất, ở nấc thang cuối cùng của xã hội. Nhiều trường hợp họ được hứa làm việc trong các nhà máy hay giúp việc gia đình, nhưng đến nơi họ bị đưa vào những ổ mãi dâm. Hoặc chính chủ lạm dụng tình dục với những nữ công nhân đi làm ở nước ngoài.

Cơ quan quốc tế ILO cho biết vấn đề chống lao động cưỡng bức gặp rất nhiều trở ngại, trừ khi các quốc gia đều ban hành và áp dụng luật cách nghiêm chỉnh. Đồng thời có sự tham gia của các tổ chức quần chúng giám sát hành động của các chủ nhận nhằm bảo vệ thân phận người quá nghèo khổ, phải làm việc dưới những điều kiện mất nhân phẩm hay bị bóc lột như làm nhiều trả lương ít.

Vào tuần tới các chuyên gia của 10 nước Á Châu sẽ có cuộc họp ở Mông Cổ để bàn về việc làm sao chấm dứt nạn cưỡng bức lao động.